Khai giảng gọn gàng, vui phần hội

(Dân trí) - Sáng nay, các trường học cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng theo đúng tinh thần một buổi lễ ngắn gọn trong vòng 1 giờ đồng hồ, chú trọng vào phần Hội để học sinh thêm phấn khởi bước vào năm học mới...

 Sáng nay, không khí “ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” rộn ràng khắp các tuyến đường, con phố. Nhiều phụ huynh, nhất là các bậc phụ huynh cấp mẫu giáo, tiểu học đã dậy từ sớm để đưa con trẻ đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2015-2016.

Tại Hà Nội: Sáng nay, cùng với cả nước, hơn 1,7 triệu học sinh thủ đô tập trung khai giảng trong cùng 1 ngày.

Các em học sinh lớp 6 của trường Hà Nội - Amsterdam ổn định chỗ ngồi chuẩn bị lễ khai giảng.  (Ảnh: Lê Tú)
Các em học sinh lớp 6 của trường Hà Nội - Amsterdam ổn định chỗ ngồi chuẩn bị lễ khai giảng.  (Ảnh: Lê Tú)
Học sinh trường Hà Nội - Amsterdam nghiêm trang trong lễ chào cờ. (Ảnh: Lê Tú)
Học sinh trường Hà Nội - Amsterdam nghiêm trang trong lễ chào cờ. (Ảnh: Lê Tú)
Nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) đến sớm dự lễ khai giảng. (Ảnh: Hồng Minh)
Nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) đến sớm dự lễ khai giảng. (Ảnh: Hồng Minh)

Lễ khai giảng trang trọng tại THPT Chu Văn An (HN)

Lễ khai giảng trang trọng tại THPT Chu Văn An (HN)


Chào đón các tân học sinh lớp 10. (ảnh: Cường Net)

Chào đón các tân học sinh lớp 10. (ảnh: Cường Net)

Sáng nay 5/9, Bộ trưởng  Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã đến dự Lễ khai giảng tại Trường tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã gửi lời chúc mừng năm học mới đến toàn thể nhà trường. Bộ trưởng dặn dò các em học sinh cần ghi nhớ lời Chủ tịch nước căn dặn trong Thư gửi ngành Giáo dục nhân ngày khai giảng năm học mới, đặc biệt, cần thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, học giỏi, rèn luyện tốt.

Với các thầy cô giáo, Bộ trưởng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh "trồng người".


Bộ trưởng Phạm Vũ Luận dự Lễ khai giảng tại trường Tiểu học Nam Từ Liêm - Hà Nội (Ảnh: Hồng Hạnh)

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận dự Lễ khai giảng tại trường Tiểu học Nam Từ Liêm - Hà Nội (Ảnh: Hồng Hạnh)

Trong niềm vui khai giảng Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng gửi tăng Trường tiểu học Nam Từ Liêm món quà mừng năm học mới; đồng thời trồng cây lưu niệm, ghi dấu ấn đặc biệt ngày khai giảng năm học 2015- 2016.

Cô Ngô Thị Thanh - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Từ Liêm, chia sẻ: “Với tôi, Lễ khai giảng hôm nay rất đặc biệt vì được đón Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận tới dự. Buổi lễ được chuẩn bị theo đúng tinh thần: Trang trọng mà giản dị, ngắn gọn nhưng súc tích và cô đọng, làm sao để trẻ em - đối tượng chính của ngày khai giảng hôm nay - phải thấy thật vui và ý nghĩa.

* Hòa chung không khí khai giảng cả nước, sân trường Mầm non song ngữ Hoa Trà My - Hà Nội hôm nay 5/9, đã được trang hoàng rất đẹp với nhiều cờ hoa và bóng bay; bài hát chào" Cháu đi mẫu giáo" làm không khí của hội trường thêm sôi động chào đón các bé.


Các bé trường MN song ngữ Hoa Trà My háo hức chuẩn bị biểu diễn văn nghệ

Các bé trường MN song ngữ Hoa Trà My háo hức chuẩn bị biểu diễn văn nghệ

Khai giảng gọn gàng, vui phần hội - 8

Sau bài phát biểu ngắn gọn chào mừng năm học 2015 – 2016 của hiệu trưởng là tiếng trống khai trường vang lên rộn rã. Tiếp đến là phần hội của các bé với nhiều tiết mục ca nhạc đặc sắc do chính các bé biểu diễn.

* Cũng tại Hà Nội, hoà chung không khí khai giảng với học sinh cả nước, trường THPT và Tiểu học Nguyễn Siêu - Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng cho 2.132 học sinh trong toàn trường. Buổi lễ khai giảng diễn ra rất ngắn gọn súc tích trong vòng đúng 1h đồng hồ.


Học sinh trưởng THPT và Tiểu học Nguyễn Siêu lắng nghe thư Chủ tịch nước tại Lễ Khai giảng (Ảnh: Hồng Hạnh)

Học sinh trưởng THPT và Tiểu học Nguyễn Siêu lắng nghe thư Chủ tịch nước tại Lễ Khai giảng (Ảnh: Hồng Hạnh)

Phần lễ khai giảng diễn ra với nghi thức truyền thống trang trọng; cả trường làm lễ chào cờ, hát quốc ca, lắng nghe phút truyền thống thiêng liêng của Trường, thư Chủ tịch nước và tiếng trống khai trường rộn rã báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Nét mới trong buổi lễ là phần chào đón học sinh đầu cấp. Học sinh lớp 6 và lớp 10 chính là những anh chị lớn dắt các em lớp 1 vào trường.

Đặc biệt, không có bài phát biểu của lãnh đạo cấp trên nào mà chỉ có bài diễn văn khai giảng của Hiệu trưởng gỏn gọn trong 1 trang giấy rất xúc tích. Phần còn lại là Lễ hội của học sinh với Chương trình "Mùa thu - Mùa xây những ước mơ". Chương trình do chính các em học sinh trong trường dàn dựng, là món quà đặc biệt dành tặng hàng ngàn khán giả là các vị đại biểu, cha mẹ, thầy cô và bạn bè.

* Là ngôi trường tiểu học mới đi vào hoạt động 6 năm, tuy nhiên Trường tiểu học Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã nhận được sự quan tâm của các cấp trên và sự tin tưởng của các bậc phụ huynh. Bước vào năm học mới 2015- 2016, tổng số học sinh của trường đã lên tới 1632 em với  28 lớp (năm ngoái tổng số học sinh là 1550 em). Nhà trường cũng vinh dự trở thành trường hạng I. Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua, trường Tiểu học Thanh Xuân Trung quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2015 – 2016 này.

Niềm vui hoà trong không khí khai giảng năm học mới ở trường Tiểu học Thanh Xuân Trung – Hà Nội
Niềm vui hoà trong không khí khai giảng năm học mới ở trường Tiểu học Thanh Xuân Trung – Hà Nội

 

Hiệu trưởng nhà trường Đinh Thuỳ Dương đánh trống khai giảng năm học mới.
Hiệu trưởng nhà trường Đinh Thuỳ Dương đánh trống khai giảng năm học mới.

Được biết, trường Thanh Xuân Trung năm nay đã khánh thành dãy nhà phía đằng trước với 9 lớp học, các phòng chức năng. Tuy nhiên năm nay nhà trường chưa được sử dụng vì để chia sẻ khó khăn các lớp học đó với Quận Thanh Xuân để xây dựng trường mầm non mới. “Một năm học mới bắt đầu, tôi hi vọng và tin tưởng sẽ có nhiều thắng lợi, nhiều khởi sắc cho Trường tiểu học Thanh Xuân Trung nói riêng và ngành GD-ĐT quận Thanh Xuân nói chung”, sau tiếng trống khai trường, hiệu trưởng Đinh Thùy Dương đã chia sẻ như vậy.

