Raffles Hà Nội sẽ hoàn trả học phí nếu học viên yêu cầu

(Dân trí) - Ngay sau khi bị Bộ GD-ĐT xử phạt và yêu cầu chấp dứt đào tạo trái phép tại Việt Nam, Raffles Hà Nội đang nỗ lực giải quyết hậu quả. Trong đó, nhiều phương án được đưa ra với quan điểm đặt quyền lợi của học viên lên trên.

Trao đổi với Dân trí sáng nay 18/1, bà Đỗ Thị Trà My - phụ trách truyền thông của Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội cho biết, Trung tâm gửi lời xin lỗi tới phụ huynh và sinh viên về sự việc đáng tiếc trên. Bên cạnh đó, Trung tâm cam kết tuân thủ quyết định của Bộ GD-ĐT trong việc dừng các hoạt động tuyển sinh, quảng cáo và đào tạo từ 17/1/2012.

Cũng theo bà My, tất cả sinh viên đang theo học kỳ tháng 1/2012 sẽ tạm nghỉ và Trung tâm sẽ thông báo cho sinh viên 2 tuần trước khi bắt đầu chương trình học. Trong suốt thời gian này, Raffles Việt Nam sẽ làm việc chặt chẽ với Bộ GD-ĐT để tìm ra các hướng giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho sinh viên.

Hoàn trả học phí nếu học viên yêu cầu

Chia sẻ về cách xử lý vụ việc, ông Alex QUAN Ban Thong - giám đốc Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội cho hay: “Hiện tại chúng tôi đã được ra các phương án khác nhau để giải quyết vụ việc. Những phương án này sẽ được gửi lên Bộ GD-ĐT và sau khi được Bộ GD-ĐT phê duyệt thì nhà trường sẽ chính thức công bố. Chắc chắn những giải pháp đưa ra sẽ giải quyết được cho những sinh viên hiện tại và kể cả những sinh viên tốt nghiệp”.
 
Raffles Hà Nội sẽ hoàn trả học phí nếu học viên yêu cầu - 1

Trụ sở Raffles Hà Nội ở 106 Tôn Đức Thắng - Q. Đống Đa - Hà Nội.

Ông Alex cũng cho biết thêm, sáng nay Trung tâm cũng đã lên làm việc với Bộ GD-ĐT và có chiều hướng rất khả quan. Bộ GD-ĐT cũng đã ghi nhận chất lượng đào tạo của Raffles. Bộ GD-ĐT hứa sẽ tiếp tục ủng hộ nhà trường và sẽ giúp đỡ nhà trường trong các thủ tục pháp lý.

Giải thích về việc vi phạm quy định liên kết đào tạo, giám đốc Trung tâm Raffles Hà Nội bộc bạch: “Trên thực tế, chúng tôi đã không được tư vấn pháp luật một cách chính xác khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam và theo như Quyết định Thanh tra của Bộ GD- ĐT thì các hoạt động tuyển sinh và đào tạo các chương trình Cao đẳng và Đại học đã vi phạm các quy định về đào tạo tại Việt Nam”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại Raffles Hà Nội đã đề xuất 3 phương án để giải quyết vụ việc. Thứ nhất là cho sinh viên tạm thời dừng chương trình học tại Trung tâm và chờ đợi Trung tâm hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng các quy định về giáo dục của Việt Nam và tiếp tục quay trở lại học khi Trung tâm đã hoàn tất các thủ tục pháp lý trên và hoạt động trở lại.

Thứ hai, sinh viên cũng có thể chuyển tiếp sang trường Raffles ở các nước khác và được giữ nguyên mức học phí như tại Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội. Nếu sinh viên chuyển tiếp sang trường Raffles tại Phnom Penh, Trung tâm sẽ hỗ trợ chi phí khi sinh viên ở tại ký túc xá của trường. Trung tâm sẽ hỗ trợ sinh viên về các thủ tục chuyên tiếp và thủ tục làm visa (chi phí làm visa do sinh viên chịu).

Giải pháp cuối cùng đó là khi sinh viên không muốn tiếp tục theo học tại Trung tâm thì Trung tâm sẽ hoàn lại tổng số tiền (học phí, tiền đặt cọc) đã thu của sinh viên. Trung tâm sẽ tiến hành làm thủ tục rút hồ sơ cho sinh viên.

Đó là hướng giải quyết dành cho các học viên đang theo học, còn những người đã tốt nghiệp sẽ được xử lý như thế nào? Trước câu hỏi này, giám đốc Trung tâm Raffles Hà Nội nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ có trách nhiệm để sớm giải quyết các vướng mắc này. Thực tế, bằng cấp mà Trung tâm đã cấp cho các sinh viên tốt nghiệp được chính phủ Úc và chính phủ Singapore công nhận đồng thời các bằng cấp này cũng được công nhận ở cấp quốc tế”.

Học viên, phụ huynh kiến nghị lên Bộ GD-ĐT

Ngay sau khi có quyết định xử lý của Bộ GD-ĐT thì trong chiều ngày 16 và 17/1, Trung tâm Raffles Hà Nội đã liên lạc trực tiếp với phụ huynh và sinh viên để mời đến họp để thông báo tình hình. Theo ghi nhận của cán bộ Trung tâm, các bậc phụ huynh cũng có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau nhưng đa phần họ đều có nguyện vọng muốn cho con em tiếp tục học tập tại Raffles. Để làm được điều đó nhiều học viên, thậm chí là phụ huynh đang và sẽ làm đơn kiến nghị lên Bộ GD-ĐT.

Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội đã được cấp phép hoạt động từ năm 2006, đến nay số lượng sinh viên đang theo học là 628. Trong quá trình hoạt động Trung tâm đã triển khai các hoạt động tuyển sinh rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, việc này Bộ GD-ĐT đã biết, do đó, để sự việc xảy ra với hậu quả như trên theo chúng tôi cũng có phần trách nhiệm của Bộ” - đại diện phụ huynh học viên nhấn mạnh trong đơn.
 
Raffles Hà Nội sẽ hoàn trả học phí nếu học viên yêu cầu - 2

Nhân viên Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội đang tư vấn phụ huynh và học viên về trong việc giải quyết sự cố.

Cũng theo vị phụ huynh này, việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm gây ảnh hưởng rất lớn đến tương tai của con em. Chính vì thế rất mong Bộ GD-ĐT xem xét và cho phép tất cả các học viên đang theo học được hoàn thành chương trình và được công nhận kết quả học tập đạt được tại Việt Nam.

Sáng nay 18/1, khi chúng tôi tiếp xúc với một số học viên của Trung tâm Raffles Hà Nội, nhiều học viên chia sẻ, việc rút hồ sơ là bước đường cùng bởi công sức học trong một thời gian dài coi như là “mất trắng”. Bên cạnh đó nếu sang trung tâm ở các nước khác học tiếp thì chi phí sẽ tăng lên khá cao mà không phải gia đình học viên nào cũng đáp ứng được điều đó.

Theo nguồn tin từ Bộ GD-ĐT, hiện tại Raffles Hà Nội mới lên làm việc và chưa gửi văn bản về phương án xử lý vụ việc. Trong buổi làm việc sáng nay, Bộ GD-ĐT cũng đã định hướng cho Trung tâm cách giải quyết để làm sao đảm bảo quyền lợi học viên một cách tối đa.

Nguyễn Hùng