TPHCM:

Ra mắt hội khuyến học cơ sở đầu tiên tại trường đại học

(Dân trí) - Chiều ngày 9/1, Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ ra mắt Hội Khuyến học cơ sở Trường. Đây là trường ĐH đầu tiên tại TPHCM có Hội Khuyến học

Ra mắt Hội khuyến học cơ sở trường ĐH Tôn Đức Thắng
Ra mắt Hội khuyến học cơ sở trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ông Nguyễn Huy Cận - Uỷ viên TƯ Hội khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến TPHCM cho biết việc ra đời hội khuyến học cơ sở ở trường ĐH là dấu ấn thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM trong nghị quyết đại hội Hội khuyến học TPHCM về việc tổ chức hội tại các trường ĐH, CĐ. Theo ông Cận, hiện nay trên toàn quốc chỉ 8 trường ĐH có chi hội khuyến học nhưng riêng trường ĐH Tôn Đức Thắnglà trường đầu tiên có hội khuyến học cơ sở tại trường. Đây là một mô hình mới được thí điểm tại TPHCM. Xây dựng được khuyến học trong trường ĐH là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự đóng góp của nhà trường trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong TPHCM.

“Chúng tôi xem đây là một mô hình tốt để củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội, phát huy trí tuệ và sự đóng góp lớn của đội ngũ trí thức tham gia vào sự nghiệp xây dựng xã hội học tập tại trường, tại địa phương”, ông Nguyễn Huy Cận chia sẻ.

Đại diện trường ĐH Tôn Đức Thắng khẳng định, sự kiện Hội Khuyến học cơ sở trường được thành lập không chỉ lần nữa khẳng định sự quan tâm của nhà trường đối với đời sống học tập và sinh hoạt của sinh viên. Đây còn là cơ hội để trường tập hợp, huy động nguồn lực là các doanh nghiệp thân hữu, giảng viên, viên chức, cựu sinh viên tâm huyết, nghĩa tình cùng chung tay hỗ trợ sinh viên tài năng, sinh viên vượt khó có đầy đủ điều kiện phát triển sở trường và thực hiện hoài bão của bản thân.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học cơ sở Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã trao tặng 306 suất học bổng cho sinh viên trong đó có 5 sinh viên vùng bị ảnh hưởng lũ lụt và môi trường
Nhân dịp này, Hội Khuyến học cơ sở Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã trao tặng 306 suất học bổng cho sinh viên trong đó có 5 sinh viên vùng bị ảnh hưởng lũ lụt và môi trường

Nhân dịp này, Hội Khuyến học cơ sở Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã trao tặng 306 suất học bổng cho sinh viên vượt khó với tổng trị giá 918 triệu đồng; trao tặng 5 suất học bổng cho sinh viên thuộc các tỉnh ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển và lũ lụt với tổng trị giá 25 triệu đồng. Đặc biệt, phát động chương trình “Học bổng 1&1”, khuyến khích giảng viên, viên chức đóng góp ngày lương vào quỹ khuyến học cũng như tham gia đỡ đầu cho các sinh viên khó khăn của trường với tổng giá trị bước đầu nhận được 175 triệu đồng bảo trợ cho 35 em sinh viên vượt khó đang theo học tại trường.

Lê Phương