Sĩ tử "chiến đấu" cật lực với nắng nóng

(Dân trí) - Nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ khiến thí sinh đau đầu, chóng mặt trong những ngày thi căng thẳng.

Kỳ thi THPT Quốc gia có hơn 900.000 thí sinh tham dự, riêng ở Hà Nội có khoảng 120.000 thí sinh dự thi ở 9 cụm thi. Nhìn chung, công tác tổ chức ở các cụm thi đều được chuẩn bị tốt, quy củ. Tuy nhiên, vấn đề thời tiết lại là một tác nhân vượt ngoài tầm kiểm soát. Những ngày qua, Hà Nội rơi vào đợt nắng nóng cao điểm, gây ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe, tâm lý đi thi của thí sinh

Bạn Nguyễn Thị Huyền Trang (quê Hải Dương) - thí sinh thi tại ĐH Thủy lợi chia sẻ: “Trời nắng nóng khiến cho em cảm thấy đau đầu và mệt mỏi, vì vậy mà việc làm bài cũng ảnh hưởng nhiều”.

Thí sinh hoa mắt vì nắng nóng ở Hà Nội

Thí sinh hoa mắt vì nắng nóng ở Hà Nội

Trong phòng thi của bạn Cường Tráng – thí sinh tại điểm thi ĐH Kinh tế Quốc dân, các thí sinh vừa làm bài vừa làm bài, vừa dùng giấy nháp để quạt. “Phòng thi tầng 3, có quạt đầy đủ nhưng vẫn nóng nực không chịu nổi. Em không hiểu các bạn thi ở tầng 5 thì cảm thấy như thế nào”.

Tại cụm thi ĐH Công nghiệp Hà Nội, các thí sinh vội vã chạy trốn nắng nóng sau khi làm bài thi. Do khuôn viên trường ít cây xanh, các em không dám dừng lại để trò chuyện về bài thi mà nhanh chóng di chuyển về nhà trọ để nghỉ ngơi.

Để hạ nhiệt, các thí sinh tìm đủ mọi cách. Có em mang theo ô che nắng, có em tạm trú dưới các tòa nhà, có em được bố mẹ đón với những chai nước mát, khăn mặt ướp lạnh…

Thí sinh rời phòng thi ở cụm ĐH Công nghiệp khổ sở chống chọi với nắng nóng

Thí sinh rời phòng thi ở cụm ĐH Công nghiệp khổ sở chống chọi với nắng nóng

Thí sinh vội vã chạy trốn nắng gay gắt
Thí sinh vội vã chạy trốn nắng gay gắt

Nắng nóng làm ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý của thí sinh

Nắng nóng làm ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý của thí sinh

Vừa ra khỏi phòng thi, thí sinh gọi người nhà đến đón gấp để tránh nắng

Vừa ra khỏi phòng thi, thí sinh gọi người nhà đến đón gấp để tránh nắng

Một số thí sinh mang theo ô để phòng thủ

Một số thí sinh mang theo ô để "phòng thủ"

Một số thí sinh mang theo ô để phòng thủ

Nhưng đa phần thì không có ô hay mũ bởi theo quy chế, thí sinh hạn chế mang đồ đạc cá nhân vào khu vực thi

Nắng nóng khiến nhiều thí sinh đau đầu, chóng mặt

Nắng nóng khiến nhiều thí sinh đau đầu, chóng mặt

Phụ huynh mang nước mát tới cho con tại cụm thi Học viện Nông nghiệp

Phụ huynh mang nước mát tới cho con tại cụm thi Học viện Nông nghiệp

Mang cả khăn ướp lạnh tới giúp con hạ nhiệt

Mang cả khăn ướp lạnh tới giúp con hạ nhiệt

Mai Châm