Sĩ tử phấn khởi vì hoàn thành môn thi cuối
(Dân trí) - Đề thi môn Ngoại ngữ chiều nay 4/6 được cho là vừa sức, nhiều thí sinh khối THPT hớn hở tan trường thi và thở phào nhẹ nhõm khi đã vượt “ải” thi tốt nghiệp khá nhẹ nhàng. Trong khi đó, thí sinh khối GDTX cho biết đề Lý khó nhất phần giải toán.
Tại HĐCT THPT Trần Phú (TP Đà Nẵng), các thí sinh thi xong rộn ràng trò chuyện trong lúc đợi cổng trường mở. Hầu hết những gương mặt thí sinh đều biểu hiện phấn khởi. Thí sinh Anh Tuân thi tại HĐCT này hào hứng: “Đề thi môn Anh năm nay khá dễ. Câu hỏi trắc nghiệm không lắt léo và yêu cầu kiến thức căn bản thôi. Em không giỏi môn Anh, vì tập trung ôn thi đại học khối B, nhưng với đề thi năm nay, em vẫn giải quyết ổn. Dù có mấy câu em không chắc chắn đáp án của mình nhưng không sao.”
Thí sinh này và nhiều bạn cùng thi đang trao đổi cùng nhau đều nhận định chung đề thi các môn năm nay không khó, ngoài môn Địa lý hơi dài và môn Sử yêu cầu kiến thức khá dàn trải, các môn còn lại có thể nói là đề dễ.
Đặc biệt, thay vì thi môn tiếng Anh, các học sinh lớp tăng cường tiếng Nhật ở THPT Phan Châu Trinh lại thi Ngoại ngữ với môn tiếng Nhật. Thí sinh Ngọc Anh, một trong những thí sinh thi ngoại ngữ này cho biết: “So với đề thi mọi năm thì em thấy đề thi năm nay khó hơn cả. Tuy nhiên, vì đây mà môn chuyên của bọn em nên tụi em vẫn hoàn tất khá tốt bài thi”.
Chiều nay, kết thúc buổi thi cuối cùng là Ngoại ngữ, nhiều thí sinh tại Hà Nội cho biết đề thi năm nay tương đối dễ, phù hợp sức học.
Em Lê Thị Hồng Loan trường THPT Trương Định cho biết: “Đề Ngoại ngữ năm nay tương đối dễ, em làm hết ước tính cũng được 7, 8 điểm. Đề thi phù hợp với lực học của chúng em. Trong phòng thi có nhiều bạn làm bài rất nhanh.”
Em Ngọc - THPT Nguyễn Huệ cười cho biết: “Đề Anh văn so với mấy năm trước không khó hơn lắm. Em làm vừa sức mình, nói chung em làm hết nhưng không chắc đúng hết, chỉ chắc ăn khoảng 7 đến 8 điểm là em đủ đậu tốt nghiệp rồi”.
Trong khi đó, thí sinh Trần Thị Huyền lại cho rằng đề thi tiếng Anh hơi dài nhưng đề thi bám sát nội dung ôn tập nên Huyền đều làm hết các câu hỏi. “Em hy vọng mình sẽ đạt điểm 8 ở môn thi cuối cùng này”, Huyền cho biết thêm.
Chiều nay, khi được hỏi làm bài thi tốt không, nhiều thí sinh ở Quảng Trị đều lắc đầu và cho rằng đề thi Ngoại ngữ năm nay khó.
Bạn Lê Hiền, thí sinh ở hội đồng thi THPT Cam Lộ ra về với tâm trạng chán chường chia sẻ: “Em làm bài không được, may mà mấy môn thi trước làm tốt chứ không em rớt tốt nghiệp mất”.
Thí sinh Trần Như Trâm thì nói: “Em không làm tốt bài thi Ngoại ngữ, đề thi hơi khó so với sức học của em”.
Tuy nhiên, cũng có nhiều thí sinh ra về với tâm trạng phấn chấn, và cho rằng đề thi Ngoại ngữ phù hợp với sức học, nằm trong chương trình ôn thi, nên các em làm bài rất tốt.
