Quốc gia đầu tiên tặng laptop cho học sinh tiểu học

(Dân trí) - Uruguay là quốc gia đầu tiên trên thế giới tặng cho mỗi em học sinh tiểu học trường quốc lập một máy tính xách tay.

Quốc gia đầu tiên tặng laptop cho học sinh tiểu học - 1

362.000 học sinh Uruguay được hưởng lợi từ chương trình tặng laptop
Tổng thống Uruguay, Tabaré Vázquez mới đây đã giới thiệu những chiếc laptop XO với các em học sinh tại một trường học ở Montevideo. Hơn 2 năm qua, 362.000 học sinh và 18.000 giáo viên được hưởng lợi trong chương trình tặng laptop này.

Đây là chương trình của hiệp hội “Mỗi trẻ em một laptop” do kỹ sư Nicholas Negroponte người Mỹ sáng lập. Theo kế hoạch, mỗi học sinh sẽ cấp một laptop trị giá 100 USD nhưng thực tế tại Uruguay, chi phí cho một chiếc laptop lên tới  260 USD, bao gồm chi phí bảo trì, sửa chữa, đào tạo giáo viên hướng dẫn và chi phí kết nối internet.

Có một chiếc laptop để học tập và kết nối internet là ước mơ của rất nhiều trẻ em. Những chiếc laptop trên có hệ điều hành nguồn mở Linux với giao diện sử dụng có tên Sugar.  Hiệu quả của dự án đã tạo ra cơ hội cho phép nhiều gia đình  và đặc biệt là trẻ em được kết nối với thế giới máy tính và internet, tiếp cận với nhiều tri thức mới.

Hiện tại tất cả trẻ em đều có máy tính, dự án sẽ cố gắng duy trì việc kết nối giữa các trường, đặc biệt là trường học ở nông thôn nơi nhiều người chưa được truy cập internet.

Đánh giá về chương trình này, ông Miguel Brechner, giám đốc Phòng thí nghiệm Uruguay , người phụ trách dự án cho biết: “Khoảng 70% số em được tặng laptop không có máy tính ở nhà. Dự án tặng laptop không đơn giản là tặng máy hay chương trình giáo dục, nó mang lại cho trẻ em nhiều cơ hội và giảm khoảng cách giữa thế giới kỹ thuật số và thế giới tri thức”.

Hiệu trưởng trường 173 ở Las Piedras, Lourdes Bardino nói: “Lúc đầu, dự án gặp phải một số khó khăn do cách suy nghĩ của giáo viên. Nhưng đây thực sự là một cuộc cách mạng trong giáo dục và xã hội”.

Uruguay cũng có kế hoạch phát triển chương trình tặng máy tính đến các trường trung học và mẫu giáo vào năm tới và nhân rộng mô hình kinh nghiệm của Uruguay ra các nước khác trên thế giới.

Duy Khánh
Theo BBC