Sáng nay, đình chỉ 10 thí sinh dùng điện thoại và “phao”

(Dân trí) - Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, kết thúc môn thi Ngữ Văn và Sinh học sáng nay (9/7), cả nước có 10 thí sinh và 3 giám thị bị xử lý kỷ luật. Có thí sinh bị bắt ngay khi vừa thi được 15 phút.

Sáng nay, đình chỉ 10 thí sinh dùng điện thoại và “phao” - 1

Niềm vui của thí sinh làm được bài trong buổi thi sáng nay (Ảnh: Việt Hưng)

Trong buổi thi đầu tiên của đợt 2, thêm nhiều thí sinh đến làm thủ tục dự thi, nâng tổng số thí sinh dự thi đợt 2 lên 623.749 thí sinh, đạt 71,63% (tương đương với năm ngoái, 71,69%).

Số thí sinh đến muộn là 5, không dự thi là 4. Đặc biệt, có 10 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó 5 thí sinh mang điện thoại di động và 5 thí sinh mang tài liệu trái phép vào phòng thi (năm 2008 là 21 người).

3 cán bộ coi thi bị đình chỉ thi, trong đó 2 cán bộ phát đề thi chậm 13 phút và 1 cán bộ làm việc riêng (năm 2008 ngày thi đầu tiên có 8 cán bộ vi phạm quy chế).

Trong buổi thi môn Ngữ Văn tại trường ĐH Xã hội & Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), khi vừa vào thi được 15 phút, giám thị phát hiện một thí sinh để điện thoại trong người, mặc dù ở chế độ tắt. Ông Vũ Đức Nghiệu, Ban chỉ đạo tuyển sinh của trường cho biết, chúng tôi rất tiếc và thấy tội nghiệp cho thí sinh này, nhưng vẫn phải thực hiện theo quy chế.

Tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền và ĐH Y Hà Nội, ngay sau khi phát đề thi, 2 thí sinh cũng bị đình chỉ thi để điện thoại trong người. Còn giám thị ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội phát hiện một thí sinh đang sử dụng “phao”…

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, nhìn chung buổi thi diễn ra bình thường, thời tiết thuận lợi cho thí sinh, không xảy ra ách tắc giao thông.

Chiều nay, thí sinh khối C dự thi môn Lịch sử, thí sinh khối D, B… dự thi môn Toán.

 Hồng Hạnh