Sĩ tử ghi ước nguyện lên chuông chùa

(Dân trí) - Chiều 8/7, nhiều sĩ tử đổ về chùa Linh Ứng (Bãi Bụt, huyện Sơn Trà, Đà Nẵng) để thắp hương cầu may, mong làm bài tốt trong những ngày thi đại học. Một số em còn dán ước nguyện lên chuông chùa.

Chùa Linh Ứng Bãi Bụt là có tượng Phật Quan Thế Âm được xem là cao nhất Việt Nam (cao 67m, đường kính tòa sen 35m, tương đương tòa nhà 30 tầng). Từ khi khánh thành, ngôi chùa không chỉ là nơi để người dân địa phương thắp hương, lễ phật mà còn là điểm tham quan của nhiều du khách trong và ngoài nước. Ngôi chùa này được cho là rất thiêng nên trong những ngày diễn ra kỳ thi đại học, nhiều thí sinh đã lên chùa để thắp hương, cầu may.

Em Đặng Minh Tâm (sinh năm 1996, quê Quảng Trị) cho biết: “Em thi vào ngành Y, Trường ĐH Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng. Nghe mọi người nói chùa Linh Ứng rất thiêng nên em cùng bạn lên đây thắp hương, cầu may. Em cầu cho ngày mai, ngày mốt làm bài tốt và đậu trong kỳ thi này”.

Đến chùa Linh Ứng, một số thí sinh còn viết ước nguyện lên tờ giấy rồi dán vào chuông chùa.

Một em viết: “Con chuẩn bị dự thi vào 2 trường ĐH Kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng và ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Nay con lên chùa để cầu may sự may mắn và sức khỏe thật tốt để có thể hoàn thành kỳ thi một cách thành công nhất. Con mong chùa sẽ phù hộ cho con. Con cảm ơn quý chùa đã lắng nghe tâm nguyện của con. Chúc chùa mình ngày càng làm được nhiều việc thiện giúp ích cho đời”.

Một em khác thì viết: “Con tên Mai Quốc Đạt. Tuổi Bính Tý (SN 1996). Xin cho con được định tâm, định trí, lo học thi đạt. Bỏ chơi điện tử”.

Nhiều sĩ tử lên chùa cầu may trước ngày thi 
Nhiều sĩ tử lên chùa cầu may trước ngày thi.
 
Cầu mong làm bài tốt.
Cầu mong làm bài tốt.
 
Phút tịnh tâm tại chùa.
Phút tĩnh tâm tại chùa.
 
Những ước nguyện của các sĩ tử.
 
Những ước nguyện của các sĩ tử.
Những ước nguyện của các sĩ tử.
 
Sĩ tử dán ước nguyện kín cả chuông chùa.
Sĩ tử dán ước nguyện kín cả chuông chùa.
 
Phía bên ngoài chuông.
Phía bên ngoài chuông.

Khánh Hồng