An Giang:

Sẽ áp dụng chế tài những gia đình không cho con đi học

(Dân trí) - Những gia đình không cho con đi học sẽ bị cắt một số chế độ chính sách, bị thông tin phê phán rộng rãi trên các đài phát thanh, thậm chí có thể bị xử phạt hành chính.

Đó là một số chế tài được ông Hồ Việt Hiệp, Giám đốc Sở GD-ĐT An Giang đề xuất trong bản dự thảo công tác chống tình trạng bỏ học.

An Giang là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về tình trạng học sinh bỏ học. Theo kết quả điều tra mà Sở GD-ĐT An Giang công bố, ở bậc tiểu học và THCS có 27,1% học sinh bỏ học do yếu kém, chán học; 21,2% bỏ học do phải lao động sớm; 10% bỏ học do nhà nghèo; 5,4% nghỉ học do gia đình không cho đi học.

Từ đầu năm học 2007-2008, toàn tỉnh có gần 1.400 học sinh bậc tiểu học bỏ học; ở bậc THCS có đến gần 4.000 học sinh bỏ học và bậc THPT là hơn 1.000 học sinh bỏ học.

Huỳnh Hải