Tuyển sinh ĐH,CĐ 2008:

Sẽ phá sóng điện thoại khu vực có nghi ngờ

(Dân trí) - Để tránh những thủ đoạn gian lận tinh vi trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ sắp tới, công an sẽ khoanh vùng, kiểm tra và phá sóng điện thoại khu vực thi khi có nghi ngờ… ông Trần Bá Giao, phó Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết.

Trao đổi với Dân trí, ông Giao cho biết, rút kinh nghiệm những kỳ tuyển sinh năm trước, năm nay Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp với các lực lượng liên quan để phát hiện ra những thủ đoạn gian lận. Bên cạnh đó, công an sẽ dùng nghiệp vụ để phát hiện những đường dây thi hộ, thi thuê.

Đặc biệt, PA 25 đã chuẩn bị phương tiện phá sóng điện thoại trong khu vực thi khi phát hiện và sẽ xử lý cụ thể đối với trường hợp gian lận bằng điện thoại nên các đối tượng dù có tinh vi đến mấy cũng sẽ bị phát hiện.

Bộ có đề ra biện pháp chống “cướp đề thi” như trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua ở Thanh Hoá?

Đây là một hình thức gian lận mới trong thi cử, Bộ đã lưu ý đến vấn đề này. Trong đợt thanh tra, kiểm tra các địa điểm thi vừa qua ở các địa phương. Bộ đã chỉ đạo các trường phải chọn điểm thi an toàn, đảm bảo không được sát nhà dân, không có tường bao quanh.

Nếu địa điểm thi nào cảm thấy không an toàn thì phải tăng cường bảo vệ. Đặc biệt phải phối hợp với lực lượng công an địa phương để đảm bảo an toàn cho khu vực thi.

Bên cạnh đó, các Hội đồng thi phải tập huấn tuyên truyền quy chế cho tất cả từng bộ phận tham gia kỳ thi. Đặc biệt, năm nay sẽ gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ coi thi kể cả người phục vụ, bảo vệ khu vực thi để dễ xử lý nếu có sự việc xảy ra.

Công tác bảo mật đề thi được thực hiện như thế nào?

Đây là công tác quan trọng nhất vì ảnh hưởng trực tiếp đế thắng lợi của kỳ thi. Do đó, bộ Bộ không chủ quan và đã chuẩn bị về nhân sự, các cơ sở in sao đề thi. Đặc biệt, Bộ chọn người thực hiện công tác in sao là người có tâm huyết với giáo dục và đặc biệt phải có sức khoẻ để bảo đảm công tác này vì năm trước có cán bộ in sao đề thi đã bị ốm trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ.

Với các địa điểm in, sao đề thi phải có 3 vòng bảo vệ.

Vòng 1, tuyệt đối cách ly, cán bộ in sao đề thi không được tiếp xúc với bên ngoài trong thời gian làm nhiệm vụ.

Vòng 2, lực lượng bảo vệ, giám sát giám sát mọi liên lạc của cán bộ in sao, điện thoại phải có ghi âm và nhật ký ghi điện thoại từng cuộc gọi. Thậm chí, niêm phong từng lưới ngăn cách, cửa kính.

Vòng 3, bảo vệ bên ngoài, ngăn chặn các đối tượng muốn phá rối.

Trong những đợt thi trước, nhiều cán bộ coi thi đã không làm tròn trách nhiệm của mình để xảy ra lỗi như mang điện thoại, không ký vào giấy thi, thí sinh không nộp bài thi… Bộ đã có biện pháp gì để khắc phục tình trạng này?

Lỗi của giám thị thường là do chưa tập huấn kỹ và nhận thức chưa đúng về kỳ thi. Do đó, Bộ đã yêu cầu các trường phải tập huấn kỹ về công tác thanh tra thi và cán bộ coi thi. Đặc biệt, cán bộ coi thi phải nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mình. Thanh tra sẽ không làm thay nhiệm vụ của cán bộ coi thi.

Vừa qua, Bộ đã tổ chức nhiều đoàn xuống kiểm tra các cụm thi thì thấy công tác chuẩn bị rất tốt. Trong kỳ thi ĐH,CĐ này, Bộ cũng đã thành lập 20 đoàn thanh tra lưu động đến các điểm thi, hội đồng thi. Do đó, chúng tôi rất yên tâm về công tác chuẩn bị.

Cảm ơn ông!

Hồng Hạnh (thực hiện)