Sẽ “mềm hoá” hình thức phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân

(Dân trí) - Theo tin từ Bộ GD- ĐT, Bộ đang có kiến nghị với Chính phủ một số ưu tiên trong việc phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. Việc “mềm hoá” quy trình này nhằm mục đích động viên và tôn vinh hơn nữa các nhà giáo trong thời kỳ đổi mới.

Quy trình phong tặng nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú này sẽ được “mềm hoá” trong những trường hợp sau:

 

Cho phép thực hiện chính sách ưu tiên trong việc phong tặng nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa bằng việc được quy đổi, nhân hệ số năm trực tiếp giảng dạy và số thâm niên công tác trong ngành để xét phong tặng danh hiệu này.

 

Đối với nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng hiện đang tham gia giảng dạy tại các trường ngoài công lập, những nhà giáo lão thành trước đây chưa có danh hiệu nhưng vẫn được xã hội tôn vinh, thừa nhận công lao, thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, được cơ sở thừa nhận vẫn được đề nghị Nhà nước xét phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân  dân, nhà giáo ưu tú.

 

Minh Hạnh