Sẽ thành lập Trường ĐHDL Công nghệ Đông Á

(Dân trí) - Trường Đại học dân lập công nghệ Đông Á do Hội khoa học công nghệ tự động Việt Nam đề xuất thành lập, và dự kiến được xây dựng tại tỉnh Bắc Ninh.

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm vừa ký Công văn số 1227/VPCP-KG ngày 25/8/2005, đồng ý về nguyên tắc việc thành lập Trường ĐH dân lập công nghệ Đông Á.

Trường Đại học dân lập công nghệ Đông Á do Hội khoa học công nghệ tự động Việt Nam đề xuất thành lập. Hội khoa học công nghệ tự động Việt Nam sẽ căn cứ vào Quy chế trường đại học dân lập và các quy định có liên quan để lập Dự án khả thi thành lập trường Đại học dân lập Đông Á.


Tỉnh Bắc Ninh là nơi được đề xuất để xây dựng ngôi trường đại học dân lập đầu tiên chuyên đào tạo về công nghệ này. UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về đất đai để Dự án thành lập Trường đại học dân lập công nghệ Đông Á được triển khai có hiệu quả, theo chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục của Nhà nước ta.


Bộ GD-ĐT sẽ chỉ đạo chủ Dự án thành lập Trường Đại học dân lập công nghệ Đông Á hoàn thiện Dự án, thẩm định theo quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Trần Đức