Sách khiêu dâm bị “lạc” tới nhiều trường học tại Chile

(Dân trí) - Mới đây, một cuốn tiểu thuyết ngắn mang nội dung khiêu dâm dựa trên câu truyện cổ tích nổi tiếng “Cô bé quàng khăn đỏ” đã bị cấm phát hành tại Chile sau khi nhà phát hành đã gửi nhầm nhiều ấn bản tới hàng trăm trường học tại Chile.

Sách khiêu dâm bị “lạc” tới nhiều trường học tại Chile - 1

Trang mạng Sputnik cho biết giới chức giáo dục Chile đã ngay lập tức ra quyết định thu hồi các ấn bản bị gửi nhầm đồng thời cấm phát hành cuốn tiểu thuyết trên sau khi 283 trường học tại nước này bị nhà phát hành gửi nhầm.

Sự cố hi hữu này bị phát hiện sau khi một học sinh tại trường học ở thị trấn Rio Bueno, phía Nam Chile mượn cuốn tiểu thuyết này từ thư viện của trường và thông báo cho giáo viên về phần nội dung “không phù hợp với lứa tuổi”.

Cuốn sách 65 trang được xuất bản năm 2012, với tựa đề “Cô bé quàng khăn đỏ ăn thịt sói” bao gồm 6 truyện ngắn khiêu dâm trong đó có một số ảnh minh họa nhạy cảm như cảnh hiếp dâm và quan hệ tình dục.

“Tôi cảm thấy vô cùng không thoải mái bởi tựa đề cũng như hình minh họa ngoài bìa sách khá thu hút người đọc tuy nhiên nội dung bên trong thì hoàn toàn bất ngờ và gây sốc”, giáo viên Victor Fritz tại thị trấn Rio Bueno cho biết.

Mặc dù bị đánh giá tiêu cực khi sử dụng câu truyện cổ tích nổi tiếng dành cho trẻ em làm nền cho tác phẩm mang nội dung khiêu dâm tuy nhiên, tác giá của cuốn sách, nhà văn người Colombia Pablo Quintano lại cho rằng lệnh cấm xuất bản là quá nghiêm khắc.

Tôi đồng ý với việc cuốn sách này không phù hợp với trẻ em tuy nhiên những thanh thiếu niên ở độ tuổi 15-16 hoàn toàn có thể đọc nó và rút ra được những thông điệp trong cuốn sách về sự ham muốn, ghen tuông, sự lạm dụng và vấn đề bạo lực. Tôi cũng khá bất ngờ với việc mọi người cảm thấy bị sốc vì nội dung liên quan đến tình dục trong cuốn sách thay vì vấn đề bạo lực trong đó”, ông Pablo Quintano chia sẻ.

DsK (theo Sputnik)