Sĩ tử đổ ra nhà ga, bến xe sau môn thi cuối

(Dân trí) - Sáng nay 5/7, sau môn thi cuối cùng của đợt 1 kỳ thi đại học, nhiều thí sinh và phụ huynh đã đổ ra nhà ga, bến xe để bắt xe về quê. Nhiều em về sớm nghỉ ngơi để chuẩn bị thi đợt 2 vào ngày 9-10/7.

Ngay trong sáng nay, khi các thí sinh đang làm bài môn thi cuối cùng, nhiều phụ huynh tại Đà Nẵng đã mang sẵn hành lý đến tận trường thi để đợi con thi xong là ra nhà ga, bến xe để về quê luôn. Nhiều thí sinh ăn vội miếng cơm trưa rồi ra bến xe luôn cho kịp.

Thi xong môn cuối cùng, nhiều thí sinh ra thẳng nhà ga, bến xe để về quê luôn
Thi xong môn cuối cùng, nhiều thí sinh ra thẳng nhà ga, bến xe để về quê luôn

Thí sinh và phụ huynh mua vé xe về quê 
Thí sinh và phụ huynh mua vé xe về quê 

Bắt xe về quê luôn trong sáng nay chủ yếu là những thí sinh ở các tỉnh lân cận như: TT - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi… bởi những tuyến này thường có xe chạy thường xuyên.

Em Đăng (quê ở Huế) thi vào ngành quản trị marketinh, trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng cho biết, kỳ thi vừa rồi em làm bài cũng được, khoảng 15 điểm. Sau môn thi cuối cùng, em ăn cơm ở quán trước hội đồng thi rồi bắt xe ôm xuống bến xe để mua vé về nhà. Em về sớm nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đợt 2 thi vào Trường ĐH Y Huế.
Các thí sinh ngồi chờ tại bến xe Đà Nẵng
Các thí sinh ngồi chờ tại bến xe Đà Nẵng

Đang hớt hơ hớt hải cùng cô con gái vào bến xe mua vé, chú Hoàng (quê ở Quảng Trị) cho biết, khi con gái vào phòng thi cũng là lúc chú sắp xếp đồ rồi mang ra trường thi đợi con. Sau khi con thi xong, hai bố con vào quán ăn cơm rồi xuống bến xe luôn. Ở nhà công việc còn bộn bề, không có người làm. Về sớm ngày nào hay ngày đó, đỡ tốn kém.

Hớt hơ hớt hải ra cho kịp xe
Hớt hơ hớt hải ra cho kịp xe

Theo ghi nhận của PV, mặc dù nhiều thí sinh đổ ra bến xe để về quê sau môn thi cuối cùng nhưng không có tình trạng đông nghịt, chen lấn nhau để mua vé tại nhà ga, bến xe.

Về để còn kịp đi thi đợt 2
Về để còn kịp đi thi đợt 2
Các nhà xe đã sẵn sàng đón thí sinh
Các nhà xe đã sẵn sàng đón thí sinh

Khánh Hồng