Sẽ có thêm trường ĐH Tư thục Quốc tế Sài Gòn

(Dân trí) - Theo tin từ Bộ GD-ĐT, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép thành lập Trường Đại học tư thục Quốc tế Sài Gòn tại TPHCM.

Theo đó, Bộ GD-ĐT có trách nhiệm hướng dẫn việc xây dựng Đề án khả thi thành lập Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

 

Trước đó, UBND TPHCM đã ủng hộ về chủ trương thành lập Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn trên cơ sở bổ sung, hoàn chỉnh lại Đề án Trường Đại học Tư thục Á Châu và đã có văn bản đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Việc thành lập Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn, theo mô hình trường đại học đa ngành nhằm đào tạo sinh viên đại học tập trung theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội cho chương trình đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao của thành phố và cả nước.

 

Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn được thành lập sẽ tạo cơ hội cho học sinh phổ thông của hệ thống các Trường phổ thông Quốc tế - Á Châu tiếp tục học lên đại học và học sinh nước ngoài vào học tại trường với môi trường đào tạo theo chuẩn quốc tế và chi phí phù hợp.

 

 P.V