Ngày làm thủ tục thi ĐH đợt 1 tại TPHCM:

Rối vì sửa khu vực ưu tiên

(Dân trí) -Tại TPHCM, trong ngày làm thủ tục dự thi ĐH đợt 1, lượng thí sinh đến lắng nghe quy chế thi đông hơn mọi năm. Đáng chú ý ở nhiều trường, sau giờ phổ biến quy chế, nhiều thí sinh phải chỉnh sửa hồ sơ dự thi mà đa phần là về khu vực ưu tiên.

Tỷ lệ ảo giảm

Theo thống kê của các trường, năm nay thí sinh đến làm thủ tục dự thi và lắng nghe quy chế có phần tăng hơn năm trước. Ghi nhận tại hội đồng thi ngay chính Trường ĐH Công nghiệp TPHCM phần phổ biến quy chế và làm thủ tục cho thí sinh diễn ra nhanh chóng. Tại mỗi phòng thi, số thí sinh có mặt chiếm số lượng hơn phân nửa so với số đăng ký. Theo TS Nguyễn Đức Minh - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, tỷ lệ thí sinh có mặt chiếm 77,69% so với lượng đăng ký. Thống kê sơ bộ, có khoảng 100 trường hợp chỉnh sửa giấy báo dự thi, trong đó chủ yếu là bổ sung đối tượng, khu vực ưu tiên, họ tên, ngày sinh.

Rối vì sửa khu vực ưu tiên
Sinh viên tình nguyện hướng dẫn phòng thi cho thí sinh tại hội đồng thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM.

Điều đáng mừng đúng như các trường nhận định là tỷ lệ hồ sơ ảo giảm nhiều thông qua số lượng thí sinh có mặt tăng. Dự kiến, ngày thi chính thức thí sinh sẽ đến điểm thi đông hơn. Theo Th.S Lê Thị Ngọc Thảo - Trưởng phòng đào tạo ĐH Tôn Đức Thắng cho biết thì sáng nay có đến 82,94% thí sinh đến làm thủ tục. Trong số đó, chỉ hơn 20 trường hợp phải chỉnh sửa sai sót về giấy báo thi.

Tương tự, theo TS Trần Đình Lý - Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Nông lâm TPHCM, sáng nay có 79,25% thí sinh đến làm thủ tục, trong đó tại cụm thi Quy Nhơn đông nhất chiếm hơn 84%. TS Lý nhận định rằng tỷ lệ áo giảm nhiều và tỷ lệ dự thi sẽ cao hơn vào ngày mai. Cũng theo thầy Lý, trong buổi sáng trường tiếp nhận 73 trường hợp thí sinh đến điều chỉnh giấy báo mà đa phần là về khu vực và đối tượng ưu tiên.

Thí sinh tại hội đồng thi ĐH Công nghiệp TPHCM đến làm thủ tục sáng nay.
Thí sinh tại hội đồng thi ĐH Công nghiệp TPHCM đến làm thủ tục sáng nay.

Còn theo TS Nguyễn Quốc Chính - Phó trưởng ban đào tạo ĐH và sau ĐH (ĐH Quốc gia TPHCM), thống kê tổng số trong toàn các trường thuộc ĐHQG thì có 69,5% thí sinh có mặt. Trong đó, cao nhất là trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn với 80,5% kế đến là ĐH Công nghệ thông tin: 76,5%; ĐH Khoa học tự nhiên 74%; ĐH Quốc tế 71,5%; ĐH Bách khoa 68% và ĐH Kinh tế - luật 67,5%.

Thí sinh tại hội đồng thi ĐH Công nghiệp TPHCM đến làm thủ tục sáng nay.
Cũng tại điểm thi này, một số phòng lớn được ngăn bằng vách tạm thời để đảm bảo đúng quy chế phòng thi không quá 39 thí sinh.