Các thành viên đội trống tiểu học Thanh Xuân Trung chuẩn bị trước giờ khai giảng.
Các thành viên đội trống tiểu học Thanh Xuân Trung chuẩn bị trước giờ khai giảng.

* Năm học 2015 - 2016, hơn 400 học sinh lớp 6 đã gia nhập ngôi trường Nam Trung Yên (Hà Nội). Phương châm phấn đấu vì một thế hệ trẻ ưu tú cho ngày mai: Đạo đức - trí tuệ - sức khỏe - kỹ năng sống đã được nhà trường kiên trì xuyên suốt 7 năm kể từ khi mới thành lập.

Theo chia sẻ của cô hiệu trưởng Đặng Thị Kim Thoa, các thầy cô của trường đã dành thời gian và sự kiên trì để dạy các con từ những điều giản dị nhất; Biết nói lời “Xin lỗi - Cảm ơn”; Giáo dục các con “Mắt thấy rác, tay nhặt liền”, “Học hiệu quả - chơi trí tuệ và bổ ích”, “Sống nghĩa tình, lịch thiệp và kỉ cương”… Những điều tưởng như giản nhỏ bé ấy nhưng sẽ tạo nên những nhân cách đẹp, một môi trường giáo dục văn minh thân thương. Đó cũng chính là hành trang cho các con vững bước tới tương lai.

Khai giảng gọn gàng, vui phần hội - 13

 


Học sinh Trường Nam Trung Yên (Hà Nội) trong lễ khai giảng. (Ảnh: Lan Hương)

Học sinh Trường Nam Trung Yên (Hà Nội) trong lễ khai giảng. (Ảnh: Lan Hương)

 

Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chào đón năm học mới trong không khí háo hức của 430 học sinh lớp 1 trong ngày đầu đến trường. (Ảnh: Nguyễn Hương)
Trường Tiểu học Lê Văn Tám (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chào đón năm học mới trong không khí háo hức của 430 học sinh lớp 1 trong ngày đầu đến trường. (Ảnh: Nguyễn Hương)

 

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh - Hiệu trưởng Trường Lê Văn Tám đánh trống khai trường. Được biết, trong năm học 2014-2015, trường Lê Văn Tám đạt 21 giải cấp Quốc gia, 27 giải cấp Thành phố và 71 giải cấp Quận. (Ảnh: Nguyễn Hương)
Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh - Hiệu trưởng Trường Lê Văn Tám đánh trống khai trường. Được biết, trong năm học 2014-2015, trường Lê Văn Tám đạt 21 giải cấp Quốc gia, 27 giải cấp Thành phố và 71 giải cấp Quận. (Ảnh: Nguyễn Hương)

Tại Bắc Giang: Sáng nay, học sinh Trường THPT chuyên Bắc Giang vinh dự đón ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dự Lễ khai giảng.

Khai giảng gọn gàng, vui phần hội - 17
Khai giảng gọn gàng, vui phần hội - 18

Buổi lễ khai giảng bắt đầu. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng học sinh Trường THPT chuyên Bắc Giang ngân vang bài Quốc ca tại lễ chào cờ. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Buổi lễ khai giảng bắt đầu. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng học sinh Trường THPT chuyên Bắc Giang ngân vang bài Quốc ca tại lễ chào cờ. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

 

Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Bắc Giang. (Ảnh: Nguyễn Hùng)
Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Bắc Giang. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Tại Quảng Ninh: Sáng nay 5/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến dự lễ khai giảng và đánh trống khai giảng năm học mới với thầy và trò Trường THPT Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh).

Phát biểu tại buổi lễ Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của nhà trong 60 năm kể từ khi thành lập và bày tỏ mong muốn các em phát huy những thành tích các thế hệ đàn anh đi trước nỗ lực cố gắng trong rèn luyện, học tập hơn nữa để trở thành công dân có trình độ góp phần vào xây dựng quê hương, xứng đáng với truyền thống của nhà trường, của quê hương vùng mỏ.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã tặng hoa và 100 triệu đồng tiền mặt cho thầy và trò Trường THPT Cẩm Phả.


Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh trống khai trường. (Ảnh: GDTĐ)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh trống khai trường. (Ảnh: GDTĐ)

Tại Bắc Ninh, gần 300 nghìn giáo viên, học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT của tỉnh tưng bừng dự lễ khai giảng năm học 2015 – 2016.

Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Đức Bưởi Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết năm học 2015 -2016 là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, năm thứ 2 thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về “Đổi mới căn bản toàn diện GD – ĐT Bắc Ninh đến năm 2020,  tầm nhìn đến năm 2030”.

Để hoàn thành tốt chủ đề năm học ngành giáo dục Bắc Ninh luôn đổi mới phương pháp dạy học vối phương châm dậy thật học thật, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Mỗi thầy cô giáo phải luôn mẫu mực, là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, cũng như trong công tác chuyên môn , sáng tạo trong giảng dạy.


Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT Lương Tài.

Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT Lương Tài.

Bên cạnh đó để công tác quản lý hiệu quả, Sở GD&ĐT Bắc Ninh sẽ lập số điện thoại nóng để tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị, đóng góp của phụ huynh và nhân dân.

Toàn ngành giáo dục Bắc Ninh nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, chủ đề năm học, để xứng đáng là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc về phát triển GD- ĐT, xứng đáng với quê hương khoa bảng Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Sáng nay (5/9), hơn 1.900 trường ở TPHCM đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Thời tiết tại thành phố khá đẹp tạo thuận lợi cho thầy trò các trường chuẩn bị lễ khai giảng.

Ở trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thầy trò vẫn rất háo hức đến giờ bắt đầu lễ khai giảng. Năm nay lễ khai giảng của trường đổi mới với phần mở đầu là các màn biểu diễn nhảy cổ động của các học sinh trong trường. Điều này tạo sự phấn khởi cho hơn 1.500 học sinh có mặt tại trường.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tiền thân là trường trung học Petrus Ký được thành lập từ năm 1927, là một trong những trường có lịch sử lâu đời tại TP.HCM. Đã có biết bao thế hệ thầy cô giáo và học sinh đã trưởng thành từ ngôi trường này.


Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) hào hứng trong lễ khai giảng.

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) hào hứng trong lễ khai giảng.

Tại tỉnh Ninh Bình: Cùng với cả nước, sáng nay hàng nghìn học sinh các cấp từ Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nô nức dự lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016. Phụ huynh, các thầy cô giáo hân hoan chào mừng Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Sáng nay (5/9), cùng với cả nước hàng nghìn học sinh tại Ninh Bình đã bước vào lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016. Trên khắp địa bàn, từ sáng sớm các phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo đã đổ về các trường để cùng nhau dự ngày lễ "toàn dân đưa trẻ đến trường".

