Rút ngắn thời gian nghỉ hè bậc tiểu học

(Dân trí) - Thông tin từ Vụ Giáo dục tiểu học cho biết, chủ trương “giảm nghỉ hè, tăng nghỉ Tết” sẽ được thực hiện trong năm nay. Theo đó, thời gian nghỉ hè rút ngắn lại còn hai tháng, tăng thời gian nghỉ giữa từng học kỳ, nghỉ giữa hai học kỳ và tết âm lịch.

Trong học kỳ 1, học sinh tiểu học có 18 tuần học và thời gian được nghỉ tổng cộng là bốn tuần. Thời gian học sinh được nghỉ giữa học kỳ 1 là 1-2 tuần, cuối học kỳ 1 học sinh được nghỉ kết hợp với nghỉ tết 1- 2 tuần.

Học kỳ 2, học sinh có 17 tuần học và thời gian nghỉ tối đa là bốn tuần: Có 1-2 tuần cho các hoạt động ngoại khóa, tập thể của nhà trường; nghỉ giữa học kỳ 1-2 tuần. 

Giữa 2 học kỳ và Tết âm lịch, mỗi lần nghỉ khoảng từ 1-2 tuần. Các trường sẽ hoàn thành chương trình chậm nhất vào ngày 30/6, thay vì vào cuối tháng 5 như hiện nay.

Chủ trương này đang trình lãnh đạo Bộ GD-ĐT xem xét quyết định trong tháng tới và sẽ được áp dụng ngay từ năm học 2007-2008. Tuy nhiên, khung quy định này của Bộ sẽ theo hướng mở. Tùy theo điều kiện thực tế của địa phương, các Sở GD-ĐT tự xây dựng biên chế năm học cho phù hợp.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai cho biết: “Đây là một giải pháp giảm áp lực học hành cho học sinh. Đối với học sinh yếu kém cũng có một quãng thời gian để ôn lại, củng cố kiến thức kỹ hơn. Đối với học sinh giỏi, các em có thể nghỉ ngơi.

Như vậy, cách phân bố lại thời gian nghỉ cũng phù hợp với xu thế đổi mới về phương pháp giảng dạy hiện nay là không dạy đồng loạt mà có biện pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng”.

Hồng Hạnh