Rời phòng thi, thí sinh đi xe máy đầu trần kẹp 4 ra về

(Dân trí) - Tan thi vào lớp 10 ở Hà Nội sáng nay, bất chấp quy định, nhiều học sinh đã tung tăng “cưỡi” xe máy đầu trần ra về, thậm chí còn kẹp 4, chở 3 làm nhiều nhiều phụ huynh lắc đầu ngán ngẩm.

Tại điểm thi trường THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất), khi tiếng trống báo hiệu thời gian kết thúc, cánh cổng trường thi được mở ra cũng là lúc hình ảnh nhiều bậc phụ huynh đến đón con của mình ra về, ngoài những hình ảnh đó thì có nhiều cô, cậu học trò tự tin tới trường thi bằng xe đạp, xe máy mà không cần phụ huynh “hộ tống”.

Điều đáng chú ý ở đây là có nhiều thí sinh chưa đến tuổi đi xe máy nhưng lại kẹp 4 trở 3 ra về mà không đội mũ bảo hiểm hình ảnh này đã đã làm nhiều phụ huynh gần đó ngán ngẩm, lắc đầu.

Hình ảnh học sinh lớp 9 đi xe máy đầu trần, kẹp 4 làm nhiều người lắc đầu

Hình ảnh học sinh lớp 9 đi xe máy đầu trần, kẹp 4 làm nhiều người lắc đầu

Những sĩ tử này thường đi kẹp 3 hoặc 4 người trên một chiếc xe máy tới khu vực thi và gửi xe ở ngoài sau khi thi xong các em nhanh chóng lấy xe ra về không mảy may nghĩ tới việc mình đang vi phạm luật lệ giao thông hay tỏ ra lo lắng về sự an toàn của chính bản thân mình và người cùng tham gia giao thông.

Bên cạnh đó nhiều phụ huynh khi đưa đón con em mình đi thi nhiều trường hợp chỉ có phụ huynh đội mũ mà quên mang mũ bảo hiểm cho con.

Hình ảnh học sinh lớp 9 đi xe máy đầu trần, kẹp 4 làm nhiều người lắc đầu

Hình ảnh học sinh lớp 9 đi xe máy đầu trần, kẹp 4 làm nhiều người lắc đầu

Hình ảnh học sinh lớp 9 đi xe máy đầu trần, kẹp 4 làm nhiều người lắc đầu

Không chỉ học sinh không đội mũ bảo hiểm mà cả phụ huynh cũng không chấp hành quy định (Ảnh: Lan Anh)

Việc phụ huynh, học sinh không đội mũ bảo hiểm, trở quá số người quy định ở các kỳ thi đã là câu chuyện muôn thủa chưa có lời giải. Trước tình trạng này các bậc phụ huynh nên chú ý, quản lý sát sao hơn nữa cần nhắc nhở con em mình trong việc tham gia giao thông. Các cơ quan liên ngành cùng nhà trường cần ra sức hơn nữa trong việc tuyên truyền, giáo dục và quản lý để mỗi mùa thi qua đi sẽ không có những vụ việc đáng tiếc nào xảy ra.

Còn tại điểm thi trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) sáng nay, nhiều phụ huynh đã đưa con đến điểm thi từ sáng sớm và đợi con làm bài. Phụ huynh Đỗ Công Huân (Ba Đình) chia sẻ: “Hôm nay tôi phải nghỉ làm, tạm gác hết các công việc để đưa con đi thi. Hiện nay, ở lứa tuổi của các cháu bị ảnh hưởng từ mạng xã hội quá nhiều, đặc biệt là game online. Nếu không nhắc nhở và giám sát sẽ khiến các cháu chểnh mảng việc học. Hơn nữa, đây là kỳ thi quan trọng đối với con để vào được trường mà mình thích”.

Nhiều phụ huynh bỏ làm chờ con tại điểm thi THPT Chu Văn An

Nhiều phụ huynh bỏ làm chờ con tại điểm thi THPT Chu Văn An (Ảnh: Thùy Dung)

Đề thi vừa sức nên nhiều thí sinh làm được bài ra về vui vẻ (Ảnh: Thùy Dung)

Đề thi vừa sức nên nhiều thí sinh làm được bài ra về vui vẻ (Ảnh: Thùy Dung)

Đề thi vừa sức nên nhiều thí sinh làm được bài ra về vui vẻ (Ảnh: Thùy Dung)

Lan Anh - Thùy Dung