Quảng Trị: Ngành Giáo dục biểu dương 33 tập thể, 128 cá nhân có thành tích nổi bật

(Dân trí) - Ngày 31/3, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2010-2015.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị được phát động thường xuyên, liên tục, tạo sự chuyển biến tích cực.

Qua các phong trào thi đua yêu nước, chất lượng giáo dục của các nhà trường được nâng lên, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường ĐH-CĐ ngày càng tăng. Quy mô, mạng lưới trường lớp, cơ sở hạ tầng phục vụ dạy và học từng bước đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, kết quả thi tốt nghiệp THPT bình quân đạt 96% trở lên; tốt nghiệp Bổ túc THPT bình quân đạt 89% trở lên.

Đặc biệt, tính từ giai đoạn năm 2009-2015, tỉnh Quảng Trị có 121 học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao tặng 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho trường THPT Vĩnh Linh

Cùng với đó, nhiều điển hình, mô hình tiêu biểu được biểu dương tôn vinh và nhân rộng trong toàn ngành. Với sự nỗ lực, cố gắng cho sự nghiệp giáo dục, Sở GD&ĐT đã tặng danh hiệu điển hình tiên tiến cho 33 tập thể và 128 cá nhân có thành tích xuất sắc, giai đoạn 2010-2015.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho trường THPT Vĩnh Linh, tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân và phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 2 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 6 cá nhân của tỉnh Quảng Trị có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp GD&ĐT.

Đ. Đức