Quảng Trị: Khánh thành trường học tặng học sinh vùng thấp trũng

(Dân trí) - Ngày 30/1, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, UBND huyện Hải Lăng đã tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng Trường THCS Hải Sơn, huyện Hải Lăng.

Sau hơn 1 năm thi công, công trình Trường THCS xã Hải Sơn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, với hình thức “chìa khóa trao tay”. Công trình gồm 10 phòng học, 2 phòng đợi cho giáo viên, với tổng vốn đầu tư gần 11 tỷ đồng do Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tài trợ.

Công trình bao gồm 10 phòng học, được đầu tư gần 11 tỷ đồng.
Công trình bao gồm 10 phòng học, được đầu tư gần 11 tỷ đồng.

Đây là công trình góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt, công trình được xây dựng ngay trên vùng thấp trũng, vì vậy sẽ giúp cho học sinh và người dân tránh lũ an toàn khi mùa mưa bão đến.

Trường THCS Hải Sơn hiện có khoảng 300 học sinh đang theo học. Những năm qua, tuy trường đã được cấp trên quan tâm đầu tư, xây dựng và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất. Tuy nhiên, hiện trường còn thiếu nhiều phòng chức năng, phòng thực hành các môn học nên chưa đáp ứng yêu cầu dạy và học cho giáo viên và học sinh.

Tại lễ khánh thành và đưa vào sử dụng trường THCS Hải Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Mai Thức nhấn mạnh: Việc hoàn thành ngôi trường này sẽ giúp cho nhà trường nâng cao chất lượng dạy học. Giúp học sinh được yên tâm học tập khi mùa mưa bão đến, không phải lo cảnh ngập lụt kéo dài, ảnh hưởng đến việc dạy học. Đặc biệt, đây là công trình thể hiện sự chia sẻ với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị và có ý nghĩa thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông Thức cũng trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Hoa Kỳ, Bộ tư lệnh Thái Bình Dương đã quan tâm, tài trợ nguồn vốn xây dựng ngôi trường này.


Các đại biểu cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng trường THCS Hải Sơn.

Các đại biểu cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng trường THCS Hải Sơn.

Về phía Đại sứ quán Hoa Kỳ, ông Ted Osius cho biết: Từ năm 2009, thông qua Chương trình hành động công dân và hỗ trợ thảm họa nhân đạo nước ngoài, Chính phủ Hoa Kỳ đã hợp tác với Chính phủ Việt Nam để xây dựng trường học, phòng khám, các trung tâm kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh và cầu đường ở nhiều vùng khó khăn trên đất nước Việt Nam. Đây là ngôi trường thứ 17 được xây dựng nằm trong nội dung chương trình này. Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục các dự án hỗ trợ nhân đạo trên đất nước Việt Nam. Quan hệ chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thể hiện tinh thần của Hiệp định đối tác toàn diện giữa hai nước. Đặc biệt, hai nước vừa kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, chúng ta cam kết sẽ mở rộng quan hệ hữu nghị trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục, kinh tế, môi trường và y tế, lẫn quốc phòng, an ninh.

Các em học sinh sẽ yên tâm học tập trong ngôi trường mới.
Các em học sinh sẽ yên tâm học tập trong ngôi trường mới.

Trong niềm hân hoan sẽ được học tập trong ngôi trường mới, em Nguyễn Lê Tiến Đạt, học lớp 7B vui mừng chia sẻ: “Em rất vui vì sắp tới sẽ được học tập trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp. Trong ngôi trường này được đầu tư nhiều trang thiết bị dạy học. Vì vậy sẽ giúp ích cho chúng em được rèn luyện kiến thức lý thuyết lẫn thực hành, giúp cho việc học tập được tốt hơn. Em hứa sẽ học tập thật tốt để thay đổi cuộc sống tương lai”.

Thầy Nguyễn Lạp, Hiệu trưởng trường THCS Hải Sơn, cho biết, ngôi trường này là món quà ý nghĩa và quý giá đối với thầy và trò trong trường. Ngôi trường được hoàn thành sẽ giúp cho việc dạy và học được tốt hơn. Bên cạnh đó, về mùa mưa, bão, ngôi trường cũng là nơi tránh lũ cho học sinh và người dân.

Sau lễ khánh thành, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Bộ tư lệnh Thái Bình Dương đã chứng kiến lễ ký kết, bàn giao công trình đưa vào sử dụng, đồng thời đi tham quan các phòng học, trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường.

Đăng Đức