Quảng Trị: Hợp đồng lại đối với tất cả giáo viên, nhân viên giáo dục

(Dân trí) - Chiều 23/9, ông Trần Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, huyện đã thống nhất phương án hợp đồng lại đối với tất cả các giáo viên, nhân viên trường học có tên trong danh sách, thời hạn hợp đồng được thực hiện như năm học 2013 - 2014.<br><a href='http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/hang-tram-giao-vien-co-nguy-co-that-nghiep-vi-huyen-thieu-kinh-phi-945868.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Hàng trăm giáo viên có nguy cơ thất nghiệp vì huyện thiếu kinh phí</b></a>

Ông Lân cho biết, sau khi lắng nghe ý kiến từ đại diện các phòng, ban liên quan và căn cứ vào điều kiện hiện tại, huyện đã thống nhất chủ trương xét tuyển và hợp đồng lại đối với những giáo viên, nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn. Chủ trương này nhằm duy trì và nâng cao chất lượng phong trào giáo dục của huyện trong năm học 2014 - 2015 và những năm tiếp theo.

Quảng Trị: Hợp đồng lại đối với tất cả giáo viên, nhân viên giáo dục
Theo chủ trương trên, các giáo viên, nhân viên đang công tác tại các trường sẽ được xem xét ký lại hợp đồng.

Trong thông báo kết luận số 134/TB-UBND, cuộc họp giao ban UBND huyện ngày 22/9 có ghi rõ: Giao Phòng GD-ĐT chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện tiến hành hợp đồng đối với tất cả các giáo viên, nhân viên trường học, đã có tên trong danh sách hợp đồng năm học 2013 - 2014 trở về trước (không hợp đồng mới). Thời hạn hợp đồng đối với từng chức danh thực hiện như trong năm học 2013 - 2014.

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ và Phòng GD-ĐT kiểm tra, rà soát lại số lượng giáo viên và nhân viên trường học, tham mưu UBND huyện cân đối ngân sách để hợp đồng đối với những đối tượng này, nhằm đảm bảo sự ổn định hoạt động tại các trường học.

Trước đó, Dân trí đã thông tin về việc hàng trăm giáo viên, nhân viên giáo dục đang công tác tại các trường trên địa bàn huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã kết thúc hợp đồng và đứng trước nguy cơ bị thất nghiệp. Theo số liệu thống kê của Phòng Nội vụ huyện Gio Linh thì có khoảng 266 giáo viên, nhân viên đang làm việc tại các trường theo chế độ hợp đồng có thời hạn, nằm trong diện này.

Trao đổi với PV, ông Lân nói: “Trong số những giáo viên, nhân viên nói trên, có người đã có quá trình gắn bó với ngành giáo dục rất nhiều năm. Sau khi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những đối tượng này, huyện cũng trăn trở và đã xem xét, cân đối ngân sách địa phương nhằm duy trì ổn định nhân sự tại các trường”.

Đăng Đức