Học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy dự lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Thái Sơn)
Học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy dự lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Thái Sơn)

Không khí tươi vui nhộn nhịp diễn ra khắp các ngôi trường, nhất là tại thành phố Ninh Bình. Ngày hội khai giảng năm học mới năm nay vào ngày nghỉ cuối tuần nên các bậc phụ huynh hầu hết đều đưa con em đến dự. Tại một số trường Mầm non, Tiểu học, THCS cờ hoa, bóng bay được trang hoàng sặc sỡ, trên tay mỗi học sinh dự buổi lễ khai giảng cầm một quả bóng bay, lá cờ đỏ sao vàng. Mỗi em đều mặc những bộ quần áo mới được bố mẹ chuẩn bị sẵn từ trước.

anh-4-1441424567507

Các em học sinh tiểu học trong ngày hội đến trường. (Ảnh: Thái Sơn)

Trong niềm vui đó, chị Đinh Thị Lan tâm sự: "Ngày khai giảng năm nào tôi cũng đưa con đến trường, trước đó nhiều ngày cả gia đình cùng con háo hức đón chờ đến ngày khai giảng. Năm học mới bắt đầu từ ngày hôm nay, mong sao năm học này con vươn lên học giỏi, đạt được nhiều kết quả cao".

Trước đó, sáng 4/9 tại trường THPT Dân tộc nội trú Ninh Bình đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới sớm cho các em học sinh dân tộc đang theo học tại đây. Những năm gần đây, tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm đầu tư, phát triển cho những vùng sâu vùng xa nhiều hơn đến công tác giáo dục. Nhiều phòng học, trang thiết bị được đầu tư xây dựng mới để thầy và trò các nhà trường yêu tâm công tác dạy và học.


Học sinh hân hoan mừng năm học mới. (Ảnh: Thái Sơn)

Học sinh hân hoan mừng năm học mới. (Ảnh: Thái Sơn)

Nhân dịp năm học mới này, ngành Giáo dục tỉnh Ninh Bình cũng đã phối hợp với nhiều đơn vị, tổ chức tặng quà cho các em học sinh nghèo hiếu học, vươn lên học giỏi...

Bình Định: 330 ngàn học sinh vào năm học mới

Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 330 ngàn học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định nô nức chào đón năm học mới 2015-2016.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn. (Ảnh: Doãn Công)
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn. (Ảnh: Doãn Công)

Theo ghi nhận, sáng 5/9, tất cả trường học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới trong không khí vui tươi, nô nức.

Tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn, cùng với học sinh của tỉnh gần 1.300 học sinh hân hoan ngày tựu trường. Dự lễ khai giảng tại trường có Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện; ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và đại diện các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan.

Thay mặt nhà trường, ông Nguyễn Đình Thọ, Phó hiệu trưởng Trường THPT Quốc học Quy Nhơn đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp năm học mới.

Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao học bổng cho học sinh trường TPPT Quốc học Quy Nhơn. (Ảnh: Doãn Công)
Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao học bổng cho học sinh trường TPPT Quốc học Quy Nhơn. (Ảnh: Doãn Công)

Ông Trần Xuân Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Quốc học Quy Nhơn cho biết, năm học 2014-2015, trường có 23 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, 5 học sinh đạt giải trong kỳ thi giải Toán trên internet cấp tỉnh, 1 học sinh đạt giải cấp quốc gia và 35 học sinh đạt giải cấp tỉnh trong kỳ thi Olympic tiếng Anh trên internet. Với những thành tích đã đạt được trong năm học 2014-2015, nhà trường được UBND tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc.

6-1441427055028

Nghi thức thả bóng bay cùng những ước mơ bay cao, bay xa sau tiếng trống khai giảng năm học mới của Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện vừa dứt hồi. (Ảnh: Doãn Công)


Tiết mục văn nghệ Tự hào học sinh Việt Nam. (Ảnh: Doãn Công)

Tiết mục văn nghệ "Tự hào học sinh Việt Nam". (Ảnh: Doãn Công)

Đồng loạt các trường trên địa bàn tỉnh Bình Định tổ chức lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Doãn Công)
Đồng loạt các trường trên địa bàn tỉnh Bình Định tổ chức lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Doãn Công)

 

Hơn 323 ngàn học sinh Quảng Nam nô nức đến trường

Cùng với học sinh cả nước, sáng nay, hơn 323 ngàn học sinh trên địa bàn Quảng Nam nô nức đến trường làm lễ khai giảng năm học mới.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, trong năm học 2015-2016, toàn tỉnh có 241 trường mầm non (tăng 5 trường so với năm học qua); 270 trường tiểu học; 214 trường trung học cơ sở, phổ thông cơ sở (tăng 1 trường) và 55 trường trung học phổ thông.

Khai giảng gọn gàng, vui phần hội - 32

Tỉ lệ huy động học sinh các cấp ra lớp đạt khá cao. Toàn tỉnh hiện có 323.452 học sinh gồm 68.313 trẻ em mầm non, 113.818 học sinh tiểu học, 87.510 học sinh THCS và 53.811 học sinh THPT. Số lượng trường đạt chuẩn quốc gia tăng lên đáng kể.

Đến nay, cả tỉnh có 411 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 52,5% ). Trong đó, khối mần non có 106 trường (tỉ lệ 44%); Tiểu học có 185 trường (tỉ lệ 68%); THCS có 108 trường (tỉ lệ 50,4%); THPT có 12 trường (tỉ lệ 22,2%).

Khai giảng gọn gàng, vui phần hội - 33

Hiện toàn tỉnh có 20.021 giáo viên gồm 3533 giáo viên mầm non; 7547 giáo viên tiểu học; 6207 giáo viên trung học cơ sở; 2824 giáo viên THPT; hơn 1908 cán bộ quản lý giáo dục các cấp và 4078 nhân viên. Chất lượng giáo dục có nhiều khởi sắc, thể hiện rõ nhất là chất lượng kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (đạt 27 giải) và kỳ thi THPT quốc gia vừa qua (tỉ lệ đỗ tốt nghiệp trên 89%).

Khai giảng gọn gàng, vui phần hội - 34

Tỉnh Quảng Nam cũng đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở được duy trì. Công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành được tiến hành khá đồng bộ và đạt hiệu quả cao hơn so với những năm học trước.

Tại tỉnh Quảng Bình: Sáng nay, hoà chung với bầu không khí hân hoan cả nước chào mừng năm học mới, hơn 21 vạn học sinh từ mầm non đến cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016.


(Ảnh Văn Lịnh)

(Ảnh Văn Lịnh)

Trong năm học mới 2015-2016, hơn 600 trường và cơ sở giáo dục, với  trên 21 vạn học sinh, sinh viên từ bậc học mầm non đến cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Tại tỉnh Tiền Giang: Sáng 5/9, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; ông Nguyễn Đức Hữu - Phó Vụ trưởng Vụ Tiểu học cùng lãnh đạo địa phương đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ và trường THPT Chuyên Tiền Giang.


Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội trao quà cho lãnh đạo Trường THPT Chuyên Tiền Giang.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội trao quà cho lãnh đạo Trường THPT Chuyên Tiền Giang.


Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT Chuyên Tiền Giang. (Ảnh: Minh Giang - Nguyễn Hồng)

Ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT Chuyên Tiền Giang. (Ảnh: Minh Giang - Nguyễn Hồng)

Tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ phòng thiết bị dạy và học ngoại ngữ. Sau khi tham quan tại Trường THPT Chuyên Tiền Giang, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao cơ sở vật chất của trường vừa được xây mới đáp ứng nhu cầu dạy và học của thầy và trò đồng thời tặng trường 10 bộ máy vi tính.

Sáng ngày 5/9, các trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016.

