Quảng Ngãi: Thi tốt nghiệp môn tiếng Anh, HS miền núi lo lắng

(Dân trí) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thí sinh 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi phải thi môn Anh văn. Đa phần học sinh miền núi thuộc dân tộc Cor, Cadong và H’re nên việc học tập và tiếp thu từ ngữ, ngữ pháp về tiếng Anh là trở ngại lớn.

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Trần Hữu Tháp - phó Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho biết: “Tất cả công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, con người, lưu in và sao đề đã sẵn sàng “vượt vũ môn” cùng các em. Tuy nhiên, năm nay ngành giáo dục địa phương rất lo lắng khi thí sinh 6 huyện miền núi dự thi môn tiếng Anh”. 

Thầy Lê Cao Đồng - phó Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng (huyện Sơn Tây) cho biết: “Kỳ thi năm nay, nhà trường có 72 thí sinh chính quy và 6 thí sinh tự do nhưng điều khó khăn nhất là công tác ôn luyện, khả năng tiếp thu của học sinh về môn Anh văn. Nhằm đánh giá sơ bộ khối kiến thức các em, vào ngày 23/5 vừa rồi, nhà trường đã tổ chức thi thử để xác định mức độ cũng như biết cách điều chỉnh, bổ sung kiến thức cho các em”.

Quảng Ngãi lo lắng khi HS miền núi thi tốt nghiệp môn tiếng Anh
Học sinh Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013.

Chia sẻ trước kỳ thi, em Phạm Thị Thắt - học sinh Trường THPT Ba Tơ cho biết: “Mặc dù được nhà trường, chính quyền quan tâm và hỗ trợ rất tốt. Kỳ thi sắp đến rồi nhưng em rất lo lắng khi dự thi môn tiếng Anh, vì xưa nay, học tiếng Kinh đã là vất vả nên em học môn tiếng Anh không tốt, năm nay em sợ rớt tốt nghiệp quá”.

Học sinh Trường THPT Trần Quang Diệu (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) trong buổi học ôn sáng ngày 28/5
Học sinh Trường THPT Trần Quang Diệu (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) trong buổi học ôn sáng ngày 28/5.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tại Quảng Ngãi, có 17.687 thí sinh dự thi tại 26 cụm thi với 34 Hội đồng coi thi, bố trí tổng số 751 phòng thi. Mặc dù chỉ còn 5 ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, nhiều trường vẫn tích cực ôn luyện cho học sinh khối lớp 12 đến ngày cận thi.

Nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và rà soát kiến thức thực tế, tất cả các trường đều tổ chức thi thử. Từ đó, nhà trường tiếp tục bổ sung kiến thức còn yếu và tăng cường nâng cao bài tập.

Đồng hành cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, UBND huyện Sơn Tây đã trích 15 triệu đồng hỗ trợ học sinh ôn luyện, ăn uống, đi lại và các phần kinh phí liên quan.

Cùng với sự quan tâm đến học sinh, hầu hết các địa phương miền núi đều hỗ trợ kinh phí cho công tác thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chức năng liên quan như công an, y tế, giáo dục, điện lực… tham gia bảo vệ và đảm bảo sức khỏe, tinh thần cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2013.

Ông Đặng Ngọc Dũng - Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà nhấn mạnh: “Địa phương rất quan tâm đến công tác giáo dục các cấp, trong đó có kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đặc thù địa phương chiếm đa số là con em đồng bào dân tộc thiểu số H’re, do đó khả năng kinh tế, bồi dưỡng sức khỏe, kiến thức môn tiếng Anh gặp nhiều khó khăn. Huyện đã trích 20 triệu đồng hỗ trợ cho công tác ôn thi, bảo vệ, tổ chức thi đảm bảo an toàn và đạt kết quả khả quan”.

Hồng Long