Rầm rập chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ GD- ĐT vừa ký hai công văn khẩn gửi lãnh đạo các địa phương, các Sở GD- ĐT, các ĐH, CĐ về việc chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT. Công văn nêu rõ: “Đây là sự chuẩn bị quan trọng để tiến tới tổ chức một kỳ thi THPT quốc gia”

Hai công văn khẩn có 11 đề nghị, yêu cầu của Bộ trưởng đối với lãnh đạo các địa phương, các Sở và các ĐH, HV, CĐ. Trong tất cả các yêu cầu đều thể hiện sự quyết liệt của ngành giáo dục trong việc thực hiện kỳ thi phải nghiêm túc, an toàn, khách quan, công bằng, chính xác đúng với tinh thần của cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Trong công văn gửi các Sở GD- ĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), các ĐH, HV, CĐ, Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Cán bộ, thí sinh tham gia kỳ thi phải thực hiện nghiêm túc quy chế thi và các văn bản hướng dẫn, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy chế của những người tham gia kỳ thi, đặc biệt đối với những thí sinh mang tài liệu và vật dụng trái phép vào phòng thi, dù chưa sử dụng cũng bị đình chỉ thi”.

Ông Nhân cũng lưu ý Bộ tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi chấm thi ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, Bộ thanh tra đột xuất (không báo trước) công tác tổ chức thi ở một số địa phương.

Đối với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, ông Nhân có 4 đề nghị, trong đó có đề nghị tổ chức họp báo của Ban Chỉ đạo thi của tỉnh, thành phố trong thời gian từ ngày 20/5 đến ngày 25/5/2008 để công bố kế hoạch và sự sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT.

Ngày 19/5, Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, để chuẩn bị cho một kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt nhiều kết quả, trong những ngày đầu tháng 5, ngành giáo dục Nghệ An đã ráo riết kiểm tra 112 hội đồng coi thi để đảm bảo an toàn trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Theo đó, lực lượng Thanh tra thi của Sở GD-T Nghệ An làm nhiệm vụ chính. Đồng thời Sở GD-ĐT đã thành lập đoàn Thanh tra viên tại Nghệ An với 360 cán bộ đang công tác và giảng dạy thuộc 7 trường đại học, cao đẳng.

Nằm trong chương trình tổ chức các hội đồng coi thi như trên, riêng ba huyện Kỳ Sơn, Quỳ Châu và Quế Phong thuộc diện huyện vùng sâu, vùng xa nên không phải tổ chức thực hiện thi liên trường.

Để đảm bảo những tiêu cực có thể xảy ra ở những hội đồng coi thi tại ba huyện không tổ chức thi liên trường, Sở GD-ĐT Nghệ An đã xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh yêu cầu cơ quan điều tra PA 25 Công an Nghệ An làm việc với lãnh đạo của ba huyện này để thống nhất các biện pháp chỉ đạo thi.

Theo đó, Sở sẽ chọn và điều thêm ba chuyên viên trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra tại ba huyện nói trên. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, sẽ có khoảng 5.000 công an, dân quân địa phương làm nhiệm vụ bảo vệ 112 hội đồng coi thi để tránh tình trạng ném bài từ ngoài vào phòng thi. (Nguyễn Duy)

MM