Thanh Hóa:

Quỹ khuyến học, khuyến tài Lê Khả Phiêu khởi đầu với 5 tỷ đồng

(Dân trí) - Quỹ khuyến học, khuyến tài Lê Khả Phiêu ra đời nhằm hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo, giúp học sinh, sinh viên nghèo vượt lên hoàn cảnh kinh tế khó khăn để học tập, khen thưởng học sinh, sinh viên học giỏi có năng khiếu đặc biệt…

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ khuyến học, khuyến tài Lê Khả Phiêu. Đây là quỹ xã hội từ thiện hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó giúp cho học sinh, sinh viên thuộc các gia đình nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vượt lên hoàn cảnh kinh tế khó khăn để học tập.

Bên cạnh đó, Quỹ còn khen thưởng học sinh, sinh viên học giỏi có năng khiếu đặc biệt góp phần ươm mầm đào tạo nhân lực, nhân tài cho quê hương, đất nước. Quỹ chịu sự quản lý Nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóa và các ngành có liên quan đến lĩnh vực Quỹ hoạt động.

Quỹ khuyến học, khuyến tài Lê Khả Phiêu hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh với số tiền ban đầu là 5 tỷ đồng. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Quỹ đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động.

Trụ sở của Quỹ ở tầng 3, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, khu đô thị mới Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.

Với sự ra đời của Quỹ khuyến học, khuyến tài Lê Khả Phiêu sẽ có thêm nhiều học sinh, sinh viên có năng khiếu đặc biệt được chắp cánh đến trường.

Duy Tuyên