Ngoài ra các trường như ĐH Luật TPHCM có 3.519/4.742 thí sinh đến đăng ký đạt tỷ lệ 74,2%. ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM 75%; trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM 78,24%; trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM có tỷ lệ trên 75%; trường ĐH Nguyễn Tất Thành 75%.

Rối loạn sửa khu vực ưu tiên

Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT về đổi mới tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014, vấn đề thay đổi cộng điểm ưu tiên khu vực (KV) và đối tượng cho thí sinh khiến thí sinh và các trường đều rối. Theo quy chế tuyển sinh quy định những thí sinh thuộc KV1, KV2-NT, KV2 sẽ được hưởng ưu tiên theo khu vực và điểm chênh lệch giữa thí sinh trúng tuyển được ưu tiên cao nhất (KV1) với thí sinh không được ưu tiên (KV3) là 1,5 điểm, nếu cộng thêm điểm đối tượng 01 sẽ là 3,5 điểm. Mới đây, Bộ công bố danh sách các trường THPT thuộc diện ưu tiên KV và ngay trong ngày làm thủ tục sáng nay, nhiều trường hợp thí sinh được sửa từ KV3, KV2 được hưởng ưu tiên KV1.

Đông thí sinh đến chỉnh sửa hồ sơ dự thi.
Đông thí sinh đến chỉnh sửa hồ sơ dự thi.

Thí sinh Chiêm Đặng Tứ Quốc ở huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) thi vào Trường ĐH Công nghiệp TPHCM ban đầu nhận được giấy báo ghi được hưởng KV2. Tuy nhiên, sau khi xuống phòng chỉnh sửa hồ sơ, căn cứ vào các danh sách mới cập nhật thì em này được cấp lại giấy báo thi với ưu tiên KV1. Tương tự, TS Nguyễn Thị Mỹ Duyên đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thi vào ĐH Công nghiệp nhận giấy báo thi ghi là KV3 nhưng sau đó được điều chỉnh thành KV1.

Trong khi đó, nhiều thí sinh học ở Trường THPT Lý Thường Kiệt, TX La Gi (Bình Thuận) tìm đến phòng tuyển sinh của trường để thắc mắc vì sao trường cấp giấy báo ghi KV2 nhưng trong cuốn "Những điều cần biết" lại ghi La Gi thuộc KV1. Những thắc mắc này khiến nhân viên tuyển sinh cũng lúng túng và sau một hồi tra tìm các quy định mới thì khẳng định không điều chỉnh cho các thí sinh này vì trường đã ghi đúng. Thế nhưng cũng thí sinh ở trường này khi đăng ký thi vào ĐH Mở thì được công nhận ở KV1.

Còn thí sinh Lê Nguyễn Tiến Đạt ở Bến Tre thi vào ngành Công nghệ thông tin đến xin điều chỉnh sang đối tượng 06 vì có cha từng tham gia hoạt động kháng chiến, làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng”. Tuy nhiên, phía trường yêu cầu em Đạt phải bổ sung thêm giấy khai sinh để chứng minh sự liên quan.

Sáng nay có trường hợp thí sinh Nguyễn Thanh Trường ở Lâm Đồng bị giật mất túi xách khi xuống bến xe miền Đông và mất hết các giấy tờ liên quan. Phía trường ĐH Công nghiệp cũng tiến hành thủ tục cấp lại giấy báo cho em này dựa vào dữ liệu lưu trữ tại trường.

Liên quan đến việc chỉnh sửa hồ sơ của thí sinh, TS Nguyễn Đức Minh - Trưởng Phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho biết, quy định mới về chính sách ưu tiên khu vực, đối tượng hiện nhiều thí sinh chưa nắm được. Ngày mai, trường vẫn tiếp tục chỉnh sửa thông tin liên quan để đảm bảo cao nhất quyền lợi thí sinh. Thậm chí, ngay khi đã công bố kết quả, nếu thí sinh có đầy đủ giấy tờ minh chứng chính xác khu vực, đối tượng mình được hưởng, nhà trường vẫn tiếp tục điều chỉnh cho thí sinh.

Lê Phương