Sẽ thành lập một trường Cảnh sát nhân dân ở miền Trung

(Dân trí) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân vừa đồng ý về mặt nguyên tắc thành lập thêm trường Cảnh sát nhân dân V tại miền Trung và 2 trung tâm huấn luyện kỹ thuật của ngành Công an tại hai khu vực miền Bắc và miền Nam.

Tuy nhiên, trước mắt sẽ xây dựng một trung tâm huấn luyện để rút kinh nghiệm. Thông tin trên được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết tại cuộc họp về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công an.
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu, ngành Công an cần phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo khác ngoài ngành, nhất là với những trung tâm đào tạo có uy tín để nâng cao chất lượng đào tạo trong Công an nhân dân. Đặc biệt, các trường cần liên kết, hợp tác giữa các trường trong ngành Công an với các trường ngoài ngành, kể cả hợp tác quốc tế để đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ giáo viên và đào tạo học viên.

Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ GD-ĐT rà soát, chỉnh lý quy hoạch phát triển hệ thống và quy mô đào tạo, các trung tâm huấn luyện, tính toán kỹ cơ cấu ngành nghề đào tạo theo các cấp học để đề xuất việc nâng cấp một số trường trung cấp an ninh, cảnh sát thành các trường cao đẳng một cách hợp lý, bảo đảm hệ thống đào tạo trong ngành công an có các cơ sở đào tạo ở các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và trung tâm huấn luyện.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đồng ý việc Bộ Công an xây dựng dự án “Đầu tư xây dựng trường Đại học Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy” với cơ sở vật chất hiện đại, đạt mặt bằng chung của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trong nước.

Hồng Hạnh