Bạn Lê Thùy Mỵ, thí sinh ở hội đồng thi Lê Lợi thở phào: “Môn thi cuối cùng cũng đã trôi qua, em vui lắm chị ạ, bài thi này em đạt 80%”.
Em Lê Thị Hải, một thí sinh trường THPT Phan Đình Phùng cho biết, các môn thi trước em làm xong bài, đạt mức điểm khá tốt, nhưng môn Anh văn chiều nay đề ra hơi khó nên em làm không ăn thua lắm. Chắc may lắm cũng chỉ đạt điểm trung bình.
Không chỉ thí sinh Hải kêu khó mà khi tiếp xúc với nhiều thí sinh khác ở hội đồng thi này và một số hội đồng thi khác ở Quảng Bình, chúng tôi cũng được nhận định đề thi môn Ngoại ngữ năm nay hơi khó.
Chiều nay, không chỉ các thí sinh thuộc các trường THPT mà các thí sinh ở các Trường TXGD Thường Xuyên cũng kêu trời với môn Vật lý. “Đề thi môn Vật lý năm nay quá khó và hơi dài”, một thí sinh nói.
Em Nguyễn Văn Hiếu, lớp 12C5, trường THPT Quảng Xương I cho biết: “Dạng đề thi năm nay tuy hơi dài nhưng không quá khó, với thời gian 60 phút vừa đủ cho bọn em làm bài, các bạn của em cũng hầu hết đều làm xong”.
Còn em Bùi Đình Kha, lớp 12 C4 chia sẻ: “Vì là môn cuối nên tâm lý thoải mái do đó bọn em làm bài khá tốt, đề thi không quá khó, học sinh trung bình vẫn có thể làm được 70%”.
Tại hội đồng thi trường THPT Đinh Chương Dương, các sĩ tử cùng rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, trên gương mặt không còn vẻ âu lo như những ngày qua. Em Bùi Thị Xuyên, lớp 12A7 nhận định: “Nói chung, tất cả các môn thi tốt nghiệp năm nay đều là kiến thức cơ bản không đánh đố và không nâng cao, tạo cơ hội cho các học sinh có học lực trung bình làm bài tốt, dạng đề Tiếng Anh vừa sức cho tất cả các học sinh”.
Tại TP Cần Thơ, nhiều thí sinh tại điểm trường THPT Châu Văn Liêm tỏ ra khá vui khi hoàn thành môn Anh văn. Theo nhận định của các thí sinh, đề có dài nhưng tương đối dễ nên hầu hết các thí sinh đều có thể làm trọn vẹn.
Còn tại Vĩnh Long, thí sinh cũng cho biết đề Anh văn không khó lắm. Trong đề có những câu dài phải mất nhiều thời gian đọc như ở phần đoạn văn nhưng phần trả lời cũng gây khó khăn cho thí sinh.
Trong khi đó, với môn Vật lý của hệ GDTX, nhiều thí sinh tại khu vực ĐBSCL nhận định môn Lý cũng không quá khó.
Tại Sóc Trăng, nhiều thí sinh vui khi đề vừa sức. Em Trần Minh Tiền, học sinh trường THPT An Ninh (Mỹ Tú) cho biết: “Đề thi môn tiếng Anh năm nay khá dễ, các bạn trong phòng của em đều làm được bài khá tốt. Riêng em có thể đạt từ 8 điểm”.
Ở bộ môn thay thế Vật Lý, nhiều thí sinh cũng khá vui bởi đề vừa sức. Em Lý Minh Chuyển (cùng trường với Tiền) cho biết: “Đề thi Vật lý không khó nên bạn nào cũng làm được trên 50% số lượng câu hỏi”.
Nhận xét về đề Vật Lý, thầy Trần Thanh Họt - Giáo viên trường THPT Hòa Tú (Mỹ Xuyên) nói: “Đề thi không quá khó vì nội dung đã có trong đề cương ôn tập cho học sinh. Nhìn chung, thí sinhS sẽ đạt điểm cao ở môn này”.
