TPHCM:

Quyết định tạm đình chỉ chủ tịch HĐQT và hiệu trưởng ĐH Hùng Vương

(Dân trí) - Ngày 2/3, Phó chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và TS Lê Văn Lý, Hiệu trưởng trường ĐH Hùng Vương.

Đây là văn bản chính thức sau khi ngày 28/2/2012, UBND TPHCM họp thông qua kết luận thanh tra việc thanh tra toàn diện ĐH Hùng Vương với kiến nghị đình chỉ chức vụ của Chủ tịch HĐQT và Hiệu trưởng nhà trường. Quyết định này cũng nêu rõ việc tạm đình chỉ đối với 2 cá nhân này để tập trung kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan theo Kết luận thanh tra toàn diện Trường ĐH Hùng Vương TPHCM tại văn bản số 51/KL - TTTP.P3 ngày 14/2 của Thanh tra TP. 

Phó chủ tịch Hứa Ngọc Thuận cũng giao HĐQT Trường ĐH Hùng Vương TPHCM cử 2 thành viên khác tạm thời điều hành hoạt động của trường cho đến khi kiểm điểm và xử lý xong trách nhiệm cá nhân có liên quan.

Trước đó, kết luận thanh tra toàn diện ĐH Hùng Vương chỉ ra những sai sót: trường chưa có quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh trưởng cấp phòng, khoa, bộ môn nhiệm kỳ (2010-2015) theo quy chế hoạt động trường ĐH tư thục. Không lập thủ tục đề xuất với cấp thẩm quyền miễn nhiệm hiệu trưởng (TS Lê Văn Lý) trước khi ban hành quyết định bổ nhiệm quyền hiệu trưởng đối với ông Nguyễn Đăng Dờn. Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Dờn làm quyền hiệu trưởng là không đúng quy định; đề nghị thay đổi và công nhận thành viên HĐQT cũng không đúng quy định.

Bên cạnh đó, ĐH Hùng Vương còn có những sai phạm về mặt tài chính như: nợ thuế, không kê khai thu chi trong quá trình hoạt động từ năm 2008 đến nay….

Thụy An