Ninh Bình:

Rộn ràng "khai bút khuyến học" đầu năm

(Dân trí) - Sáng 4/3, Hội Khuyến học Ninh Bình đã tổ chức lễ khai bút khuyến học xuân Đinh Dậu 2017, đây là hoạt động thường niên với việc cho chữ đầu xuân nhằm gây quỹ khuyến học, khuyến tài Trương Hán Siêu.

Trao đổi với Dân trí, ông Lê Văn Toại - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Ninh Bình cho biết, chương trình khai bút khuyến học là hoạt động cho chữ đầu năm do Thượng tọa Thích Minh Quang - Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình (trụ trì chùa Hưng Long, thành phố Ninh Bình) là người sáng lập.

Khai bút khuyến học là hoạt động thường niên vào đầu năm của Hội khuyến Ninh Bình để gây quỹ khuyến học - khuyến tài Trương Hán Siêu.
Khai bút khuyến học là hoạt động thường niên vào đầu năm của Hội khuyến Ninh Bình để gây quỹ khuyến học - khuyến tài Trương Hán Siêu.

Hoạt động cho chữ đầu xuân là nét đẹp văn hóa có từ lâu đời của dân tộc Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, Thượng tọa Thích Minh Quang phối hợp cùng với Hội Khuyến học Ninh Bình tổ chức chương trình vào đầu năm mới nhằm gây quỹ khuyến học, khuyến tài Trương Hán Siêu.

Theo đó, mỗi người dân, phụ huynh, học sinh, các thầy cô giáo, du khách thập phương khi đến tham dự chương trình khai bút và xin chữ đầu năm sẽ được Thượng tọa Thích Minh Quang viết tặng một chữ. Tùy vào lòng hảo tâm, mỗi người sau khi nhận được chữ phù hợp với bản thân, gia đình cũng như công việc làm ăn, cầu mong cho năm mới… sẽ ủng hộ cho quỹ khuyến học số tiền từ 20 - 200 nghìn đồng.

Rộn ràng "khai bút khuyến học" đầu năm - 2
Nét đẹp cho chữ đầu năm kết hợp với gây quỹ khuyến học nên nhiều người đến tham gia xin chữ và ủng hộ quỹ.
Nét đẹp cho chữ đầu năm kết hợp với gây quỹ khuyến học nên nhiều người đến tham gia xin chữ và ủng hộ quỹ.

Từ năm 2013 đến nay, chương trình khai bút khuyến học được thực hiện thường niên vào đầu năm mới. Từ việc cho chữ của Thượng tọa Thích Minh Quang, mỗi năm quỹ khuyến học khuyến tài Trương Hán Siêu có thêm hơn 10 triệu đồng để trao thưởng cho các em học sinh giỏi, hiếu học, học sinh nghèo vượt khó.

“Hoạt động khai bút khuyến học với việc cho chữ đầu năm được Hội cũng như Thượng tọa Quang thực hiện chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ nhưng thu hút được hàng trăm người đến tham dự và xin chữ. Từ tấm lòng của mỗi người sau khi có chữ đầu năm mà mỗi năm hàng trăm em học sinh nghèo có thêm nguồn kinh phí để nỗ lực vươn lên trong học tập”, ông Toại chia sẻ.

Đông đảo các bậc phụ huynh, các em học sinh đến xin chữ và ủng hộ quỹ khuyến học.
Đông đảo các bậc phụ huynh, các em học sinh đến xin chữ và ủng hộ quỹ khuyến học.

Cũng theo Chủ tịch Hội Khuyến học Ninh Bình, khai bút khuyến học đầu xuân là hoạt động đầu năm của Hội, khởi đầu cho một “Mùa xuân khuyến học” mới với nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm gây thêm quỹ khuyến học khuyến tài, trao thưởng cho các em học sinh giỏi, nghèo hiếu học...

Ninh Bình: Rộn ràng khai bút khuyến học đầu năm.

Thái Bá