Không như buổi sáng, thời chiều nay có nắng nhẹ và khá oi bức, nhưng không làm ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh. Sau khi hoàn thành xong môn Ngoại ngữ, hầu hết các thí sinh không ra khỏi trường mà nán lại trao đổi, đối chiếu kết quả và trò chuyện với bạn bè.
Theo nhận định chung của nhiều thí sinh, đề Ngoại ngữ khá hay, bám sát chương trình sách giáo khoa, kiến thức chủ yếu là kiến thức cơ bản. Nếu bạn nào học chắc thì rất dễ kiếm được điểm tối đa trong môn này.
Em Nguyễn Thị Hương Giang, lớp chuyên Văn, trường THPT chuyên Biên Hòa cho biết: “Em thấy đề hầu hết là kiến thức cơ bản, không đánh đố thí sinh, nếu bạn nào học chắc thì kiếm điểm tuyệt đối cũng không phải là khó”.
Cùng chung quan điểm với em Giang, em Đặng Đình Tiệp, trường THPT A Bình Lục phấn khởi: “Đề tương đối dễ, không khó như mọi năm. Em làm được đến hơn 80%. Hi vọng môn này có thể kéo lại điểm môn Lịch Sử cho em, môn Sử em làm hơi kém”.
Chiều nay, cùng với thí sinh cả nước, hơn 11 nghìn thí sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục thi môn Tiếng Anh, đây là môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012. Dù các thí sinh làm được bài, cũng như những thí sinh làm bài không được tốt như mình mong muốn nhưng trên khuôn mặt tất cả các em đã hiện rõ nụ cười, sự thoải mái sau 3 ngày thi đầy căng thẳng.
Có mặt tại Hội đồng thi trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, khác với không khí của ngày thi đầu tiên đầy căng thẳng và hồi hộp. Chiều nay, sau 60 phút, làm xong bài thi môn Tiếng Anh, nhiều thí sinh đã thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc kỳ thi.
Vừa bước ra khỏi trường, trên khuôn mặt em Vũ Thị Tuyết Ngân đã hiện rõ sự thoải mái sau một kỳ thi tốt nghiệp căng thẳng. Em Ngân tâm sự: “Sau môn thi Tiếng Anh, môn thi cuối cùng trong kỳ thi em thấy thoải mái hẳn. Mấy ngày trước khi bước vào kỳ thi em thấy lo lắng, nhiều khi tinh thần căng thẳng. Giờ thi xong em thấy thoải mái rất nhiều, bây giờ em chỉ đợi báo kết quả thi nữa thôi. Sau kỳ thi này em về nghỉ mấy ngày cho đầu óc khuây khỏa để tiếp tục bắt tay vào kỳ ôn thi đại học sắp tới”.
Còn với em Lê Văn Dũng cũng có chung cảm xúc: “Chưa bao giờ em thấy thoải mái như bây giờ, nếu như trước kỳ thi em thấy hồi hộp, lo lắng bao nhiêu thì giờ thi xong em thấy thoải mái, nhẹ nhõm bấy nhiêu. Kết quả trong kỳ thi này em nghĩ có thể em sẽ đạt loại khá”.
Theo đánh giá ban đầu của nhiều thí sinh tại Hội đồng thi trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, cho biết, đề thi môn Tiếng Anh năm nay không quá khó, đề ra vừa tầm với lực học của thí sinh. Do đó, sẽ có nhiều thí sinh đạt điểm từ 7 đến 8 điểm trong môn thi này.
Chiều nay, các thí sinh tại Thái Nguyên bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng với tâm trạng vui vẻ khi đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tại hội đồng thi trường THPT Đồng Hỷ (huyện Đồng Hỷ), em Nông Tuấn Cường chia sẻ: “Em khoanh hết các câu hỏi trong đề tiếng Anh, một số câu hỏi em không biết em khoanh bừa. Em chỉ làm được 50% số đáp án đúng”.
