Quảng Ngãi: Thu hồi quyết định của hiệu trưởng “buộc thôi việc” giáo viên tố cáo

(Dân trí) - Sáng ngày 16/3, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa ban hành văn bản thu hồi Quyết định số 86/QĐ-ST1 ngày 9/11/2013 của Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Tịnh 1 (nay là Trường THPT Võ Nguyên Giáp) về thi hành kỷ luật “buộc thôi việc” đối với giáo viên Lê Vân.

Theo công văn số 274 của Giám đốc Sở GD-ĐT, trong đơn khiếu nại quyết định 86 của giáo viên Lê Vân, Sở GD-ĐT khẳng định 2 nội dụng khiếu nại có cơ sở.

Cụ thể, nội dung thứ nhất nêu giáo viên Lê Vân là công chức được Ban tổ chức chính quyền tỉnh Quảng Ngãi (nay là Sở Nội vụ) ký quyết định tuyển dụng theo đề nghị của Giám đốc Sở GD-ĐT, do đó việc buộc thôi việc ông Lê Vân phải được sự thống nhất của Sở GD-ĐT và Sở Nội vụ. Về nội dung này, Trường THPT Võ Nguyên Giáp chưa thực hiện.
Quảng Ngãi: Thu hồi quyết định của hiệu trưởng “buộc thôi việc” giáo viên tố cáo

Quyết định tuyển dụng giáo viên Lê Vân được Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh Quảng Ngãi ký vào năm 1999.

Nội dung khác, trong quá trình xử lý vi phạm của ông Lê Vân, Trường THPT Võ Nguyên Giáp thành lập Hội đồng kỷ luật, trong đó ông Nguyễn Tân Cảnh - hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng kỷ luật tham gia xét kỷ luật giáo viên Lê Vân (người tố cáo ông Nguyễn Tân Cảnh).

Tại khoản 3, Điều 17 của Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2013 của Chính phủ đề cập Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức nêu “Không được cử người có quan hệ gia đình như cha, mẹ, con được pháp luật thừa nhận và vợ, chồng, anh, chị, em ruột, dâu (rể) hoặc người có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của viên chức bị xem xét xử lý kỷ luật tham gia thành viên Hội đồng kỷ luật”. Sở GD-ĐT khẳng định ông Nguyễn Tân Cảnh không được tham gia Hội đồng kỷ luật để tư vấn áp dụng hình thức kỷ luật đối với một số hành vi vi phạm kỷ luật của ông Lê Vân, theo quyết định của Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp về việc thành lập Hội đồng kỷ luật là không đúng thành phần.
Quảng Ngãi: Thu hồi quyết định của hiệu trưởng “buộc thôi việc” giáo viên tố cáo

Quyết định buộc thôi việc của hiệu trưởng trước đó gây nhiều tranh cãi trong dư luận và ngành giáo dục.
 
Căn cứ 2 nội dung trên, Giám đốc Sở GD-ĐT ban hành công văn số 274 ngày 10/3/2015 thu hồi Quyết định số 86 của Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp về thi hành kỷ luật “buộc thôi việc” giáo viên Lê Vân. Bên cạnh đó, thành lập lại Hội đồng kỷ luật để xử lý kỷ luật ông Lê Vân theo đúng trình tự, thủ tục quy định và thời gian thực hiện là 30 ngày kể từ ngày 10/3/2015.
 
Trường hợp Hội đồng kỷ luật thực hiện lại đúng quy trình, nếu hình thức kỷ luật “buộc thôi việc” ông Lê Vân thì trước khi ra quyết định phải gửi hồ sơ xử lý kỷ luật và xin ý kiến của lãnh đạo Sở GD-ĐT trong thời gian sớm nhất.
 
Ngoài ra, Giám đốc Sở GD-ĐT yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp có trách nhiệm khôi phục lại nhiệm vụ, quyền lợi của ông Lê Vân theo các quy định hiện hành.
 
Trước đó, vào ngày 13/12/2013, báo Dân trí đăng bài Tố cáo hiệu trưởng, giáo viên nhận quyết định “buộc thôi việc”. Sau đó, đến ngày 16/12/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn “hỏa tốc” yêu cầu Sở GD-ĐT báo cáo, trả lời báo Dân trí. Vào ngày 23/12/2013, Giám đốc Sở GD-ĐT ra quyết định đình chỉ Quyết định số 86 của Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp (trước là Trường THPT Sơn Tịnh 1).
 
Giáo viên Lê Vân cho biết: “Từ tháng 2/2014 đến nay, hiệu trưởng bố trí tôi phụ trách phòng thí nghiệm liên quan đến môn Vật lý”.
 
Dân trí tiếp tục theo dõi vụ việc có liên quan.
Hồng Long