Quảng Trị: Trao 20 suất học bổng đến học sinh khó khăn, hiếu học

(Dân trí) - Ngày 19/4, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã tiến hành trao 20 suất học bổng “Mầm xanh” đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập.

Đây là học bổng do bà Nguyễn Thị Vân - phu nhân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tài trợ, cùng với sự vận động, quyên góp của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, và được tổ chức trao hàng năm. Giá trị mỗi suất học bổng là 500.000 đồng. Hầu hết các em học sinh được trao học bổng lần này đều có hoàn cảnh rất khó khăn, vượt khó vươn lên và có kết quả học tập Khá, Giỏi.

Được biết, đây là lần thứ 7, học bổng “Mầm xanh” được trao đến tay các em học sinh nghèo hiếu học tỉnh Quảng Trị. Cũng là lần thứ 2, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức trao tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, quê hương của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Em Lê Nguyễn Quỳnh Nhi, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Triệu Thành bày tỏ: Em và các bạn rất vui và hạnh phúc khi đón nhận sự động viên, khích lệ của phu nhân cố Tổng Bí thư. Và, cũng thật tự hào khi được sinh ra và học tập trên quê hương Triệu Thành, cùng quê với bác Lê Duẩn. Đây là món quà hết sức ý nghĩa giúp chúng em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.

“Thay mặt cho các bạn nhận được học bổng hôm nay, em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của quý lãnh đạo, bà Nguyễn Thị Vân. Chúng em sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong học tập để không phụ sự kỳ vọng, lòng tin yêu của các bác, các cô”.

Quảng Trị: Trao 20 suất học bổng đến học sinh khó khăn, hiếu học
Em Quỳnh Nhi gửi lời cảm ơn đến thân nhân gia đình cố Tổng Bí thư đã quan tâm đến các em học sinh nghèo.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, Giám đốc Qũy Khuyến học tỉnh chia sẻ: Dù sức khỏe đã yếu do tuổi cao nên không thể trực tiếp trao đến tận tay các em, nhưng bằng tình cảm gắn bó, lòng yêu thương đối với các em, phu nhân cố Tổng Bí thư đã ủy thác cho Hội Khuyến học tỉnh tổ chức trao số tiền này để động viên, khích lệ các em học sinh nghèo, hiếu học nơi quê nhà. Đây là số tiền bà đã dành dụm từ lương hưu của mình. Hy vọng với món quà này, các em sẽ tiếp tục cố gắng, vươn lên để đạt thành tích cao trong học tập.

Bà Nguyễn Thị 
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo địa phương trao học bổng cho 20 em học sinh tiêu biểu.

Ông Hoàng Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Triệu Phong cũng thay mặt lãnh đạo Hội, địa phương và các em học sinh gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe tới thân nhân cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Sau buổi trao học bổng, các em học sinh vào dâng hương tri ân cố Tổng Bí thư tại nhà lưu niệm.
Sau buổi trao học bổng, các em học sinh vào dâng hương tri ân cố Tổng Bí thư tại nhà lưu niệm.

Đăng Đức