Rộn ràng váy áo, đạo cụ đi thi năng khiếu vào đại học

(Dân trí) - Muôn kiểu trang phục sắc màu của các thí sinh thi môn năng khiếu vào Trường ĐH Văn hóa Hà Nội.

Sáng nay 11/7, hàng trăm thí sinh thực hiện bài thi khối năng khiếu R, N1, N3 của Trường ĐH Văn hóa Hà Nội.

Thí sinh trước giờ vào thi năng khiếu tại ĐH Văn hóa Hà Nội.

Thí sinh trước giờ vào thi năng khiếu tại ĐH Văn hóa Hà Nội.

Các chuyên ngành năng khiếu thu hút nhiều thí sinh đăng ký dự tuyển nhất tại trường ĐH Văn hóa là: Quản lý văn hóa, Biểu diễn âm nhạc, Đạo diễn sự kiện, Tổ chức hoạt động văn hóa…

Đối với chuyên ngành thi tuyển bằng khối R, thí sinh thi môn Văn, Sử và một môn năng khiếu tổng hợp. Môn năng khiếu: thi thuyết trình và biểu diễn nghệ thuật. Thí sinh có thể thể hiện năng khiếu nghệ thuật của mình qua một trong các thể loại như: biểu diễn tiểu phẩm sân khấu, hát, nhạc cụ, múa...

Đối với khối thi N1, thí sinh thi môn Văn và hai môn năng khiếu âm nhạc. Môn năng khiếu 1: thi nhạc lí cơ bản, thẩm âm, tiết tấu. Môn năng khiếu 2: thanh nhạc, nhạc cụ.

Ở khối N3, thí sinh thi môn văn và hai môn năng khiếu. Môn năng khiếu 1: xây dựng kịch bản tổ chức sự kiện. Thí sinh bốc thăm đề thi là một sự kiện phải tổ chức được chuẩn bị trong thời gian 30 phút, sau đó thuyết trình về ý tưởng tổ chức sự kiện. Môn năng khiếu 2: Thể hiện năng khiếu nghệ thuật (tự chọn). Thí sinh có thể thể hiện năng khiếu nghệ thuật của mình qua một trong các thể loại như: Biểu diễn tiểu phẩm sân khấu.

Chiếm đa số thí sinh dự thi năng khiếu trong buổi sáng 11/7 tại ĐH Văn hóa là các bạn nữ có ngoại hình ưa nhìn. Các thí sinh đầu tư rất kĩ lưỡng cho bài thi từ nội dung cho tới trang phục, diện mạo.

Bạn Hương Trang (quê Quảng Ninh) cho biết: "Em thi chuyên ngành đạo diễn sự kiện. Tiết mục thi năng khiếu của em là múa. Trước khi vào phòng thi em khá run nhưng tới đây gặp các bạn thì đã thấy phấn chấn hơn nhiều".

Dưới đây là hình ảnh các thí sinh dự thi năng khiếu khối R, N1, N3 tại ĐH Văn hóa sáng 11/7:

Thí sinh Hương Trang 

Thí sinh Hương Trang thi chuyên ngành Đạo diễn sự kiện.
 
Thí sinh mặc trang phục múa được đầu tư công phu cho phần thi năng khiếu.

Thí sinh mặc trang phục múa được đầu tư công phu cho phần thi năng khiếu.

Các bạn cho biết khá run trước khi vào phòng thi dù đã tập luyện kĩ lưỡng.

Các bạn cho biết khá run trước khi vào phòng thi dù đã tập luyện kĩ lưỡng.

Phục trang liền chị trong các buổi diễn quan họ Bắc Ninh.

Phục trang "liền chị" trong các buổi diễn quan họ Bắc Ninh.

Áo dài là trang phục phổ biến của các thí sinh.

Áo dài là trang phục phổ biến của các thí sinh.

Những bộ áo dài cách điệu mang lại sự trẻ trung.

Những bộ áo dài cách điệu mang lại sự trẻ trung.

Ngoài trang phục, các thí sinh cũng mang theo rất nhiều đạo cụ. Từ cây đàn tì bà...

Ngoài trang phục, các thí sinh cũng mang theo rất nhiều đạo cụ. Từ cây đàn tì bà...

... tới gậy chống

... tới gậy chống

cành cây

cành cây

và các CD nhạc nền cho bài diễn của mình.

và các CD nhạc nền cho bài diễn của mình.

Mai Châm