Thừa Thiên - Huế:

Rùng mình trường học bị lún sâu 1 mét có nguy cơ đổ sập

(Dân trí) - Cả một khối nhà chính 3 tầng ở trường THPT Thuận An (Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị lún sâu 1 mét có nguy cơ đổ sập khiến học sinh phải khổ sở học tạm bợ qua các dãy nhà phụ khác.

Có mặt tại trường THPT Thuận An những ngày đầu tháng 10, chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng cả khối nhà chính 3 tầng ở giữa trường bị lún sâu đất xuống 1 mét. Toàn bộ khối nhà này đã được rào lại. Học sinh được chuyển qua học ở các dãy nhà phụ. Tại hành lang các lối đi, ván được đóng lên để tạo thêm một số phòng học “mới” nhằm có chỗ cho các em.

Tại khối nhà 3 tầng bị lún trên, ở toàn bộ dãy nhà tầng 1, nước ngầm đã tấn công vào làm ngập gần như toàn bộ. Lội lõm bõm trong căn phòng ngập nước, thầy Đinh Kiền, Hiệu trưởng nhà trường chỉ cho chúng tôi vị trí của các cửa sổ nay nằm gần sát đất. Nhiều trụ bê tông chính bị nứt vỡ, lồi cả sắt thép ra ngoài. Phía ngoài hành lang, các lan can cũng nằm sát đất… Những hiện tượng này do toàn bộ khối nhà đã bị lún sâu xuống đất khoảng gần 1 mét.

Rùng mình trường học bị lún sâu 1 mét có nguy cơ đổ sập

 

Với tổng cộng 18 phòng, công suất sử dụng mỗi buổi khoảng 8 phòng và có chừng 40 học sinh/phòng, ước tính có chừng gần 700 học sinh bị ảnh hưởng việc học, phải đi nơi khác học tạm.

Thầy Kiền cho biết, hiện tượng lún xuất hiện từ năm 2006 khi thầy còn là hiệu phó. Lúc đó tự nhiên thấy phần lan can ở hành lang tầng 1 tự nhiên vênh lên. Tưởng là bê tông, sắt thép của lan can làm có vấn đề, nhưng sau khi kiểm tra khắp, mới “giật mình” vì thấy chân nền đã bị lún xuống đất, kéo theo lan can và cả dãy hành lang bị vênh.

Sau đó, trường đã làm đơn đề nghị lên Sở GD-ĐT tỉnh và được sửa chữa, nâng nền. Nhưng từ đó đến giờ, hiện tượng lún tiếp tục xảy ra. Nặng nhất trường bị lún từ tháng 3/2014, cả toàn bộ khối nhà bị lún xuống đất sâu, nhưng may mắn là lún đều chứ không phải lún một bên, nên trường không bị đổ sập.

“Các thầy cô trong đầu năm học này, vào những ngày đầu tháng 10 đã phải di dời toàn bộ sang các dãy nhà phụ khác để học vì nước ngầm bắt đầu tấn công vào phòng học. Trường phải che ván giữa các hành lang để tạo nên 2 phòng học mới. Ở các phòng chức năng, thầy và trò các lớp phải học luân chuyển. Tiết dạy Giáo dục quốc phòng có lúc mấy thầy trò học ở nhà xe…” - thầy Kiền bộc bạch vô vàn khó khăn gặp phải khi trường lún.

Vị trí của lan can lúc trước nằm ở phía trên, sau đó do cả khối trường lún xuống nên nằm thấp ở phía dưới
Vị trí của lan can lúc trước nằm ở phía trên, sau đó do cả khối trường lún xuống nên nằm thấp ở phía dưới

 

Hiệu trưởng THPT Thuận An cho biết, có thể nguyên nhân gây lún trường là do cả trường và nhất là khu nhà 3 tầng nằm trên vùng đất xưa kia là đầm lầy. Hơn nữa, phần móng của khu nhà làm bằng móng băng nên yếu, các khối nhà sau này được dùng cọc nhồi nên chưa thấy lún.

