Đắk Lắk:

Sĩ tử gấp rút ôn thi trước giờ G

(Dân trí) - Chiều tối nay, tại các khu ký túc xá của Trường ĐH Tây Nguyên (Đắk Lắk), các thi sinh đều chăm chú ôn tập bài vở để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên vào sáng mai 4/7.

Chỉ ăn vội cơm trưa rồi lại ngồi ngay vào bàn học của khu KTX, thí sinh Ksor Uyên (tỉnh Gia Lai) đăng ký thi ngành Sư phạm Vật lý cho biết: “Bài thì em đã học cũng khá kỹ, nhưng vẫn chưa an tâm lắm, giờ cố gắng giải thêm các đề thi của mấy năm trước để có thể biết trước hướng làm bài, em được biết năm nay thí sinh thi vào ngành Sư phạm của trường rất đông, nên em phải cố gắng để đạt được mơ ước trở thành cô giáo”. 

Thí sinh chăm chú xem lại bài.
Thí sinh chăm chú xem lại bài.

Thí sinh Nay H’Lý (tỉnh Gia Lai) dự thi ngành Sư phạm Hóa, cũng đang gấp rút ôn luyện lại bài: “Trong 3 môn thi đợt này, em tự tin nhất là môn Hóa, ngày mai thi môn Toán em thấy phần về lượng giác còn yếu nhất nên em đang tranh thủ cùng các bạn cùng phòng làm lại các câu khó, hi vọng ngày mai em sẽ hoàn thành tốt môn thi đầu tiên”.

Một số thí sinh đang bị mệt do chuyến đi xa, do lạ với thời tiết  nhưng vẫn cố gắng nằm học bài, thí sinh Nguyễn Thị Hạnh (tỉnh Phú Yên) đăng ký dự thi ngành Giáo dục Tiểu học cho biết: “Chiều hôm qua em mới tới nơi, nên đến giờ vẫn còn cảm thấy hơi mệt, nhưng thấy các bạn cùng phòng ai cũng ôn bài chăm chỉ, em không thể nằm không được nên lấy sách vở ra ôn lại bài để an tâm hơn”.

Dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nằm học bài.
Dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nằm học bài.

Lo lắng với tỷ lệ “chọi”, thí sinh Lê Thị Quỳnh (tỉnh Đắk Nông) dự thi ngành Giáo dục tiểu học chia sẻ: “Em được biết ngành Giáo dục tiểu học là một trong những ngành có tỷ lệ chọi cao nhất trường nên em khá lo lắng, em đang ôn lại những phần kiến thức em cảm thấy không chắc nhất để có thể làm baif thi tốt vào ngày mai.”

Sĩ tử xem lại bài vở chuẩn bị cho buổi thi ngày mai.
 
Sĩ tử xem lại bài vở chuẩn bị cho buổi thi ngày mai.
Sĩ tử xem lại bài vở chuẩn bị cho buổi thi ngày mai.

Dù thời tiết tại Đắk Lắk buổi chiều khá nóng nực, nhưng các sĩ tử vẫn gấp rút ôn bài để hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng này, ai cũng mong muốn sẽ đạt được kết quả cao và đạt được mơ ước bước vào cánh cửa đại học.

Được biết, trong kỳ thi ĐH, CĐ đợt 1 tại ĐH Tây Nguyên có 6.082 thí sinh đăng ký dự thi, ngành Giáo dục tiểu học là ngành có số lượng thi sinh đăng ký dự thi đông nhất với 2.032 thí sinh, có 100 chỉ tiêu cho ngành học này.

Trương Nguyễn