Sẽ đề xuất mức kỷ luật “Cảnh cáo” thầy giáo đánh HS trong giờ học

(Dân trí) - “Việc thầy Sơn đánh học sinh trong giờ học khiến cả tập thể chúng tôi rất buồn và trăn trở. Chúng tôi sẽ giải quyết vụ việc triệt để, làm đúng với chức năng của trường về quản lý giáo viên”.

Chiều 29/3, ông Phạm Hữu Phước - hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) đã trao đổi với PV Dân trí xung quanh vụ việc 1 thầy giáo ở trường đánh học sinh trong giờ học.

Theo đó, ông Trần Minh Sơn (giáo viên dạy Tin học của trường) đã xác nhận chuyện có đánh học sinh Trương Viết Đăng Khoa bằng thước gỗ ở mông trong giờ học. Tuy nhiên, số roi ông Sơn nói với trường đã đánh em Khoa là ít hơn 9 roi, không thống nhất với ý kiến học sinh Khoa và 1 người bạn cùng lớp khai với báo chí.

Hiệu trưởng Phạm Hữu Phước cho biết về ý kiến cá nhân, sẽ đề xuất kỷ luật giáo viên Trần Minh Sơn ở mức cảnh cáo trước toàn ngành. Ý kiến này sẽ được đưa ra bàn bạc, thảo luận trước toàn hội đồng trường vào tuần sau, vì hiện trường đang nghỉ giữa kỳ. Sau đó sẽ thống nhất lại mức độ đề xuất kỷ luật, rồi gửi lên Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang. Cơ quan này sẽ quyết định mức xử phạt cuối cùng với giáo viên Sơn.

Đại Dương