Được biết, sau khi nhận được đơn kiến nghị của trường vào tháng 5/2014, vào ngày 29/9 mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công văn đề nghị tạm dừng sử dụng nhà học 3 tầng trường THPT Thuận An.

“Qua kết quả kiểm tra sơ bộ, công trình bị lún khoảng 1 mét (lún đều). Hầu hết các trụ tầng 1 trục B, C (trụ có tiếp xúc với tường) do bị nước mặn xâm thực nên thép bị gỉ hơn 50%, làm bong rộp lớp bê tông bảo vệ. Khả năng chịu lực của các trụ này rất thấp, có nguy cơ sập đổ nếu có gió bão” - công văn nêu rõ.

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng có công văn tạm dừng sử dụng nhà học 3 trường THPT Thuận An. Sở đã yêu cầu học sinh, giáo viên và cán bộ trường ngừng ngay việc sử dụng nhà này; khẩn trương di chuyển bàn ghế, phương tiện dạy học ra khỏi khối nhà.

Trong lúc chờ giải quyết, Sở này đã yêu cầu trường tận dụng các phòng học chức năng, bộ môn, nhà thi đấu, thư viện để làm phòng học. Và có phương án che chắn, cấm biển thông báo nguy hiểm để cách ly khối nhà 3 tầng, tìm mọi giải pháp tốt nhất để việc dạy học được tiến hành một cách bình thường. Sở sẽ làm việc với các ngành chức năng để tham mưu UBND tỉnh có phương án xử lý.

Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh tạm dừng sử dụng nhà học 3 tầng bị lún của trường THPT Thuận An
Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh tạm dừng sử dụng nhà học 3 tầng bị lún của trường THPT Thuận An

 

Trước tình trạng quá nguy hiểm cho khối nhà, vào ngày 5/10, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Hoàng Ngọc Khanh đã ban hành công văn hỏa tốc tạm dừng sử dụng tòa nhà này; đồng thời yêu cầu các Sở Xây dựng, Sở GD-ĐT phối hợp để xử lý việc này.

Thầy Đinh Kiền, Hiệu trưởng THPT Thuận An có kiến nghị: “Trước tình trạng quá nguy hiểm của khối nhà 3 tầng chính ở trường phục vụ việc học cho gần 700 học sinh mỗi ngày, chúng tôi vô cùng lo sợ. Nhà trường đề nghị cấp trên sớm có phương án giải quyết việc học của em, nhất là mùa mưa bão đang đến gần mà cả trường thiếu phòng học, học tạm bợ không đảm bảo điều kiện học cho học sinh”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc này.

Khối nhà chính 3 tầng THPT Thuận An đã được rào chắn, không có học sinh, cán bộ học và làm việc từ những ngày đầu tháng 10 này
Khối nhà chính 3 tầng THPT Thuận An đã được rào chắn, không có học sinh, cán bộ học và làm việc từ những ngày đầu tháng 10 này
Nước ngầm tấn công các phòng học
Nước ngầm tấn công các phòng học
Trường đã lún 1 mét, nên phần lan can ở ngoài hành lang tầng 1 đã gần chạm đất
Trường đã lún 1 mét, nên phần lan can ở ngoài hành lang tầng 1 đã gần chạm đất
Rùng mình trường học bị lún sâu 1 mét có nguy cơ đổ sập - 6

2 trụ sát tường trong nhiều phòng học bị bong tróc, khả năng chịu lực kém nên có nguy cơ đổ sập vào mùa mưa bão sắp tới.

2 trụ sát tường trong nhiều phòng học bị bong tróc, khả năng chịu lực kém nên có nguy cơ đổ sập vào mùa mưa bão sắp tới.

1 phòng học dã chiến được dựng lên giữa lối đi cho học sinh học
1 phòng học "dã chiến" được dựng lên giữa lối đi cho học sinh học
Rùng mình trường học bị lún sâu 1 mét có nguy cơ đổ sập - 9

Trường bị lún, các cửa sổ đã gần chạm đất.

Trường bị lún, các cửa sổ đã gần chạm đất.

 

Đại Dương