Vụ TTGDTX Gia Lộc "lập kế hoạch một đằng, thực hiện một nẻo":

Sai phạm nhưng không có dấu hiệu tham nhũng!

(Dân trí) - “Ban giám đốc trung tâm đã lập kế hoạch sai, dự toán sai. Số tiền dư này đã được chuyển cho hỗ trợ thi tốt nghiệp, được phụ huynh học sinh nhất trí và tham gia giám sát. Không có biểu hiện tham ô tham nhũng”.

Đây là những kết luận của Phòng thanh tra Sở GD-ĐT Hải Dương trước những sai phạm tại Trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) Gia Lộc đã được Dân trí phản ánh ở bài viết Lập kế hoạch một đằng, thực hiện một nẻo.
 
Sai phạm nhưng không có dấu hiệu tham nhũng! - 1

Đoàn thanh tra của Sở GD-ĐT Hải Dương làm việc với Ban giám đốc
TTGDTX Gia Lộc ngày 4/12/2009

Theo kết luận mà ông Đinh Quốc Khánh- Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Hải Dương gửi báo Dân trí thì việc tổ chức dạy thêm học thêm (DTHT), ôn thi tốt nghiệp, thi thử tại TTGDTX Gia Lộc thực hiện theo đúng hướng dẫn và được phép của Sở.

Tuy nhiên, Ban giám đốc trung tâm đã lập kế hoạch sai, dự toán sai dẫn đến thu sai nên đã dư số tiền 19.280.000 đồng (năm học 2007-2008) và 16.730.000đ (năm học 2008-2009) phục vụ ôn thi tốt nghiệp và 18.000.000 đồng phục vụ thi thử tốt nghiệp.

Không có dấu hiệu tham ô, tham nhũng

Để khẳng định cho vấn đề này Phòng thanh tra Sở GD-ĐT Hải Dương đã kiểm tra toàn bộ các giấy tờ liên quan đến tài chính của trường. Kết quả kiểm tra cho thấy trong năm học 2007-2008 số tiền còn dư là 19.280.000 đồng, Ban giám đốc Trung tâm đã thống nhất với phụ huynh học sinh (PHHS) chuyển sang hỗ trợ thi tốt nghiệp và đã chi trả 3% thu của phần còn lại này cho 5 giáo viên chủ nhiệm lớp 12, (trong đó có bà Lan (người viết đơn phản ánh) đã ký nhận tiền).

Ngày 24/5/2008, 5 vị đại diện 5 chi hội PHHS lớp 12 đã họp, thống nhất phương án xử lý chuyển khoản tiền này cùng với khoản tiền 50.000 đồng/học sinh mà phụ huynh đã thu sang hỗ trợ thi tốt nghiệp năm học 2007-2008 và nhờ kế toán thủ quỹ của trường chi và giao cho ông Phạm Khắc Quảng đại diện phụ huynh giám sát.

Tuy nhiên, việc chuyển số tiền dư cho PHHS chi hỗ trợ thi tốt nghiệp Ban giám đốc Trung tâm không kịp thời thông báo rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên trong Trung tâm được biết.

Đối với năm học 2008-2009 thì vào ngày 2/5/2009, 4 vị đại diện 4 chi hội PHHS 12 đã họp bàn và đồng nhất trí chuyển cho hỗ trợ thi tốt nghiệp 2008-2009, phụ huynh thu thêm 100.000 đồng/học sinh nhờ thủ quỹ, kế toán của trường chi và giao cho bà Nguyễn Thị Duyến, chi hội trưởng 12A4 giám sát việc chi hỗ trợ thi tốt nghiệp. Các giáo viên chủ nhiệm lớp 12 ký nhận tiền chi trả tiền 3% cho GVCN tại danh sách chi thi tốt nghiệp năm học 2008-2009.

Kết luận thanh tra nhấn mạnh: “Số tiền dư của việc ôn thi tốt nghiệp ở 2 năm học đã chuyển sang hỗ trợ thi tốt nghiệp ở mỗi năm đã được hội cha mẹ học sinh kí nhận đủ khi bàn giao, không có việc được giữ lại hoặc sử dụng vào việc khác ở bất cứ một cá nhân hay một tổ chức nào trong phạm vi TTGDTX Gia Lộc. Không có dấu hiệu tham ô tham nhũng”

Vẫn còn đó những dấu chấm hỏi?

Ngay sau khi nhận được kết luận của Phòng thanh tra Sở GD-ĐT Hải Dương, cô giáo Bùi Thị Lan cho rằng còn có quá nhiều điểm “mập mờ”.

Để minh chứng cho vấn đề này cô Lan cho biết, bản thân cô chưa ký một văn bản nào nhận khoản 3% hỗ trợ thi tốt nghiệp mà kết luận thanh tra nêu.

“Bên cạnh đó, việc sai phạm giống nhau ở hai năm liên tiếp (từ khi cô Bùi Thị Lan về trường công tác) thì không thể nói là lập kế hoạch sai đơn thuần mà đây có sự cố ý. Nói cách khác là lập kế hoạch khống”, cô Lan nhấn mạnh.

Tuy nhiên khi Dân trí đưa văn bản liên quan đến việc thu khoản tiền thu hỗ trợ thi tốt nghiệp có phần chữ ký xác nhận thì cô Bùi Thị Lan khá bất ngờ.

“Tôi khẳng định chưa bao giờ ký nhận văn bản này. Trước đây có một số lần kế toán nhà trường có đưa cho giáo viên ký nhận một số văn bản nhưng không có danh mục mà nói sẽ điền vào sau. Chính vì thế nhiều khả năng giáo viên đã bị lợi dụng. Vấn đề này tôi sẽ làm rõ với Ban giám đốc Trung tâm”, cô Lan bộc bạch.
 
Sai phạm nhưng không có dấu hiệu tham nhũng! - 2
"Tôi khẳng định chưa bao giờ ký nhận văn bản này"-
Cô giáo Bùi Thị Lan nhấn mạnh

Trước những khúc mắc của cô Lan, Dân trí đã tiếp tục trao đổi thêm với ông Đinh Quốc Khánh - Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Hải Dương.

Nhấn mạnh về vấn đề TTGXTX Gia Lộc, ông Khánh cho biết, đoàn thanh tra đã làm việc một cách nghiêm túc. Cơ sở làm việc dựa trên hồ sơ và các giấy tờ liên quan. Trên văn bản và tường trình của một số giáo viên thì cho thấy có việc ký xác nhận trên.

Tuy nhiên theo như lời của cô Lan thì mặc dù có những văn bản liên quan đến phần ký nhận của cô nhưng đoàn thanh tra chưa một lần triệu tập lên để kiểm tra và đối chứng(?!)

“Vừa qua cô Lan cũng tiếp tục phản ánh một số sai phạm mới diễn ra ở TTGDTX Gia Lộc. Chúng tôi cũng đang tiếp tục xem xét và thời gian tới sẽ thanh tra, kiểm tra đột suất đối với trung tâm này”, ông Khánh cho biết thêm.

Cũng theo ông Khánh thì hiện nay Phòng thanh tra đã có kiến nghị lên lãnh đạo Sở đưa ra hình thức kỷ luật đối với Ban giám đốc TTGDTX Gia Lộc.

“Ngoài việc đưa ra mức kỷ luật thì Sở GD-ĐT Hải Dương cũng đang có phương hướng là sẽ giáng chức và chuyển công tác đối với giám đốc trung tâm nhằm ổn định tình hình giảng dạy đối với TTGDTX Gia Lộc”, ông Khánh tiết lộ.

Nguyễn Hùng