Sẽ thanh tra việc liên kết giảng dạy của SITC

Hôm nay 25/1, Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM đại diện cho Bộ Kế hoạch - Đầu tư sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo trung tâm ngoại ngữ SITC.

Ngoài việc làm rõ thông tin về việc SITC bị niêm phong, nợ lương giáo viên, Sở KH-ĐT và Sở GD-ĐT sẽ thanh tra việc liên kết với nước ngoài giảng dạy, cấp chứng chỉ không đúng giấy phép đăng ký.

 

Một giáo viên của SITC cho biết: Tổng số lương cần phải trả cho 500 giáo viên, nhân viên của SITC lên đến 61.000 USD. Lãnh đạo trung tâm hứa ngày 23/1 sẽ trả lương tháng 12 và tháng 1 cho nhân viên nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

 

Không chỉ học viên hoang mang sợ mất tiền mà tất cả nhân viên của trung tâm cũng đều lo lắng bị quỵt lương, nếu SITC bị đóng cửa.

 

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Dòng sự kiện: SITC