Tại TP Sóc Trăng, lãnh đạo tỉnh, thành phố, Sở GD-ĐT cùng các ban ngành đã tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại Trường THPT TP Sóc Trăng. Trường THPT TP Sóc Trăng được xây dựng trên diện tích khoảng 10.000m2 có quy mô 30 phòng học cùng đầy đủ nhà chức năng, khu hiệu bộ, tổng kinh phí xây dựng trên 54 tỉ đồng. Sự ra đời của Trường THPT TP Sóc Trăng sẽ đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu học tập của con em người dân trên địa bàn TP Sóc Trăng và các xã lân cận thuộc huyện Mỹ Xuyên.

Thầy Võ Minh Hoàng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường THPT TP Sóc Trăng được chia tách từ Trường THCS và THPT Lê Hồng Phong (TP Sóc Trăng). Năm học này trường có 35 lớp với trên 1.300 học sinh với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập”.

Tại Trường THPT Hoàng Diệu (TP Sóc Trăng), không khí lễ khai giảng năm học mới long trọng, náo nức và ấm áp. Tại buổi lễ khai giảng, nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho các em học sinh có thành tích cao trong năm học vừa qua và cho gần 300 học sinh lớp 12 của trường năm học 2014 - 2015 đã đỗ vào đại học nguyện vọng 1.


Các em học sinh háo hức trong ngày khai giảng. (Ảnh: Cao Xuân Lương)

Các em học sinh háo hức trong ngày khai giảng. (Ảnh: Cao Xuân Lương)

Khai giảng gọn gàng, vui phần hội - 39
Các trường tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông ở Sóc Trăng đồng loạt khai giảng năm học mới. (Ảnh: Cao Xuân Lương)
Các trường tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông ở Sóc Trăng đồng loạt khai giảng năm học mới. (Ảnh: Cao Xuân Lương)

Theo Sở GD-ĐT Sóc Trăng, trong năm học này, các trường trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn tất mọi công việc chỉnh trang, nâng cấp sửa chữa phòng học, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu giảng dạy, học tập. Đặc biệt, có hơn 10 trường thuộc các huyện Thạnh Trị, Châu Thành, Trần Đề, Cù Lao Dung, Long Phú và TP Sóc Trăng được đầu tư xây dựng mới với kinh phí hàng trăm tỉ đồng.

Năm học này, tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành chia tách, thành lập mới 3 trường THPT. Trong đó, chia tách Trường THCS & THPT Lê Hồng Phong (TP Sóc Trăng) và Trường THCS & THPT Thạnh Tân (huyện Thạnh Trị) thành 2 trường THCS là THCS Lê Hồng Phong và THCS Thạnh Tân và 2 trường THPT là THPT TP Sóc Trăng và THPT Thạnh Tân; thành lập mới 1 Trường THPT Long Tân thuộc phường 2, thị xã Ngã Năm.

Sáng nay 5/9, hàng ngàn học sinh tại Cà Mau cùng bước vào năm học mới với buổi lễ khai giảng ngắn gọn, súc tích.


Đón học sinh đầu cấp vào Trường Phổ thông dân tộc Hữu Nhem (xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau). (Ảnh: Tuấn Thanh)

Đón học sinh đầu cấp vào Trường Phổ thông dân tộc Hữu Nhem (xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau). (Ảnh: Tuấn Thanh)


Một tiết mục văn nghệ mừng khai giảng của các em học sinh dân tộc thiểu số. (Ảnh: Tuấn Thanh)

Một tiết mục văn nghệ mừng khai giảng của các em học sinh dân tộc thiểu số. (Ảnh: Tuấn Thanh)

Tại Hải Phòng: Năm học mới 2015-2016, tại Hải Phòng có 372.000 học sinh các cấp, học tại 379 trường.

Thời tiết sáng nay tại Hải Phòng rất đẹp, các trường trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức khai giảng từ khoảng thời gian từ 7 đến 9h sáng. Buổi khai giảng diễn ra nhanh gọn ý nghĩa trong đúng 1h đồng hồ. Các bậc phụ huynh rất hài lòng về sự nhanh gọn, khoa học của lễ khai giảng năm nay.


Thời tiết thuận lợi cho buổi lễ khai giảng.

Thời tiết thuận lợi cho buổi lễ khai giảng.


Thời tiết thuận lợi cho buổi lễ khai giảng.

Thời tiết thuận lợi cho buổi lễ khai giảng.

Trước đó, từ 5h30 sáng, lực lượng CSGT các quận huyện và phồng CSGT thành phố Hải Phòng đã đồng bộ ra quân để phân làn hướng dẫn điều tiết giao thông tránh ùn tắc để đảm bảo lễ khai giảng diễn ra đúng thời gian.

Sáng nay, tất cả các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đều tổ chức khai giảng năm học 2015-2016 cho các em học sinh.

Tại điểm trường Tiểu học trọng điểm Trần Quốc Toản (TP Huế), không khí nô nức ngày tựu trường của các em nhỏ mang đến sự rộn rã trong cả khuôn viên trường. Hầu như tất cả bậc phụ huynh đều tự đưa con tới trường, nhiều cha mẹ còn nghỉ hẳn ngày làm để chung vui ngày tựu trường cùng con mình. Ngoài những em đã học lớp 4, lớp 5 đang nô đùa thì cũng có những gương mặt ngây thơ của những em nhỏ mới bước vào lớp 1.

Khai giảng gọn gàng, vui phần hội - 45
Nhiều bố mẹ theo cùng các em học sinh tiểu học Trần Quốc Toản đến trường ngày khai giảng.
Nhiều bố mẹ theo cùng các em học sinh tiểu học Trần Quốc Toản đến trường ngày khai giảng.

Tại trường THPT chuyên Quốc Học Huế, ngôi trường từng lưu dấu Bác Hồ từng học, buổi lễ khai giảng diễn ra trang nghiêm, ấm áp chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng với sự tham gia của ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 1.184 học sinh trường đã đồng thanh hát Quốc ca hào hùng. Kỳ thi tuyển sinh vào ĐH 2015, nhiều em học sinh trường đã đậu thủ khoa vào các trường đại học, tiêu biểu là em Trần Xuân Thịnh, lớp 12 Sử đã đạt thủ khoa khối C toàn quốc với 28,5 điểm (Văn 9, Sử 9,5, Địa 10).

Hát mừng khai giảng ở trường THPT chuyên Quốc Học Huế.
Hát mừng khai giảng ở trường THPT chuyên Quốc Học Huế.
Những khuôn mặt bỡ ngỡ của các em tân học sinh lớp 10.
Những khuôn mặt bỡ ngỡ của các em tân học sinh lớp 10.

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học mới này có tổng số 255.148 học sinh (mầm non có 52.987 học sinh; tiểu học 89.934 học sinh; trung học cơ sở 73.417 học sinh và trung học phổ thông 38. 810 học sinh)  đến trường. Đặc biệt trong năm học này, Thừa Thiên Huế vừa được Bộ GD-ĐT kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi toàn tỉnh.

Trang nghiêm lễ khai giảng ở ngôi trường Bác Hồ từng học

 

Ông Thân Nguyên Khánh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Đến thời điểm này, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thiện cải tạo, xây mới các phòng học, phòng chức năng, mua sắm trang thiết bị cần thiết cho năm học mới. Với phương châm “thầy dạy tốt, trò học tốt”,  ngành giáo dục tỉnh đã chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, khuyến khích giáo viên tự nghiên cứu sáng tạo, áp dụng phương pháp giảng dạy mới nhằm khơi dậy hứng thú học tập của học sinh

TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế trao đổi, mục tiêu năm học 2015-2016, toàn ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện  giáo dục và đào tạo của Đảng, Nhà nước. Tập trung vào đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và đổi mới công tác hành chính. Thực hiện tốt mục tiêu phổ cập và mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn, góp phần xây dựng Huế trở thành một trong những trung tâm GD-ĐT đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của khu vực và cả nước.

