Thi tuyển sinh vào lớp 10:

Sai sót về trích dẫn trong đề thi môn Văn tại Khánh Hòa

(Dân trí)- Nhiều người khi đọc đề Văn thi vào lớp 10 năm học 2011-2012 tại Khánh Hòa đã ngờ ngợ khi thấy câu số 3 của đề thi đưa ra câu thơ: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương" và ghi là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Sau khi nhiều độc giả phản ánh có sự nhầm lẫn ở đề thi, chúng tôi đã liên lạc với Sở GD- ĐT Khánh Hòa qua điện thoại nhưng không được. 

Qua tìm hiểu của PV, câu thơ “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương" không phải của tác giả Trịnh Công Sơn như trong đề thi môn Văn đã ra mà là của nhà thơ người Liban Kahlil Gibran (1883-1931) và được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dịch sang tiếng Việt.

Cụ thể, trong đề thi chính thức môn Văn thi vào lớp 10 tại Khánh Hòa, câu 3 (3,0 điểm) có nội dung: Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn có viết: "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Dựa vào ca từ trên, viết một bài văn ngắn (khoảng 1 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của tình yêu thương.

Thực chất câu thơ trên là của Kahlil Gibran, với nguyên gốc câu thơ là “Wake at dawn with winged heart. And give thanks for another day of loving!”.

Sai sót về trích dẫn trong đề thi môn Văn tại Khánh Hòa - 1
Đề thi chính thức môn Văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012 tại Khánh Hòa.

Được biết, trong ngày 29/6, các thí sinh thi vào lớp 10 tại Khánh Hòa dự thi 2 môn là Văn và Lý. Trong buổi thi môn Văn, có 310 thí sinh bỏ thi, buổi thi môn Lý có thêm 10 em khác bỏ thi không lý do.

Nguyễn Thành Chung