Quảng Trị: Xây nhà cho chuyên viên giáo dục bị suy thận nặng

(Dân trí) - Nhằm chia sẻ với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tình trạng bệnh tật của anh Cáp Xuân Hòa, chuyên viên Phòng Giáo dục huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), tập thể cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục đã chung tay giúp anh Hòa xây dựng căn nhà kiên cố.

Ngày 4/12, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho anh Cáp Xuân Hòa, chuyên viên Phòng Giáo dục huyện.

Sau một thời gian xây dựng, “Mái ấm công đoàn” dành tặng anh Hòa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Căn nhà được xây dựng khá khang trang với tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng.

Cán bộ, nhân viên LĐLĐ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tặng quà động viên gia đình anh Cáp Xuân Hòa
Cán bộ, nhân viên LĐLĐ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tặng quà động viên gia đình anh Cáp Xuân Hòa.

Trong đó, ngoài số tiền 30 triệu đồng của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị hỗ trợ, được trích từ Quỹ từ thiện xã hội Tấm lòng vàng; tập thể cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục cũng đã chung tay đóng góp được 60 triệu đồng, giúp anh Hòa xây dựng căn nhà kiên cố.

Tại buổi bàn giao nhà, công đoàn giáo dục huyện Hướng Hóa cũng đã tặng cho gia đình anh Hòa 1 ti-vi trị giá 2 triệu đồng.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Hòa rất khó khăn. Anh Hòa lại mắc căn bệnh suy thận rất nặng, nên phải chạy thận thường xuyên. Đón nhận món quà do Qũy Tấm lòng vàng hỗ trợ, cùng sự đóng góp, chia sẻ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên giáo dục, anh Hòa hết sức xúc động. 

Do bị bệnh tật triền miên nên mọi thu nhập anh Hòa đều dành cho việc thuốc thang, chi phí điều trị tại bệnh viên. Cũng chính vì vậy, cuộc sống gia đình anh cũng vô cùng túng thiếu.

Đăng Đức