Tại Gia Lai: Sáng nay, khắp nơi trên cao nguyên đất đỏ bazan rộn ràng đón chào ngày khai giảng năm học mới, khắp các ngả đường phố núi Pleiku nhộn nhịp màu áo học sinh, khiến không khí hân hoan hơn bao giờ hết.

Tại trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai (phường Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai), sáng nay, 394 học sinh các dân tộc thiểu số đến từ khắp các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai vui mừng trong buổi lễ khai giang năm học mới. Trong không khí trang nghiêm của ngày khai giảng, của ngôi trường mới, 126 em học sinh lớp 10 vừa bỡ ngỡ, vừa lo vừa vui mừng tiến vào phía trong hội trường trong những tràng vỗ tay của các anh chị khóa trên.

Em R’Com H’Tuyết (lớp 10A, đến từ huyện Phú Thiện) tâm sự: “Đây là lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mới em được tham dự, em sẽ gắn bó với ngôi trường này suốt 3 năm học. Ngày hôm nay em thấy vừa vui, vừa hồi hộp, vừa hơi sợ vì tất cả đều lạ lẫm đối với em. Bạn bè, thầy cô và tất cả đều mới khiến em thấy rất bỡ ngỡ”.

H’Tuyết cho biết, năm học trước em là học sinh giỏi, vì vậy em sẽ cố gắng phấn đấu học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô. Và cũng là để đạt được ước mơ sau này trở thành luật sư.

Các học sinh lớp 12 xao xuyến đón chào năm học mới. (Ảnh Thiên Thư)
Các học sinh lớp 12 xao xuyến đón chào năm học mới. (Ảnh Thiên Thư)

Khác với cảm giác bỡ ngỡ của những học sinh lớp 10, những học sinh lớp 12 có cảm giác buồn vui lẫn lộn. Vui khi được gặp lại bạn bè, trường lớp, thầy cô sau những ngày nghỉ hè; buồn vì đây là năm cuối cùng các em được dự lễ khai giảng ở ngôi trường thân yêu của mình.

Em K’Pă Huệ (lớp 12A, đến từ huyện Ia Pa) chia sẻ: “Cảm giác buổi khai giảng năm nay của em thật khác những năm trước, nó cứ xao xuyến làm sao ấy. Em không thể nói được, buồn cũng có mà vui cũng có”.

Các em học sinh lớp 10 bỡ ngỡ, lo lắng, vui mừng đón chào năm học mới. (Ảnh Thiên Thư)
Các em học sinh lớp 10 bỡ ngỡ, lo lắng, vui mừng đón chào năm học mới. (Ảnh Thiên Thư)
Tiết mục văn nghệ mừng năm học mới. (Ảnh Thiên Thư)
Tiết mục văn nghệ mừng năm học mới. (Ảnh Thiên Thư)

 

Gần 750.000 học sinh xứ Thanh khai giảng năm học mới

Sáng ngày 5/9, cùng với học sinh cả nước, gần 750.000 học sinh xứ Thanh rộn ràng khai giảng năm học mới.

Năm học 2015 - 2016, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên với khoảng 750.000 học sinh xứ Thanh đồng loạt khai giảng năm học mới. Để chuẩn bị tốt cho buổi lễ và “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có văn bản hướng dẫn tới các đơn vị, trường học thông báo về ngày tựu trường và ngày khai giảng cũng như hướng dẫn cụ thể cách thức, tinh thần tổ chức lễ khai giảng năm học 2015 - 2016.


Học sinh trường THPT Thường Xuân 2, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa dự lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Duy Tuyên)

Học sinh trường THPT Thường Xuân 2, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa dự lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Duy Tuyên)

Tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và ngành giáo dục Thanh Hóa là tổ chức lễ khai giảng năm học 2015 - 2016 gọn nhẹ, thiết thực, trang trọng, ý nghĩa. Ngoài ra, công tác chuẩn bị về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học… cũng được quan tâm đúng mức để năm học mới diễn ra thuận lợi, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của ngành giáo dục Thanh Hóa là tiếp tục triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT; tăng cường đổi mới công tác quản lý GD-ĐT, quản lý nhà nước về giáo dục. Thực hiện đổi mới công tác thi cử, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng công khai, minh bạch, thực chất; đổi mới thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh những vấn đề bức xúc trong ngành; tiếp tục tổ chức tốt những hoạt động giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục nhất là hoạt động dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng như cầu đổi mới hiện nay; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển toàn diện vừa nâng cao phẩm chất đạo đức vừa nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả trong giảng dạy.


Văn nghệ chào mừng năm học mới. (Ảnh: Duy Tuyên)

Văn nghệ chào mừng năm học mới. (Ảnh: Duy Tuyên)

Tại trường THPT Thường Xuân 2, huyện Thường Xuân, là ngôi trường nằm ở huyện miền núi còn nhiều khó khăn, ngay từ sáng sớm, đội ngũ giáo viên và học sinh nhà trường nô nức khai giảng năm học mới. Buổi lễ khai giảng diễn ra đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Xác định nhiều khó khăn và thách thức, đội ngũ giáo viên và học sinh nhà trường quyết tâm nêu cao tinh thần dạy và học để đạt mục tiêu cao nhất trong năm học mới, đưa trường trở thành điểm sáng của giáo dục miền núi.

Thầy Lê Khả Long - Hiệu trưởng Trường THPT Thường Xuân 2 chia sẻ: "Nhà trường có 66 cán bộ, giáo viên và gần 900 học sinh, đến nay đã có 12 thế hệ học sinh trưởng thành. Nhà trường luôn giữ được thế ổn định và đi lên về chất lượng giáo dục. Kỳ thi THPT quốc gia 2015, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 88,2%, hơn 73% học sinh đạt điểm thi đại học từ mức điểm sàn trở lên. Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, nhiều sáng kiến kinh nghiệm được giáo viên đưa ra và áp dụng có hiệu quả trong công tác dạy và học. Với những thành tích đạt được, nhà trường vinh dự được công nhận tập thể tiên tiến suất sắc, được UBND tỉnh tặng bằng khen...".

Học sinh trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương nô nức dự lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Duy Tuyên)
Học sinh trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương nô nức dự lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Duy Tuyên)

Tại trường THPT Quảng Xương 1, huyện Quảng Xương, gần 1.600 học sinh của nhà trường cũng vui mừng chào đón năm học mới.

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Sở GD-ĐT Thanh Hóa, huyện Quảng Xương cũng đã về chung vui ngày khai trường với thầy và trò nhà trường.

Khai giảng gọn gàng, vui phần hội - 55

Năm học mới, Trường THPT Quảng Xương 1 vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhất

Nhân dịp năm học mới, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhất, bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa về những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong những năm học vừa qua.

Quảng Trị: Hàng chục ngàn học sinh phấn khởi dự lễ khai giảng

Sáng 5/9, cùng với cả nước, hàng chục ngàn học sinh tỉnh Quảng Trị bước vào khai giảng năm học mới 2015 - 2016 trong không khí tưng bừng, phấn khởi.

