Rộn ràng lễ khai giảng tại Thanh Hóa, Nghệ An

(Dân trí) - Hòa trong không khí rộn ràng của lễ khai giảng trên cả nước, sáng nay 5/9, các em học sinh ở tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An náo nức dự lễ khai giảng đón chào năm học mới 2010-2011.

Sau những ngày nắng nóng, oi bức của mùa hè, thời tiết sáng nay 5/9 tại Thanh Hóa rất mát vẻ, thuận lợi cho thầy và trò trong buổi lễ khai giảng năm học mới.
 
Trong không khí tưng bừng chung của cả nước, gần 80.000 học sinh Thanh Hóa đã tham dự lễ khai giảng đón chào năm học 2010-2011.
 
Rộn ràng lễ khai giảng tại Thanh Hóa, Nghệ An - 1
Học sinh Trường THPT Đào Duy Từ, TP Thanh Hóa trong buổi lễ khai giảng năm học mới sáng nay 5/9. (Ảnh: Lan Anh - Duy Tuyên)

Với những thành tích đạt được trong năm học 2009-2010, đáng kể là huy chương bạc Olympic Hóa học quốc tế và huy chương đồng Olympic Vật lý quốc tế của hai học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn, ngành giáo dục Thanh Hóa cùng thầy và trò các trường trên địa bàn tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo trong năm học 2010 - 2011.

Rộn ràng lễ khai giảng tại Thanh Hóa, Nghệ An - 2
Học sinh Trường tiểu học xã Xuân Lộc, huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa trong lễ khai giảng năm học mới sáng 5/9. (Ảnh: Lan Anh - Duy Tuyên)
 
Trước đó, vào ngày 3/9, thầy và trò Trường THPT Chuyên Lam Sơn tổ chức khai giảng năm học 2010-2011. Đây là một trong những trường THPT có chất lượng đào tạo hàng đầu tại Thanh Hóa và là trường có tỷ lệ học sinh đậu vào đại học và đoạt giải quốc gia, quốc tế cao nhất.

Sáng nay, tại Nghệ An, hơn 691.000 học sinh dự lễ khai giảng được tổ chức ở các trường trên địa bàn toàn tỉnh. 

Rộn ràng lễ khai giảng tại Thanh Hóa, Nghệ An - 3
Sáng nay, hơn 691.000 học sinh Nghệ An tưng bừng bước vào năm học mới. (Ảnh: Nguyễn Duy - Quang Anh - Điền Bắc)
 
Năm học mới 2010-2011 là năm học tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục. Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này, trong dịp nghỉ hè vừa qua, nhiều trường học tại Nghệ An đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu dạy và học ngay từ đầu năm học.
 
Rộn ràng lễ khai giảng tại Thanh Hóa, Nghệ An - 4
Niềm vui ngày khai trường học sinh huyện miền núi cao Thanh Chương, Nghệ An. (Ảnh: Nguyễn Duy - Quang Anh - Điền Bắc)

Bên cạnh nhiệm vụ chung, mỗi huyện, mỗi phòng giáo dục, thậm chí mỗi bậc học, cấp học và trường học đều lựa chọn cho mình mũi nhọn để tạo bước đột phá. Ví như huyện Nam Đàn chủ động triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Phòng Giáo dục huyện Hưng Nguyên thì tiếp tục tập trung làm tốt việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp nhằm nâng cao chất lượng. Trường THPT Quỳnh Lưu 1, huyện Quỳnh Lưu mạnh dạn đổi mới công tác quản lý, thực hiện tốt "ba công khai", sử dụng tốt hơn các phần mềm quản lý nhà trường. Tới đây trường sẽ chuyển từ hình thức xét tuyển sang thi tuyển để nhà trường tuyển được giáo viên có năng lực thực sự...

Bước vào năm học mới, ngành giáo dục Nghệ An phải đối mặt với một số khó khăn khi vừa qua cơn bão số 3 đổ bộ vào 15 huyện, thành phố, thị xã làm sập 34 phòng học, tốc mái gần 2.000 phòng học, đổ tường rào, nhà để xe, thiết bị dạy học bị hư hỏng do ngấm nước..., ước tính thiệt hại lên đến 45 tỷ đồng. Cho đến nay, Sở GD-ĐT Nghệ An, UBND các huyện thành thị chỉ đạo các đơn vị trường học bị thiệt hại cố gắng khắc phục cơ sở vật chất, để đảm bảo mọi học sinh được đến trường và tổ chức khai giảng năm học mới thật chu đáo.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại không khí ngày khai giảng tại Nghệ An:

Rộn ràng lễ khai giảng tại Thanh Hóa, Nghệ An - 5
 
Rộn ràng lễ khai giảng tại Thanh Hóa, Nghệ An - 6
Các em học sinh dân tộc thiểu số tại trường DTNT tỉnh Nghệ An trong ngày khai giảng. (Ảnh: Nguyễn Duy - Quang Anh - Điền Bắc)
 
Rộn ràng lễ khai giảng tại Thanh Hóa, Nghệ An - 7
Tiết mục văn nghệ của các em học sinh trường DTNT tỉnh biểu diễn trong lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Nguyễn Duy - Quang Anh - Điền Bắc)
 
Rộn ràng lễ khai giảng tại Thanh Hóa, Nghệ An - 8
Ông Phan Đình Trạc - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An. (Ảnh: Nguyễn Duy - Quang Anh - Điền Bắc)

Tại Sóc Trăng, các trường tổ chức khai giảng năm học mới trong không khí vui tươi phấn khởi với nhiều tiết mục văn nghệ, các trò chơi dân gian thu hút nhiều em học sinh tham dự và cổ vũ nhiệt tình. 

Tại các trường THPT Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên; THPT Phú Tâm, huyện Châu Thành; THPT Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, THPT Kế Sách, huyện Kế Sách…, ngoài việc tham dự lễ khai giảng các em học sinh còn nhận được nhiều phần quà nhiều suất học bổng do nhà trường và Hội Khuyến học tỉnh sóc Trăng trao tặng. Trong đó, Trường THPT Ngọc Tố có 5 học sinh nghèo, vượt khó được Ngân hàng Sacomban chi nhánh huyện Mỹ Xuyên trao 5 suất học bổng. 

Rộn ràng lễ khai giảng tại Thanh Hóa, Nghệ An - 9
Học sinh Trường THPT Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng trong buổi lễ khai giảng ngày 5/9. (Ảnh: Tuấn Thành)

Ngoài ra, tại Trường THPT Ngọc Tố các nhà từ thiện còn trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học tốt. Trường cũng trao giấy khen chứng nhận chiến sĩ thi đua cho 9 giáo viên của trường và danh hiệu giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm học 2009-2010.

Nhóm PV

Dòng sự kiện: Mùa tựu trường 2010