Sẽ có hàng loạt trường ĐH, CĐ trong thời gian tới?

(Dân trí) - 29 trường ĐH và 81 trường CĐ sẽ được thành lập từ nay đến năm 2010. Theo Bộ GD-ĐT, giai đoạn đầu ưu tiên mở trường ngoài công lập, trường ĐH 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Đồng thời, nâng cấp trình độ đào tạo kết hợp với việc sắp xếp lại các cơ sở đào tạo có hiệu quả thấp và từ giai đoạn sau: 2006-2010 tập trung phát triển các ngành đào tạo kỹ thuật và công nghệ, mở rộng mạng lưới trường cộng đồng. Với 110 trường ĐH, CĐ ra mắt chỉ trong vòng 5 năm, hệ thống ĐH, CĐ dự báo sẽ "bùng nổ" trong thời gian tới.

 

“Địa phương hoá” đại học

 

Theo chủ trương của Bộ GD-ĐT,  quy hoạch mạng lưới trường ĐH, CĐ sẽ hướng tới các địa phương như Bạc Liêu, Cà Mau để đào tạo nhân lực cho ĐBSCL;  Khánh Hoà cũng đang được nghiên cứu mở trường đại học mới tăng cường cho mạng lưới các trường khu vực miền Trung; Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh cũng sẽ trở thành các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trình độ cao cho các tỉnh miền Bắc…

 

Tại hai thành phố lớn Hà Nội và TPHCM, Bộ sẽ hạn chế tối đa việc thành lập thêm trường ĐH, CĐ công lập để tập trung khuyến khích thí điểm thành lập trường ĐH tư thục và các cơ sở giáo dục có uy tín, có chất lượng cao của nước ngoài thuộc các lĩnh vực tiên tiến đầu tư 100% vốn mở trường tại Việt Nam.

 

Tuy nhiên, việc mở thêm trường ĐH đào tạo các ngành nghề đặc biệt và nâng cấp lên trình độ ĐH cho một số trường CĐ, THCN hiện có ở hai thành phố này vẫn được xem xét

 

Trường ngoài công lập: cung sẽ bỏ xa cầu?

 

Với định hướng đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, mạng lưới các trường ĐH, CĐ ngoài công lập được ưu tiên phát triển trên cơ sở mở rộng quy mô hiện có, tiếp tục thành lập các trường mới, thành lập một số trường ĐH dân lập trên cơ sở các trường CĐ bán công hiện nayvà chuyển các trường ĐH bán công sang ĐH dân lập. Đặc biệt Bộ GD-ĐT bắt đầu nghiên cứu có chế chuyển một số trường ĐH Công lập sang hoạt động như các trường ngoài công lập, mở đầu là Viện ĐH Mở Hà Nội; thí điểm thành lập một số trường ĐH, CĐ tư thục.

 

Trong giai đoạn 1 của kế hoạch, với 40 trường ĐH, CĐ được thành lập mới có thể sẽ có khoảng 70% trong số đó là trường ngoài công lập. Mở rộng mạng lưới trường ngoài công lập,  mục tiêu của bộ là nâng tỷ lệ 11,6% sinh viên ngoài công lập hiện nay lên 40% vào năm 2010.

 

Hệ thống các trường ĐH, CĐ ngoài công lập đã có từ nhiều năm nay nhưng hầu như tỷ lệ sinh viên ngoài công lập không có biến động đáng kể trong con số trên dưới 10%. Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ vừa qua, không ít truờng ĐH dân lập tuyển không đủ chỉ tiêu, thậm chí có trường phải đóng cửa một số ngành học vì không có người học như ĐH Dân lập Hùng Vương buộc phải khai giảng với chỉ 250 sinh viên nhập học so với 1000 chỉ tiêu; ĐH DL Kỹ nghệ TPHCM: 325 / 1400; ĐH DL Bình Dương: 800/1400; ĐH DL Văn Hiến: 400/1100... Kỳ thi tuyển sinh ĐH năm nay, theo đánh giá ban đầu của lãnh đạo khối trường này thì tình hình cũng không mấy sáng sủa hơn.

 

Với tình hình như vậy, hệ thống trường ngoài công lập liệu có thực hiện được một bước phát triển nhảy vọt chỉ trong 5 năm theo quy hoạch?

 

Mai Minh