Tại huyện miền núi Đakrông, học sinh các vùng xa xôi cũng có mặt tại trung tâm từ rất sớm để tham gia ngày hội khai trường. Em Mun Na Rê, học sinh lớp 9 bày tỏ: “Nhà em ở cách trường gần 10 km nên em phải đến trường từ sớm để tham gia lễ khai giảng. Em rất vui khi tham gia ngày hội trường đầy ý nghĩa này. Em sẽ cố gắng nỗ lực học tập thật tốt để đạt được kết quả cao trong năm học tới”.

Thầy Trương Khắc Thanh, Hiệu trưởng trường THCS Đakrông cho biết, năm học tới trường sẽ nỗ lực triển khai chấn chỉnh công tác dạy và học, khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại trong năm học qua, phấn đấu, nâng cao chất lượng giáo dục của trường.

Hàng trăm học sinh con em đồng bào Vân Kiều tại trường Tiểu học, THCS Đakrông phấn khởi tham gia lễ khai giảng năm học mới với niềm hân hoan, vui sướng.

Nhân lễ khai giảng, địa phương cũng đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hảo tâm trao tặng hơn 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Tại một số địa phương trong tỉnh, hàng chục ngàn học sinh cũng hân hoan tham gia ngày hội tựu trường. Ông Hoàng Đức Thắm, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, năm học mới 2015 – 2016, toàn tỉnh có khoảng 165 ngàn học sinh các cấp từ mầm non đến THPT.

Tại Trường Tiểu học Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), buổi lễ khai giảng bắt đầu bằng nghi lễ đón 140 học sinh khối lớp 1. Đại diện Ban giám hiệu nhà trường cùng phụ huynh học sinh dẫn các em bước vào sân trường trong tiếng vỗ tay của hàng trăm em học sinh khóa trên.

Rộn ràng lễ khai giảng tại trường Hướng Phùng. (Ảnh: Đăng Đức)
Rộn ràng lễ khai giảng tại trường Hướng Phùng. (Ảnh: Đăng Đức)
Khai giảng gọn gàng, vui phần hội - 57

Chương trình khai giảng tổ chức ngắn gọn, phần diễn văn khai giảng, phát biểu  chưa đầy 10 phút, sau đó là các phần quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (thị xã Quảng Trị), hàng trăm học sinh cũng vui mừng tham gia lễ khai giảng năm học mới.

Khai giảng gọn gàng, vui phần hội - 58

Tại Hà Nam: Ngay từ sáng sớm, các cổng trường trên toàn tỉnh Hà Nam đã mở rộng chào đón các học sinh bước vào năm học mới.

Trong không khí tất bật chào đón năm học mới, nhiều điểm khai giảng đầy ắp tiếng cười của các em học sinh. Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016, hầu hết các trường đều muốn tổ chức nhẹ nhàng, nhưng vẫn tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho hàng chục triệu thầy cô giáo, học sinh.

Tại trường THPT Kim Bảng A, các học sinh cầm cờ hoa nô nức chào mừng năm học mới, nhiều học sinh đầu cấp gương mặt phấn khởi vì sắp được học tập ở môi trường mới cũng là lúc đánh dấu sự kiện mới. Cũng có nhiều học sinh còn bỡ ngỡ vì lần đầu đến trường.

Khai giảng gọn gàng, vui phần hội - 59

Em Trần Văn Quân, học sinh lớp 10 trường THPT Kim Bảng A cho biết: "Em là học sinh đầu cấp nên khi đến trường khai giảng còn nhiều bỡ ngỡ quá, học sinh đông hơn nhiều lần. Nhưng em cũng sẽ ghi nhớ mãi buổi Lễ khai giảng này, vì đầy là lần đánh dấu sự kiện mới của quãng thời gian học sinh".

Gần 300 ngàn học sinh Hà Tĩnh hân hoan bước vào năm học mới

Sáng nay, 5/9, gần 298.000 học sinh và hơn 24.000 cán bộ, giáo viên thuộc 722 trường từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn Hà Tĩnh chính thức khai giảng năm học mới 2015-2016.

Sáng nay mọi nẻo đường dẫn tới 722 trường trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh, đông đảo phụ huynh đưa con em tới trường dự Lễ khai giảng năm học mới. Các ngôi trường như được khoác trên mình một chiếc ao mới đẹp hơn với cờ đỏ sao vàng tung bay, những khuôn mặt hân hoan của cả thầy cô và hàng trăm ngàn em học sinh dự lễ. Mỗi em học sinh, mỗi thầy cô giáo, mỗi nhà trường đều đặt cho mình những mục tiêu trong năm học mới này.

Học sinh Hà Tĩnh hân hoan bước vào năm học mới.

 

Trong niềm hân hoan đón chào năm học mới, nhà giáo Trần Trung Dũng - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho hay, năm học này  ngành GD&ĐT Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo chủ trương của Bộ GD-ĐT, Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, và là năm học đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục ở các bậc học; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tiếng trống khai trường tại Trường tiểu học Đại Nài, TP Hà Tĩnh.
Tiếng trống khai trường tại Trường tiểu học Đại Nài, TP Hà Tĩnh.

Đặc biệt là nhân rộng mô hình trường học mới VNEN, thực hiện việc đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học theo Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT…


Gần 298.000 học sinh Hà Tĩnh bước vào năm học mới.

Gần 298.000 học sinh Hà Tĩnh bước vào năm học mới.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh đặt quyết tâm, Hà Tĩnh là địa phương còn nhiều khó khăn, tuy nhiên với truyền thống hiếu học, sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của thầy trò, ngành Giáo dục Hà Tĩnh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.

Lễ Chào cờ tại Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh). (Ảnh: Phượng Vũ)
Lễ Chào cờ tại Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh). (Ảnh: Phượng Vũ)

Ghi nhận tại Đà Nẵng: Hòa chung không khí ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng nay 5/9, các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng rộn ràng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016.

Video: Rộn ràng không khí khai giảng năm học mới tại Đà Nẵng

 

Ghi nhận nhanh của PV Dân trí tại Đà Nẵng, lễ khai giảng tại các trường học được định giờ bắt đầu từ 7h30 sáng, song nhiều phụ huynh đưa con em đến trường chuẩn bị dự lễ khai giảng từ rất sớm. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng ra quân sớm đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến đường dẫn về các khu vực có nhiều trường học trong trung tâm thành phố.

Các em học sinh được phụ huynh đưa đến trường dự lễ khai giảng từ sáng sớm
Các em học sinh được phụ huynh đưa đến trường dự lễ khai giảng từ sáng sớm

Chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016 tại các trường học trên địa bàn, ông Lê Trung Chinh - Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, Sở GD-ĐT đã quán triệt đến tất cả các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố đều đồng loạt tổ chức lễ khai giảng vào lúc 7h30 ngày 5/9 và kết thúc trước 8h30 sáng cùng ngày theo tinh thần ngắn gọn và ý nghĩa, không có phần phát biểu của lãnh đạo các cấp.

Lễ khai giảng năm nay được tổ chức theo tinh thần ngắn gọn, không kéo dài thời gian tổ chức lễ nghi nhưng vẫn trang nghiêm
Lễ khai giảng năm nay được tổ chức theo tinh thần ngắn gọn, không kéo dài thời gian tổ chức lễ nghi nhưng vẫn trang nghiêm
Hiệu trưởng THPT Phan Châu Trinh gắn bảng tên cho các em học sinh lớp 10 mới vào trường
Hiệu trưởng THPT Phan Châu Trinh gắn bảng tên cho các em học sinh lớp 10 mới vào trường
Niềm vui ngày khai giảng của các em học sinh Tiểu học ở Đà Nẵng.
Niềm vui ngày khai giảng của các em học sinh Tiểu học ở Đà Nẵng.

