Nam Định:

“Quên” đóng tiền bảo hiểm cho trẻ mầm non, trường phải trả lại tiền

(Dân trí) - Khi bị phát hiện chưa đóng tiền của các cháu học sinh mầm non cho công ty Bảo Việt, Trường mầm non số 4 (TP Nam Định) đã phải trả lại tiền, đồng thời cam kết với phụ huynh nếu có con em nào ốm đau, bệnh tật, nhà trường sẽ trả tiền đúng theo chế độ bảo hiểm.

Theo phản ánh của một số phụ huynh có con em theo học tại Trường mầm non số 4 (thuộc phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định), vào đầu năm học 2013 - 2014, nhà trường có thu tiền bảo hiểm thân thể của các cháu học sinh, mỗi cháu là 70.000 đồng/1 năm. Theo quy trình thì số tiền này sẽ được nhà trường đóng cho công ty Bảo Việt Nam Định để làm giấy chứng nhận cho học sinh.

Biên bản cuộc họp ngày 17/6/2014 về việc thừa nhận sai phạm của trường mầm non số 4 với phụ huynh.
Biên bản cuộc họp ngày 17/6/2014 về việc thừa nhận sai phạm của trường mầm non số 4 với phụ huynh.

Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, mà số tiền bảo hiểm của các cháu học sinh lại không được nhà trường đóng cho công ty Bảo Việt. Sau khi phát hiện sự việc, một số phụ huynh đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ việc trên. Ngay sau đó nhà trường đã hoàn trả lại số tiền 70.000đ cho toàn bộ các phụ huynh đã đóng tiền cho con mình.

Bà N.T.Q có cháu nội đang theo học tại Trường mầm non số 4 cho biết: “Nhà trường thu tiền bảo hiểm Bảo Việt là 70.000đ/1 học sinh/1 năm, từ tháng 8/2013, gia đình cứ nghĩ là nhà trường đã làm đúng quy trình, nhưng đến khi có người đứng ra kiện thì gia đình mới biết là số tiền này chưa được nhà trường nộp cho công ty bảo hiểm Bảo Việt. Sau đấy thì nhà trường có thông báo cho gia đình đến nhận lại 70.000đ”.

Cũng theo phản ánh của một số phụ huynh, người đầu tiên đứng ra tố cáo sự việc là phụ huynh của cháu T.N.Đ bị hai đối tượng đến “dằn mặt”, không cho đến họp phụ huynh và đe dọa phải rút đơn kiện, nhưng gia đình vẫn cương quyết không rút đơn.

Trường mầm non số 4, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định.
Trường mầm non số 4, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định.

Gia đình cháu Đ. cũng đã có đơn gửi đến Công an phường Trần Tế Xương. Sau đó có một cán bộ đã tác động đến gia đình, vì nể nang người này nên gia đình mới rút đơn không tố cáo nhà trường nữa.

Bà Phạm Thị Nhị, Hiệu trưởng trường mầm non số 4. cũng đã thừa nhận việc nhà trường không nộp tiền bảo hiểm cho công ty Bảo Việt. Còn về việc tại sao lại xảy ra sai sót trên thì bà Nhị cho biết do kế toán mới vào làm việc và cô cũng bận nhiều việc nên chưa quan tâm sát sao.

Lúc nhà trường tổng kết thu chi cuối năm mới phát hiện ra việc trường còn dư một khoản tiền, ngay sau đó nhà trường có rà soát lại thì phát hiện số tiền trên là tiền bảo hiểm thân thể của các cháu học sinh trong trường. Ngay sau đó nhà trường đã liên hệ với công ty Bảo Việt để đóng số tiền này nhưng phía Bảo Việt trả lời do đã muộn nên không đóng được nữa.

Theo như và Nhị thì có 208 cháu học sinh đóng bảo hiểm thân thể, tổng số tiền thu được là 14.560.000đ. Sau khi phía công ty Bảo Việt không nhận số tiền bảo hiểm vì thời gian đã muộn, nên nhà trường đã tổ chức trả lại tiền cho phụ huynh.

Về việc có đối tượng “máu mặt” đến đe dọa phụ huynh em Đ., bà Nhị cho biết: “Tôi hoàn toàn không biết sự việc này, sau khi nghe thông tin này tại cuộc họp các phụ huynh, tôi cũng đã đứng ra cam đoan tôi không hề nhờ hoặc thuê ai đó đến nhà em Đ. để dọa nạt hay làm bất kỳ điều gì để ảnh hưởng đến gia đình em Đ.”.

Đến ngày 17/6/2014, nhà trường tổ chức cuộc họp về việc số tiền bảo hiểm thân thể học sinh, nhà trường đã tổ chức giải thích và xin lỗi các bậc phụ huynh về việc thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý dẫn đến sự việc trên.

Bà Phạm Thị Nhị, Hiệu trưởng trường mầm non số 4 thừa nhận vấn đề trên.
Bà Phạm Thị Nhị, Hiệu trưởng trường mầm non số 4, thừa nhận vấn đề trên.

Theo khẳng định của bà Nhị: “Nhà trường cam kết nếu có con em nào ốm đau, bệnh tật nhà trường sẽ trả tiền đúng theo chế độ bảo hiểm theo quy định”.

Về phía cô Nguyễn Thị Phượng, kế toán của nhà trường, đang vướng mắc trong quá trình giải quyết thu chi nên nhà trường chưa thể chấm dứt hợp đồng, nhưng cuối năm nay trường mầm non số 4 sẽ cắt hợp đồng với cô Phượng.

Bà Nhị cho biết, bà đã bị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nam Định phê bình và kiểm điểm về việc thiếu trách nhiệm quản lý dẫn đến sai phạm trên.

Đức Văn