Quảng Trị: Tặng vở cho học sinh vùng ảnh hưởng thiên tai và con em ngư dân nghèo

(Dân trí) - Nhằm chia sẻ khó khăn và động viên các em học sinh nghèo vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, cùng con em ngư dân dịp đầu năm học mới, Qũy Tấm lòng vàng Lao động đã dành những phần quà ý nghĩa để tặng các em trong ngày khai giảng.

Ngày 5/9, trong không khí hân hoan ngày khai giảng năm học mới 2014 - 2015, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã kịp thời trao 11 ngàn cuốn vở viết đến các em học sinh trường Tiểu học Gio Hải, huyện Gio Linh. Đây là món quà ý nghĩa trong chương trình vở viết tặng học sinh nghèo của Quỹ từ thiện xã hội (TTXH) Tấm lòng Vàng Lao Động.

Hầu hết các em nhận được quà đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn
Hầu hết các em nhận được quà đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Em Trần Thị Lê, học sinh lớp 5A xúc động khi đón nhận món quà từ các thầy, cô. “Trước đây, vì gia đình khó khăn nên có lúc cháu phải viết chung nhiều môn vào một cuốn vở. Nhưng năm học này cháu nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm đã tặng vở viết. Cháu hứa sẽ cố gắng nỗ lực để đạt thành tích cao hơn trong năm học mới”.

Bước vào năm học mới, các em nhận được sự quan tâm của cộng đồng xã hội

Bước vào năm học mới, các em nhận được sự quan tâm của cộng đồng xã hội
Bước vào năm học mới, các em nhận được sự quan tâm của cộng đồng xã hội.

Đối với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác, đây cũng là món quà động viên tinh thần đúng lúc và kịp thời đến các em khi bước vào năm học.

Thầy Hồ Xuân Cẩn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gio Hải (huyện Gio Linh, Quảng Trị) thay mặt nhà trường đón nhận những cuốn vở dành cho học sinh nghèo. Thầy Cẩn chia sẻ: “Phần lớn học sinh ở trường là con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhận được sự quan tâm của xã hội, đó là niềm an ủi lớn lao giúp các em nỗ lực trong học tập”.

Đăng Đức