Sĩ tử tiếp tục đổ về thành phố thi đại học đợt 2

(Dân trí)-Sáng nay, hàng ngàn sĩ tử các tỉnh tiếp tục đổ về TP Cần Thơ thi đợt 2. Dù thời tiết ở Cần Thơ khá bất thường nhưng các tình nguyện viên vẫn hết mình tư vấn hỗ trợ sĩ tử. TP Quy Nhơn (Bình Định) cũng thu hút hàng ngàn sĩ tử về thi đợt 2.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ sáng sớm nay, hàng ngàn sĩ tử và phụ huynh từ các tỉnh ĐBSCL tiếp tục đổ về trung tâm TP Cần Thơ để chuẩn bị dự thi đợt 2 từ ngày 8 - 10/7.

Tại các bến xe Hùng Vương, QL91B, số lượng thí sinh đi bằng xe khách không nhiều, trong khi đó các phụ huynh chủ yếu chở con đi thi bằng xe máy nên chốt tư vấn tại cổng A - ĐHCT và trong khu ký túc xá khá bận hơn các chốt tại bến xe. Theo các tình nguyện viên, đa số phụ huynh đến chốt tư vấn để hỏi về chỗ ở giá rẻ và gần điểm thi để thuận lợi cho việc đi lại.
Hầu hết phụ huynh đi xe máy chở con đi thi cho thuận tiện
Hầu hết phụ huynh đi xe máy chở con đi thi cho thuận tiện.

Các đội xe ôm miễn phí sáng nay cũng tất bật chở phụ huynh và thí sinh đến chỗ ở và hỗ trợ những yêu cầu của phụ huynh như chở đi xem trước điểm thi, chỗ ăn uống giá rẻ, an toàn.

Không khí trong khu ký túc xá A và B của Trường ĐH Cần Thơ sáng nay khá sôi nổi khi có nhiều xe lớn chở thí sinh từ các tỉnh về. Trong khi đó, nhiều thí sinh và phụ huynh không đi xe mà tay xách nách mang lội bộ đi từ cổng trường vào ký túc xá.

Ông Nguyễn Văn Bền (ngụ Bạc Liêu) chia sẻ: "Thấy từ Bạc Liêu lên Cần Thơ cũng gần nên tôi lấy xe máy chở con nó đi thi cho thuận tiện. Lên đây đi tới đi lui cũng dễ nữa". Còn ông Lê Thanh Mãi (ngụ Tiền Giang) bày tỏ: "Con nó đi thi cũng mất 3 ngày nên tôi thấy đi xe máy tiện hơn. Đi thi xong về luôn khỏi phải mua vé xe chứ khi kẹt không có vé cũng khó".
 
Mẹ và con đi xe khách về dự thi.
Mẹ và con đi xe khách về dự thi.
 
Chốt tư vấn hỗ trợ sĩ tử tại bến xe Hùng Vương.
Chốt tư vấn hỗ trợ sĩ tử tại bến xe Hùng Vương.
 
Mẹ đồng hành cùng con trong kỳ thi đợt 2.
 
Mẹ đồng hành cùng con trong kỳ thi đợt 2.
Mẹ đồng hành cùng con trong kỳ thi đợt 2.
 
Thí sinh đi theo đoàn được xe lớn đưa vào ký túc xá.
Thí sinh đi theo đoàn được xe lớn đưa vào ký túc xá.
 
Tình nguyện viên trong ký túc xá ĐH Cần Thơ đang tư vấn cho sĩ tử.
Tình nguyện viên trong ký túc xá ĐH Cần Thơ đang tư vấn cho sĩ tử.
 
Sĩ tử và phụ huynh vào ở tại ký túc xá.
Sĩ tử và phụ huynh vào ở tại ký túc xá.
 
Tư vấn cho sĩ tử tại chốt tư vấn cổng A - ĐH Cần Thơ.
Tư vấn cho sĩ tử tại chốt tư vấn cổng A - ĐH Cần Thơ.
 
Xe ôm miễn phí hết mình vì sĩ tử.
Xe ôm miễn phí hết mình vì sĩ tử.
 
Cơm miễn phí được các tình nguyện viên lấy từ nhà chùa hỗ trợ sĩ tử. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Cơm miễn phí được các tình nguyện viên lấy từ nhà chùa hỗ trợ sĩ tử. (Ảnh: Huỳnh Hải)
 

Clip sĩ tử về Cần Thơ dự thi đợt 2:

(Thực hiện: Huỳnh Hải)
 
Trưa ngày 7/7, hàng nghìn thí sinh khắp các tỉnh như: Gia Lai, Kom Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên… đã đổ về TP Quy Nhơn (Bình Định) sẵn sàng cho đợt 2 của kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013.

Ghi nhận của

 
Ghi nhận của PV Dân trí tại tại bến xe khách Quy Nhơn, khoảng từ 10h trưa, hàng ngàn thí sinh ở các tỉnh Gia Lai, Kom Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên… nườm nượp đổ về TP Quy Nhơn để chuẩn bị ngày sáng mai đến trường làm thủ tục dự thi và ngày một bước vào ngày thi đầu tiên.

Dù lượng thí sinh lần này về không đông như đợt 1, nhưng các tình nguyện viên cũng phải làm việc hết sức vất vả. Thí sinh và phụ huynh vừa xuống xe đã được các tình nguyện viên tận tình hướng dẫn về điểm thi, chỗ ăn ở miễn phí, giá rẻ tạo được tâm lý an tâm cho sĩ tử. Tình nguyện viên, Nguyễn Thị Phượng cho biết, dù lần này không đông như đợt 1 nhưng từ khoảng 11h trưa là thí sinh về đông nhất nên chúng em cũng phải làm việc hết sức. Trong khi nhiều thí sinh dự thi ở các điểm huyện như Tuy Phước, thị xã An Nhơn nhưng xe thì cứ đưa tất cả vào bến xe thành phố nên lại mất công phải bắt xe ôm ra vừa tốn tiền lại khó khăn trong tìm nhà trọ” Theo hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, tại cụm thi Quy Nhơn có khoảng hơn 34 ngàn thí sinh dự thi ở các khối B, D, C, M, T, V, H .
 
 
Sau giây lát nghỉ ngơi, sĩ tử này đã tươi tỉnh gọi điện về nhà báo tin đến nơi an toàn.
Sau giây lát nghỉ ngơi, sĩ tử này đã tươi tỉnh gọi điện về nhà báo tin đến nơi an toàn.
 
Sĩ tử, phụ huynh được tình nguyện viên tư vấn nhiệt tình.
Sĩ tử, phụ huynh được tình nguyện viên tư vấn nhiệt tình.
 
Xe ôm tình nguyện chở sĩ tử về nhà trọ.
Xe ôm tình nguyện chở sĩ tử về nhà trọ.
 
Sĩ tử nhà nghèo được ở chùa ăn ở miễn phí trong suốt những ngày thi
Sĩ tử nhà nghèo được ở chùa ăn ở miễn phí trong suốt những ngày thi.
 
Huỳnh Hải - Văn Ngọc - Doãn Công