 

Tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (quận Hải Châu, Đà Nẵng), không khí ngày truyền thống toàn dân đưa trẻ đến trường rất rộn ràng. Phụ huynh Trương Sỹ Linh (ở quận Hải Châu) chia sẻ: “Các con đã bắt đầu vào năm học mới từ hai tuần nay mới lễ khai giảng. Con đã làm quen với lớp mới, trường mới, bạn mới, không còn bỡ ngỡ, nhưng vẫn rất hào hứng với ngày khai giảng năm con vào lớp 1. Tôi rất ủng hộ chủ trương năm nay tổ chức phần  lễ nghi ngắn gọn, bớt báo cáo dài dòng văn tự lê thê. Tất cả vì các con, nghĩ cho các con như thế phụ huynh rất mừng”.

Phụ huynh và học sinh chia sẻ cảm xúc trong ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

 

Tại trường THPT Phan Châu Trinh, học sinh cũng chỉnh tề đồng phục đến trường chuẩn bị dự lễ khai giảng từ rất sớm. Chia sẻ với Dân trí, học sinh Lê Thị Hoàng Oanh (lớp 12/30 THPT Phan Châu Trinh)  nói: “Nhiều năm nay, có nhiều đổi mới liên tục trong cách dạy học ở trường cũng như thi cử. Vẫn biết là bất kể thay đổi như thế nào, mình cứ phải tự lo lấy việc học tập của bản thân. Song bước vào năm học mới này, em mong là dù cho có đổi mới nào, tốt hay chưa, học sinh chúng em cũng được báo sớm, chuẩn bị sớm cho những đổi mới”.

Được biết, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm nay có hơn 220.000 học sinh theo học ở tất cả các cấp từ Nhà trẻ, Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đến Trung học phổ thông. Số học sinh các cấp đều tăng từ hơn 2.000 học sinh đến hơn 4.000 học sinh so với năm học trước. Có  9 trường học được xây mới ở Đà Nẵng trong năm học mới này. Tổng dự toán kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học cho cả năm học sắp tới của Đà Nẵng khoảng hơn 173 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Hơn 100.000 học sinh bước vào năm học mới

Sáng nay hơn 100.000 học sinh phổ thông trong tỉnh Bạc Liêu làm lễ khai giảng vào năm học mới. Không khí lễ khai giảng diễn ra hết sức sôi nổi. Thoáng đâu đó trên gương mặt của các em học sinh đầu cấp lộ vẻ bỡ ngỡ, hồi hộp.

 


Các em học sinh lớp 6 chờ được đón vào trường.

Các em học sinh lớp 6 chờ được đón vào trường.


Nhiều em đầu cấp thoáng vẻ hồi hộp, bỡ ngỡ. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Nhiều em đầu cấp thoáng vẻ hồi hộp, bỡ ngỡ. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Sáng 5/9, trao đổi với PV, lãnh đạo sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết: lễ khai giảng năm học 2015 - 2016 bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, đảm bảo có đầy đủ phần “lễ” và phần “hội” diễn ra liên tục; thời gian dành cho phần lễ không quá 60 phút.

Sở cũng đề nghị các phòng, các trường bố trí, sắp xếp thời gian, địa điểm tổ chức lễ khai giảng sao cho hợp lý, tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của HS và giáo viên. Tất cả các trường học từ bậc học mầm non và các cấp học phổ thông tổ chức lễ khai giảng cùng một thời gian là sáng ngày 5/9.

Khai giảng gọn gàng, vui phần hội - 69
Khai giảng gọn gàng, vui phần hội - 70

Đưa con đi dự ngày khai giảng, chị Phạm Thị Thủy, ở Bình Thuỷ Cần Thơ cho biết: cảm xúc ngày lễ khai trường rất thiêng liêng và rạo rực. Tôi rất hạnh phúc vì được thấy các con mình hôm nay đi khai giảng trong sự đủ đầy và trang trọng như thế này. Mong sao năm học mới thầy và trò đều có nhiều thành tích.

Em Thanh Dung ở trường THPT chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ tâm sự: Mặc dù đã hơn 10 lần dự khai giảng, nhưng năm nay em vẫn cứ bồi hồi xúc động khi khoác lên mình chiếc áo dài tinh khôi đi dự lễ khai trường.

Tại Quảng Ngãi, ngay từ sáng sớm, hàng ngàn học sinh từ cấp mầm non đến THPT tung tăng đến trường chuẩn bị chào đón ngày khai giảng năm học 2015-2016.

Vào lúc 6h30, tại các tuyến đường ở TP Quảng Ngãi, phụ huynh đưa con đi dự khai giảng gây ách tắc giao thông như các đường Nguyễn Chánh (trường Mầm non 2/9), Nguyễn Tự Tân (trường Tiểu học Trần Hưng Đạo), Nguyễn Thị Minh Khai (trường THCS Trần Hưng Đạo), Trương Định (trường Tiểu học Trần Phú)…


Từ lúc 6h sáng, nhiều phụ huynh đã đưa con đến dự khai giảng tại trường Mầm non 2-9. (Ảnh: Hồng Long)

Từ lúc 6h sáng, nhiều phụ huynh đã đưa con đến dự khai giảng tại trường Mầm non 2-9. (Ảnh: Hồng Long)


Học sinh lớp 1 hứng thú ngắm bong bóng bay trong ngày khai giảng tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Hồng Long)

Học sinh lớp 1 hứng thú ngắm bong bóng bay trong ngày khai giảng tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Hồng Long)


Phụ huynh đưa con dự khai giảng gây ách tắc giao thông trước cổng trường Tiểu học Trần Phú. (Ảnh: Hồng Long)

Phụ huynh đưa con dự khai giảng gây ách tắc giao thông trước cổng trường Tiểu học Trần Phú. (Ảnh: Hồng Long)

Sáng 5/9, tại Trường Tiểu học Thạch Thia ở xã Loan Mỹ (Tam Bình, Vĩnh Long), nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, các em học sinh nô nức đến trường dự khai giảng năm học mới.

Mới sáng sớm có đông phụ huynh đưa con đến trường dự lễ khai giảng. Ông Thạch Hiên, cha em Thạch Sơ Ri (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Thạch Thia) đưa con đến trường bằng xe đạp từ lúc 6h30 sáng. Tại đây cũng đã có nhiều em học sinh quần áo chỉnh tề đến chuẩn bị dự lễ khai giảng. Tranh thủ thời gian, em Sơ Ri ăn vội ổ bánh mì ngay cổng trường để kịp vào sân trường dự lễ khai giảng.

Học sinh xã vùng sâu Loan Mỹ nô nức đến trường dự khai giảng. (Ảnh: Minh Giang)
Học sinh xã vùng sâu Loan Mỹ nô nức đến trường dự khai giảng. (Ảnh: Minh Giang)

Em Thạch Sơ Ri ăn vội ổ bánh mì để vào dự lễ khai giảng. (Ảnh: Minh Giang)

Em Thạch Sơ Ri ăn vội ổ bánh mì để vào dự lễ khai giảng. (Ảnh: Minh Giang)


Học sinh trường Tiểu học Thạch Thia tập trung ở sân trường chuẩn bị lễ khai giảng. (Ảnh: Minh Giang)

Học sinh trường Tiểu học Thạch Thia tập trung ở sân trường chuẩn bị lễ khai giảng. (Ảnh: Minh Giang)

Thầy Nguyễn Hạnh Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Thia cho biết: “Trường có tổng cộng 530 em học sinh, trong đó con em đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 80%. Hàng năm trường cố gắng vận động con em tới lớp, việc giảng dạy cũng rất đặc biệt, khó khăn hơn các trường khác vì phần đông con em đồng bào dân tộc Khmer nói tiếng Việt không rành, phải dạy từ đầu”.

