Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012:

Sẵn sàng cho buổi thi tốt nghiệp đầu tiên

(Dân trí) - Mặc dù đã được các thầy cô ôn bài kĩ, thông báo đề thi tốt nghiệp THPT không nằm ngoài kiến thức SGK, không có câu hỏi nâng cao đánh đố thí sinh, nhưng khi kỳ thi đang cận kề, tâm trạng chung của nhiều thí sinh không khỏi hồi hộp và lo lắng.

Sáng nay 1/6, các thí sinh tại Hà Nội đã tới các cụm thi để phổ biến quy chế thi tốt nghiệp. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 (diễn ra trong 3 ngày 2, 3 và 4/6), với gần 75 nghìn thí sinh đăng ký dự kỳ thi này, Hà Nội đã chuẩn bị 149 hội đồng coi thi với gần 3.200 phòng thi đủ điều kiện cần thiết để phục vụ kỳ thi. Số lượng giáo viên được huy động làm nhiệm vụ coi thi là gần 8.000 người.

Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu Hội đồng coi thi từng trường rà soát từng phòng thi nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi. Đặc biệt, Sở đã yêu cầu lãnh đạo các HĐCT tổ chức cho 100% giám thị học tập Quy chế thi.

Hà Nội: Rà soát từng phòng thi để đảm bảo an toàn
Thí sinh Hà Nội tập trung trước cổng trường chuẩn bị nghe phổ biến Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2012. (Ảnh: Hồng Hạnh)
 
14g chiều nay, các thí sinh ở Đà Nẵng đã đến các điểm thi tốt nghiệp của mình để nghe phổ biến quy chế thi và xem số báo danh.  

Theo danh sách thí sinh, tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Châu Trinh có 768 thí sinh đăng kí dự thi từ 4 diểm trường THPT Phan Châu trinh, THPT Nguyễn Hiền, THPT Trần phú, THPT Diên Hồng, các thí sinh đều đến đầy đủ và nghiêm túc tại điểm thi theo lịch để nghe quy chế thi. Nhiều thí sinh chia sẻ mặc dù đã học kĩ các môn thi nhưng đều cảm thấy lo lắng đặc biệt đối với môn Lịch sử.

“Em theo khối C nên kì thi năm nay với các môn xã hội thì em yên tâm và có thể xoay sở làm bài nếu đề thi ra ngoài dạng đề ôn tập ở trường, còn đối với các môn tự nhiên thì em rất lo lắng, em học Toán hơi yếu nên chỉ mong đề ra dễ thở để em có thể làm tốt và đạt kết quả cao trong kì thi này,” - đó là tâm sự của em Phạm Nguyễn Ca Dao - HS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Hồi hộp trước buổi thi sáng mai
Các thí sinh tại Đà Nẵng vào phòng học quy chế thi. (Ảnh: Đỗ Luyến)

Trong khi đó, các thí sinh theo khối A, B lại có tâm trạng ngược lại. Bạn Nguyễn Ngọc Cường - HS Trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng chia sẻ: “Em rất sợ môn Văn ngày mai, vì là môn thi đầu tiên lên lại càng ảnh hưởng tâm lí của cả ba ngày thi của em. Em đã cố gắng ôn môn Văn thật tốt, hy vọng ngày mai đề ra phù hợp với khả năng của em để tạo tâm lý chiều em thi môn Toán và các môn thi tiếp theo tốt hơn”.

Hồi hộp trước buổi thi sáng mai
Giám thị đang phổ biến quy chế thi cho các thí sinh tại Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Luyến)

Tại hội đồng coi thi trường THPT Phan Châu Trinh, các thí sinh sau khi xem số báo danh, sơ đồ phòng thi, nghe quy chế thi và đều được lưu ý tránh sai phạm những điều dễ mắc phải trong giờ thi.

Hồi hộp trước buổi thi sáng mai
Thí sinh xem lại số báo danh. (Ảnh: Đỗ Luyến)
 
Hồi hộp trước buổi thi sáng mai
Thí sinh Đà Nẵng ngồi trò chuyện với nhau sau giờ học quy chế và động viên nhau mai thi tốt. (Ảnh: Đỗ Luyến)
 
Theo Sở GD-ĐT Đà Nẵng, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp đều được hoàn tất về vật chất, nguồn nhân lực, chuẩn bị kiến thức, kĩ năng đều hoàn tất. Về an ninh và các tình huống dự phòng sự cố xảy ra đều được xây dựng và ứng phó để đảm bảo cho kì thi diễn ra an toàn và nghiêm túc.

Tại Sóc Trăng, vào 8 giờ sáng nay 1/6, tất cả các hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2012 của tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành khai mạc phiên họp toàn thể hội đồng đầu tiên để triển khai nội dung, qui chế, qui định về kỳ thi đến các giám thị và nhân viên phục vụ các hội đồng thi. Đồng thời tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ thi cũng như hồ sơ dự thi của thí sinh lần cuối cùng.

Cô Trần Thị Trang - Chủ tịch Hội đồng thi THPT An Ninh (huyện Mỹ Tú) cho biết: “Kỳ thi này hội đồng th THPT An Ninh có 6 phòng thi với 124 thí sinh, trong đó có 12 thí sinh thi môn Tiếng Anh, còn lại thi thay thế môn Vật Lý. Giám thị được Sở điều động là 14 người, 9 nhân viên phục vụ kỳ thi gồm Công an, y tế, điện lực… Nhìn chung, công tác chuẩn bị đã hoàn tất chu đáo, đảm bảo cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc”.

Còn cô Diệp Thị Ngọc Thanh - Chủ tịch hội đồng thi THCS&THPT Lai Hòa (thị xã Vĩnh Châu) cho biết: “Hội đồng thi ở trường này có 3 phòng thi với 73 thí sinh, trong đó có 1 phòng thi Tiếng Anh, 2 phòng thi môn thay thế là Vật Lý. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, tâm lý học sinh cũng thoải mái, tự tin vì các em được thầy cô ôn tập chu đáo, lại được thi ở trường mình học”.

Hồi hộp trước buổi thi đầu tiên sáng mai
Bàn giao đề thi cho hội đồng. (Ảnh: Bạch Dương)

Cũng sáng nay 1/6, lực lượng công an phối hợp với cán bộ Sở GD-ĐT Sóc Trăng đã tiến hành áp tải, bảo vệ an toàn, bàn giao thùng đựng đề thi đến 29 hội đồng thi của tỉnh. Năm nay, tỉnh Sóc Trăng chú trọng khâu an toàn đề thi nên tất cả đề thi được cho vào thùng sắt, có khóa và niêm phong kỹ càng, được lực lượng công an áp tải đến các hội đồng thi.

Nhóm PV