Đà Nẵng:

Sẽ chuyển công tác 2 cán bộ quản lý KTX đánh sinh viên

(Dân trí) - Liên quan việc một sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẳng nhảy lầu bị thương khi chạy trốn quản lý ký túc xá, Ban Giám hiệu nhà trường cho biết sẽ chuyển công tác đối với 2 cán bộ quản lý ký túc xá đánh sinh viên.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 13/4, ông Võ Như Tiến, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng cho biết: Ngày 16/4 tới, trường sẽ họp Hội đồng kỷ luật để có quyết định kỷ luật cuối cùng đối 2 cán bộ quản lý ký túc xá là ông Nguyễn Mạnh Đề và ông Phan Văn Dưỡng. Hai cán bộ này đã đánh sinh viên (SV) Mạnh, khiến em này bỏ chạy trốn và trong lúc hoảng loạn đã bất chấp nguy hiểm nhảy lầu từ tầng 2 khu KTX.

Hiệu trưởng nhà trường nhận định việc cán bộ quản lý đánh SV là hoàn toàn sai dù bất cứ lý do gì. Nhà trường đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Đề và ông Mạnh; định hướng kỷ luật chuyển công tác 2 cán bộ quản lý ký túc xá này, không bố trí công tác liên quan đến SV nữa để tránh trường hợp đáng tiếc tương tự tái diễn.

Về phía gia đình SV Mạnh, hay tin sự việc, bức xúc trước việc con em mình bị đuổi chạy đến mức phải nhảy lầu, ngày 24/3, ông Nguyễn Văn Dũng, bố Mạnh đã nộp đơn khiếu nại lên Công an P. Thanh Bình (Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Tuy nhiên, đến ngày 28/3, gia đình em Mạnh lại có đơn bãi nại. Trung tá Nguyễn Nhạn, Phó trưởng Công an P. Thanh Bình xác nhận việc SV Mạnh đã có đơn xin bãi nại với lý do nhận thấy việc quản lý đánh SV là hoàn toàn sai, song SV cũng có phần lỗi đã trọ học không phép trong khu KTX của trường.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 23/3, trong lúc kiểm tra các phòng trong khu KTX, 2 cán bộ quản lý KTX là ông Đề và ông Dưỡng phát hiện SV Mạnh và một SV khác ở không phép trong phóng 216. Khi ra khỏi phòng để xuống phòng quản lý ký túc xá để làm việc, Mạnh bất ngờ bị ông Đề đánh. Quá hoảng sợ, Mạnh bỏ chạy trốn và đã bất chấp nguy hiểm nhảy lầu từ tầng 2 KTX, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện.

Khánh Hiền