Quảng Ninh: 42 thí sinh bỏ thi, đến muộn và bị tai nạn giao thông

(Dân trí) - Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, tỉnh Quảng Ninh tổng số có 42 thí sinh bỏ thi tại các Hội đồng thi. Trong đó: có 4 thí sinh bị tai nạn giao thông; 3 thí sinh đến chậm không được thi và 1 thí sinh vi phạm quy chế thi phải đình chỉ thi…

Đánh giá về kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm nay, ông Đỗ Văn Thuấn - giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Kỳ thi năm nay các thí sinh đi muộn so với thời gian quy định đã không được dự thi, riêng trường hợp thí sinh thi hộ ở hội đồng thi giáo dục thường xuyên Đông Triều. Chúng tôi đã kịp thời phát hiện, lập biên bản và sẽ sớm có hình thức xử lý kỷ luật theo quy chế của Bộ GD-ĐT".


Quảng Ninh: 42 thí sinh bỏ thi, đến muộn và bị tai nạn giao thông - 1
Thí sinh Quảng Ninh xem lại bài sau buổi thi tốt nghiệp THPT 2011.
 

Ông Thuấn khẳng định: “Nhìn chung, kỳ thi tốt nghiệp diễn ra thành công. Các vấn đề về an ninh trật tự, điều kiện cơ sở vật chất, giao thông… đều được các cấp, ngành phối hợp triển khai thực hiện tốt".

 

Vào chiều ngày 4/6, thí sinh trong toàn tỉnh Quảng Ninh đã thi môn cuối cùng - môn Ngoại ngữ (60 phút) đối với hệ THPT và môn Lịch sử (90 phút) đối với hệ bổ túc THPT. Ở môn Ngoại ngữ, Quảng Ninh có thí sinh dự thi ở cả 3 thứ tiếng: Anh (trên 16.300 thí sinh), Trung (246 thí sinh) và Pháp (175 thí sinh).

 

Tin từ Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp tỉnh Quảng Ninh cho biết, môn thi cuối cùng đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và suôn sẻ. Ở cả 2 hệ không có thêm trường hợp nào vi phạm quy chế thi. Tình hình an ninh, trật tự tại các hội đồng thi vẫn được đảm bảo. Tỷ lệ thí sinh dự thi của cả 2 hệ vẫn được giữ nguyên (THPT là 99,86%; bổ túc  THPT là 99,04%) so với ngày đầu tiên của kỳ thi.

 

Quốc Đô - Thái Bình