Còn em Vũ Thị Phượng, HS Trường THPT Đồng Hỷ tâm sự: “Môn thi cuối cùng, em thấy thoải mái. Em làm cũng tạm được, năm nay có đề thi Sử là em không làm trọn vẹn cho lắm.Với môn Tiếng Anh em mong được 6 điểm, vì đây không phải môn em học được”.
Tại hội đồng thi trường THPT Lương Ngọc Quyến, thí sinh Nguyễn Văn Đạt tâm sự: “Em đã hoàn thành được chỉ tiêu em đặt ra đối với môn Tiếng Anh, có một số câu hỏi trong đề em vẫn phải chọn bừa, theo linh cảm. Em hi vọng môn tiếng Anh em sẽ được 7 điểm”.
“Chiều nay thi Ngoại ngữ, em không còn lo lắng như các môn trước. Kể cả đề thi khó em cũng không ngại lắm vì các môn trước em làm được bài. Đề thi em thấy vừa sức, phù hợp với học sinh ở khắp vùng miền. Còn với HS ở các trường trung tâm TPHCM em nghĩ các bạn đều có thể làm tốt đề này với điểm 7 trở lên”, một nữ sinh trường THPT Lương Thế Vinh bày tỏ.
Tại hội đồng thi trường THPT Hoàng Hoa Thám, các thí sinh rời phòng thi sau môn tiếng với vẻ hồ hởi không chỉ vì đề thi tương đối dễ mà còn là môn “tủ” của rất nhiều em.
Thí sinh Lưu Thuận Vinh, học sinh trường THPT Gia Định tự tin: “Đề Anh quá dễ. Nội dung đề đều nằm trong phần kiến thức ôn thi căn bản, tập trung ở kiến thức khối lớp 12. Rất nhiều bạn trong phòng thi hoàn thành bài làm sớm nhưng đều đợi đến đúng giờ được phép mới rời phòng thi”.
Cô bạn cùng trường với Vinh, Đoàn Khải Vân phấn khởi bày tỏ, bản thân em rất thích thú với môn Ngoại ngữ. Với đề thi môn tiếng Anh, em nghĩ mình sẽ giành điểm 10 và nhiều bạn cũng sẽ đạt điểm số đó.
Lê Huỳnh Đăng Khoa (HS trường THPT Phú Nhuận) chia sẻ, em thấy vô cùng nhẹ nhàng khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, chuẩn bị ôn luyện cho kỳ thi đại học. “Trước mắt em sẽ nghỉ ngơi một vài ngày để lấy lại sức cũng như tinh thần, sau đó sẽ tiếp tục công cuộc “đèn sách” cho kỳ thi quan trọng sắp tới”.
Tại tỉnh Bình Định, kết thúc buổi môn thi cuối cùng chiều nay, thí sinh rời phòng thí với vẻ mặt rạng ngời, nhiều thí sinh đã làm hết bài thi trước thời gian. Các thí sinh nhận định đề Ngoại ngữ thì không đến mức khó, thí sinh đạt điểm 7 điểm 8 sẽ nhiều.
Em Thu Ngân, Trường THPT Quốc học Quy Nhơn vui vẻ nói: “Năm nay đề thi nhẹ nhàng so với năm ngoái. Trong 3 ngày thi em đều làm bài tốt, riêng môn Sử hơi dài nhưng em làm cũng hết. Đặc biệt, môn Toán sáng nay, em nghĩ đề sẽ khó có điểm cao nhưng trong phòng thấy bạn nào cũng làm rất tốt. Chắc môn Toán em làm được khoảng 9 điểm rưỡi, còn Ngoại ngữ chắc cũng được 8 điểm. Nói chung là em rất hài lòng với kết quả thi của mình".
Em Nguyễn Thị Lệ Anh, Trường THPT Trần Cao Vân cũng nhận xét, đề năm nay dễ, bám kiến thức sách giáo khoa nên chỉ cần ôn tập kỹ sẽ làm bài tốt. Đề dễ, các bạn tự làm được nên trong phòng thi rất nghiêm túc. Theo em thì năm nay tỷ lệ đầu tốt nghiệp sẽ cao”.