Ghi nhận chung tại tỉnh Vĩnh Long: Các trường trong toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới, khí ngày lễ vui tươi nhưng đảm bảo gọn nhẹ, cắt giảm hầu hết các thủ tục rườm rà.

Khai giảng gọn gàng, vui phần hội - 77
Học sinh Trường Tiểu học Thạch Thia chào đón năm học mới. (Ảnh: Minh Giang)
Học sinh Trường Tiểu học Thạch Thia chào đón năm học mới. (Ảnh: Minh Giang)

Học sinh Trường Tiểu học Thạch Thia dự khai giảng năm học mới

 

Lễ khai giảng tại điểm trường tiểu học Thạch Thia (ấp Giữa, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) diễn ra trong không khí vui tươi nhưng cũng không kém phần quan trọng. Đây là điểm trường vùng sâu rất đặc biệt với tỷ lệ học sinh là con em đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 80%. Thầy Nguyễn Hạnh Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Thia cho biết: “Cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều khó khăn khi trường cũ đã xuống cấp. Hiện nay đang giải phóng mặt mặt để xây ngôi trường mới với kinh phí khoảng 10 tỉ đồng để phục vụ cho việc dạy và học ở trường vùng sâu này. Ngày khai giảng được thầy trò chuẩn bị cho đáo để đón 131 em học sinh bước vào lớp 1”.

Hơn 270.000 học sinh Khánh Hòa rộn ràng khai giảng năm học mới

Sáng nay, cùng với học sinh cả nước, hơn 270.000 học sinh tỉnh Khánh Hòa đã rộn ràng khai giảng năm học mới 2015-2016.

(Video clip: Rộn ràng ngày khai giảng ở phố biển Nha Trang - Thực hiện: Viết Hảo)

 

Năm học mới 2015-2016, dự tính Khánh Hòa có khoảng 55.000 học sinh mầm non; khoảng 100.000 học sinh tiểu học; khoảng 74.000 học sinh THCS và khoảng 33.000 học sinh THPT. Lễ khai giảng năm học mới, ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa có chủ trương phần lễ diễn ra ngắn gọn, không rườm rà, nghiêm cấm việc “lấy báo cáo tổng kết năm học ra đọc” dài dòng; còn phần hội thì tùy vào điều kiện của từng trường để có không khí năm học mới sôi nổi, vui tươi…

 

Khai giảng gọn gàng, vui phần hội - 79
Học sinh trường tiểu học Vĩnh Phước 2, Nha Trang háo hức khai giảng (Ảnh: Viết Hảo)
Học sinh trường tiểu học Vĩnh Phước 2, Nha Trang háo hức khai giảng (Ảnh: Viết Hảo)
Một điểm bán bóng bay bội thu trong ngày khai giảng (Ảnh: Viết Hảo)
Một điểm bán bóng bay "bội thu" trong ngày khai giảng (Ảnh: Viết Hảo)

Tại trường Tiểu học Vĩnh Phước 2 (phường Vĩnh Phước, Nha Trang), các thầy cô giáo cùng học sinh rất háo hức cho lễ khai giảng. Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh sau khi đưa con đến trường vẫn nán lại để theo dõi theo “nhịp đập” lễ khai giảng tại ngôi trường con mình theo học.

Nghệ An: Hơn 687.000 học sinh bước vào năm học mới

Cùng với học sinh cả nước, sáng nay, hơn 687.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chính thức bước vào năm học mới, 2015-2016.

Chuẩn bị cho năm học mới 2015 - 2016, ngành giáo dục Nghệ An đã đã đưa vào sử dụng 652 phòng học mới (trong đó, mầm non 284 phòng, tiểu học 248 phòng, THCS 117 phòng, THPT 3 phòng), xóa dần tình trạng phòng học tạm, phòng học bán kiên cố hay tranh tre, nứa lá. Tỉnh Nghệ An cũng có thêm 70 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường chuẩn quốc gia toàn tỉnh lên 905 trường, đạt tỷ lệ 59,5%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ; 100% giáo viên được đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn…


Học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Hoàng Lam)

Học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Hoàng Lam)

Học sinh Trường THCS Hưng Bình (Tp Vinh) lắng nghe thư Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân ngày khai giảng. (Ảnh: Hoàng Lam)
Học sinh Trường THCS Hưng Bình (Tp Vinh) lắng nghe thư Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân ngày khai giảng. (Ảnh: Hoàng Lam)

Tuy nhiên, ngành giáo dục Nghệ An cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức trước thềm năm học mới. Hiện tại, quy mô trường lớp còn nhỏ lẻ (đa số các trường THCS có quy mô dưới 12 lớp, ở khu vực miền núi vùng cao, các trường THCS đa số dưới 10 lớp, các trường mầm non, tiểu học có nhiều điểm lẻ) gây lãng phí trong việc sử dụng cơ sở vật chất, bố trí nhân lực…

Cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học còn thiếu so với yêu cầu. Bên cạnh đó, giáo viên mầm non để thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi còn thiếu; thiếu giáo viên tiểu học để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; giáo viên THCS dôi dư nhưng vẫn thừa, thiếu cục bộ các môn, nhất là một số môn đặc thù như Âm nhạc, Mỹ thuật...

Đồng chí Đinh Thế Huynh gửi hoa chúc mừng ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, trong không khí hân hoan đón chào năm học mới khắp cả nước, Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Tuyên giáo TW đã gửi lẵng hoa chúc mừng Bộ GD-ĐT nhân dịp khai giảng năm học mới 2015-2016.

Thừa ủy quyền đồng chí Đinh Thế Huynh, đồng chí Nguyễn Đắc Hưng – Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề  đã gửi lời chúc mừng chân thành tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Bộ GD-ĐT cùng các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước một năm học mới tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp “trồng người”.

Trong thời gian qua, Ban Tuyên Giáo TƯ đã phối hợp chặt chẽ và có những chỉ đạo kịp với Bộ GD&ĐT để bám sát thông tin, tuyên truyền, thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, để triển khai các chính sách đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thay mặt cho Bộ GD-ĐT, Ông Nguyễn Đình Mạnh - Phó Chánh Văn phòng Bộ bày tỏ sự vui mừng, trân trọng cảm ơn đại diện Ban Tuyên Giáo TƯ đã đến thăm, chúc mừng Bộ và toàn ngành nhân dịp chào mừng khai giảng năm học mới 2015-2016 và  trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ các Vụ, đơn vị chức năng của Ban Tuyên Giáo TƯ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền, triển khai các hoạt động của ngành Giáo dục.

Cùng ngày, đồng chí Đinh Thế Huynh – Ủy viên TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã gửi lẵng hoa chúc mừng trường PTDTNT Tam Đường – Lai Châu; Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Gia Lai, tỉnh Gia Lai.

 

Thúy Hằng- Kim Anh- Kim Khang

 

 

Nhóm PV