Sạt lở đe dọa nhiều công trình trường học tại Thanh Hóa

(Dân trí) - Hàng trăm giáo viên và học sinh Trường THPT Mường Lát (Mường Lát, Thanh Hóa) đang dạy và học trong nỗi lo nơm nớp bởi nhiều công trình trường học nằm sát khu vực bị sạt lở do ảnh hưởng của trận lũ trong cơn bão số 5 vừa qua.

Tình trạng sạt lở xuất hiện sau cơn bão số 5 và mưa lớn kéo dài đầu tháng 9/2012. Theo ghi nhận của phóng viên, vết sạt sâu hơn 10 mét, dài khoảng 50 mét nằm ngay sát cạnh các công trình của Trường THPT Mường Lát, huyện Mường Lát.

Sạt lở đe dọa nhiều công trình trường học tại Thanh Hóa
Dãy nhà ở giáo viên và nhà lớp học tại Trường THPT Mường Lát (Mường Lát, Thanh Hóa) đang có nguy cơ bị cuốn đi khi mưa lớn xảy ra.

Hàng nghìn mét khối đất đá nằm sát khuôn viên Trường THPT Mường Lát bị mưa lũ cuốn trôi. Cạnh khu vực bị sạt lở là dãy nhà ở tập thể 2 tầng (10 phòng) của giáo viên (GV); dãy nhà lớp học 3 tầng (12 phòng) mới xây dựng được 2 tầng, chưa đưa vào sử dụng và dãy nhà cấp 4 là khu bếp nấu ăn của giáo viên.

Tình trạng sạt lở trên khiến GV và học sinh (HS) trong trường rất lo sợ. Điều đáng nói là nếu không được khắc phục kịp thời, khu nhà 2 tầng đang xây dựng dở dang sẽ bị cuốn trôi khi mưa lớn xuống. Được biết đây là công trình do UBND huyện Mường Lát làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 9 tỉ đồng.

Nhà trường cũng đã yêu cầu GV, HS không được tiếp cận gần khu vực có sạt lở để tránh nguy hiểm xảy ra.

Hàng nghìn m3 đất đá dưới chân công trình bị nước lũ cuốn trôi.
Hàng nghìn m3 đất đá dưới chân công trình bị nước lũ cuốn trôi.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có công văn yêu cầu UBND huyện Mường Lát chỉ đạo nhà thầu tạm dừng thi công công trình nhà lớp học 3 tầng nhằm đảm bảo an toàn cho công trình.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho GV và HS, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu UBND huyện Mường Lát phối hợp với các ngành chức năng nhanh chóng tìm phương án xử lý triệt để nguy cơ mất an toàn tại khu vực sạt lở.

Duy Tuyên