Quảng Trị: Trao hàng ngàn cuốn vở đến học sinh vùng cao

(Dân trí) - Những món quà ý nghĩa gồm quần áo, vải, vở viết, bánh kẹo… đã được trao đến tận tay những học sinh vùng cao, nhằm chia sẻ khó khăn với các em dịp đầu năm học mới.

Ngày 29/8, đoàn tình nguyện viên thuộc Chi đoàn báo Quảng Trị, các phóng viên hoạt động trên địa bàn, cùng những người bạn đã tổ chức chương trình “Đến trường cùng học sinh nghèo bản Khe Luồi”. Theo đó, đoàn tình nguyện đã đến thăm và trao gần 100 phần quà đến các em học sinh ở bản Khe Luồi và trường Tiểu học & THCS Mò Ó (huyện Đakrông). Đây là những phần quà được vận động từ nhiều nguồn nhằm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Chuẩn bị quà trao tặng các em
Chuẩn bị quà trao tặng các em.

Vượt qua chặng đường dài gần 10 km, với sông rộng và nhiều đèo dốc, giữa trưa nắng gắt của xứ sở gió Lào, nhóm tình nguyện viên đã mang theo biết bao tình cảm đến với các bạn học sinh tiểu học tại bản Khe Luồi, xã Mò Ó, huyện Đakrông. Sau chương trình giao lưu văn nghệ, đoàn tình nguyện đã trao 40 suất quà đến các em học sinh, mỗi suất có giá trị 200 nghìn đồng, gồm: quần áo, vở viết và một số dụng cụ học tập.

Chuẩn bị quà trao tặng các em
Điểm trường Khe Luồi nằm cách biệt với trung tâm nên điều kiện học tập của học sinh nơi đây còn nhiều thiếu thốn.

Đây là điểm trường cách xa trung tâm, điều kiện đi lại cách trở bởi sông Đakrông nên đời sống bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Về mùa mưa, những học sinh bản Khe Luồi phải qua đò đến trường với rất nhiều nguy hiểm rình rập.

Tiếp đó, đoàn tiếp tục vượt sông đến với trường TH & THCS Mò Ó, bản Phú Thiềng, xã Mò Ó. Tại đây, đoàn cũng đã trao hàng chục suất quà đến các em học sinh. Nhận được phần quà từ các anh chị đoàn viên, em Hồ Văn Anh, ở bản Khe Luồi tỏ ra hết sức vui mừng.
 
“Sắp đến ngày khai giảng cháu được nhận thêm bộ quần áo mới từ các anh chị đoàn viên trao tặng. Đây sẽ là động lực giúp cháu cố gắng nhiều hơn nữa để đạt thành tích cao trong học tập” - em Anh bày tỏ.

Những món quà nhỏ nhưng đầy ắp tình cảm góp phần chia sẻ khó khăn với các em dịp đầu năm học mới
Những món quà nhỏ nhưng đầy ắp tình cảm góp phần chia sẻ khó khăn với các em dịp đầu năm học mới.

Em Hồ Thị Tình, lớp 3A cũng tỏ ra phấn khởi khi đón nhận quà từ các thành viên đoàn tình nguyện. Em Tình chia sẻ: “Cháu rất vui khi được nhận những phần quà thiết thực từ các anh chị đoàn viên. Những phần quà này là nguồn động viên để chúng cháu yên tâm, và phấn đấu nhiều hơn trong học tập và rèn luyện”.

Trao quà cho các bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Trao quà cho các bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đối với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn tình nguyện đã trao thêm nhiều phần quà ý nghĩa như: vở viết, vải may quần áo, và bánh kẹo… giúp các em yên tâm bước vào năm học mới.

Nhóm tình nguyện chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh 

Nhóm tình nguyện chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh 
Nhóm tình nguyện chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh Trường TH & THCS Mò Ó.

Thầy Trần Văn Lương, Hiệu trưởng Trường TH & THCS Mò Ó cho biết, toàn trường hiện có 293 học sinh. Những năm qua, dù trường đã được cấp trên quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học nhưng vẫn chưa đảm bảo và còn thiếu thốn rất nhiều. Phần lớn học sinh phải đi học xa, điều kiện khá cách trở, bản xa nhất là Khe Luồi buộc phải qua đò mới đến được trường. Về mùa mưa lũ, việc đi lại của các em gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.

“Trong năm học vừa qua, với sự nỗ lực của thầy và trò, chất lượng học tập của các em đã được nâng lên đáng kể. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi trên 50%, số học sinh yếu cũng giảm rất nhiều” - thầy Lương chia sẻ.  

Song song với hoạt động tặng quà cho các em học sinh bản Khe Luồi, Trường TH & THCS Mò Ó của Chi đoàn báo Quảng Trị, các phóng viên hoạt động trên địa bàn, và những người bạn; Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị cũng đã tiến hành lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường chính xã Mò Ó giúp người dân yên tâm đi lại vào ban đêm.

Đăng Đức