Sẽ áp dụng thi trắc nghiệm đối với 4 kỳ thi

(Dân trí) - Ngoài hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH áp dụng hình thức thi trắc nghiệm đối với 4 môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Bộ GD-ĐT đang có dự định áp dụng hình thức thi này đối với cả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và kỳ thi vào CĐ.

Sau một năm áp dụng hình thức thi trắc nghiệm đối với môn ngoại ngữ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh ĐH, mặc dù có xảy ra sự cố trong công tác chấm thi do thí sinh không phân biệt được đề thi giữa phân ban và không phân ban nhưng nhìn chung, mặt được của hình thức thi này đã được xã hội ghi nhận: Thời gian làm bài đã được giảm đi 1/3 đồng nghĩa với việc sự căng thẳng của thí sinh cũng được giảm đi 1/3. Đề thi phân loại được thí sinh và bước đầu đã ngăn chặn được tình trạng học tủ, học lệch và quay cóp.

 

Chính vì những mặt được này, Bộ sẽ nhân rộng hình thức thi trắc nghiệm, bước đầu là ở 4 môn cho 4 kỳ thi lớn của quốc gia là Tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ và kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Sau đó, hình thức thi  trắc nghiệm sẽ từng bước trở thành hình thức thi phổ biến trong nhà trường.

 

Số môn thi trắc nghiệm cũng sẽ tăng lên thành 7 môn vào năm 2008. Đó là các môn: Toán học, Hoá học, Vật Lý, Sinh học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý. Riêng đối với môn Văn học thì sẽ không áp dụng hình thức thi trắc nghiệm vì những đặc thù riêng của môn học này không thích hợp với hình thức thi trắc nghiệm.

 

P.V