Quảng Trị: Trao học bổng đỡ đầu dài hạn cho sinh viên nghèo hiếu học

(Dân trí) - Ngày 21/11, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với công ty CP Minh Hưng đã tổ chức gặp gỡ và trao học bổng đỡ đầu dài hạn cho những sinh viên nghèo hiếu học.

Đây là những phần quà hết sức ý nghĩa, nhằm động viên các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, giúp các em trang trải một phần kinh phí trong quá trình học.

 Tại buổi gặp mặt, đại diện Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và công ty CP Minh Hưng đã tiến hành trao 5 suất học bổng đỡ đầu dài hạn cho 5 sinh viên có thành thích cao trong học tập và rèn luyện. Giá trị mỗi suất là 3 triệu đồng. Học bổng sẽ tiếp tục được trao cho đến khi các em tốt nghiệp ra trường.

Đại diện gia đình thay mặt các sinh viên nhận học bổng từ nhà tài trợ.
Đại diện gia đình thay mặt các sinh viên nhận học bổng từ nhà tài trợ.

Ông Nguyễn Thế Vinh, phụ huynh em Nguyễn Thị Ái Si (sinh viên năm thứ 2, ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng) bày tỏ niềm vui mừng trước món quà của nhà tài trợ. “Gia đình chúng tôi thật sự xúc động trước những tình cảm mà công ty đã dành cho cháu. Nhờ món quà ý nghĩa này nên gia đình mới có thêm điều kiện để chu cấp cho con trong suốt 2 năm học vừa qua” - ông Vinh nói.

Các sinh viên nhận được sự đỡ đầu của công ty Minh Hưng đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của bản thân, các em đã vượt khó vươn lên và đều đạt thành tích khá, giỏi. 

Những năm qua, công ty Minh Hưng cũng dành nhiều phần quà để động viên các sinh viên nghèo.
Những năm qua, công ty Minh Hưng cũng dành nhiều phần quà để động viên các sinh viên nghèo.

Thay mặt Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Giám đốc Qũy Khuyến học ghi nhận những tình cảm từ phía doanh nghiệp đã giành cho các sinh viên nghèo. Qua đây, bà Vân cũng chân thành cảm ơn nhà tài trợ đã đồng hành với các em trong thời gian qua.

Về phía doanh nghiệp, ông Lê Đình Sung, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Minh Hưng cũng chia sẻ sự khó khăn mà các sinh viên đang trải qua.

Bên cạnh việc trao học bổng đỡ đầu cho các em trong những năm học tại trường, ông Sung cho biết, nếu sau khi tốt nghiệp, các em có nguyện vọng xin vào công ty làm việc thì phía doanh nghiệp cũng sẽ tạo điều kiện hết mức có thể để các em có thể phát triển được khả năng, kinh nghiệm được đào tạo.

Đăng Đức