Sĩ tử và phụ huynh chia sẻ trước giờ "G"

(Dân trí) - Sáng nay 8/7, hơn 800.000 thí sinh cả nước đã đến làm thủ tục đăng ký dự thi ĐH đợt 2. Lực lượng sinh viên tình nguyện của các trường luôn sẵn sàng có mặt để giúp đỡ sĩ tử đến đúng phòng thi.

Khoảng 8h sáng, nhiều Hội đồng thi bắt đầu làm thủ tục dự thi cho thí sinh. Ngoài việc chỉnh sửa, bổ sung những sai sót cho thí sinh, cán bộ của các phòng thi đều đọc quy chế, dặn dò thí sinh một cách kỹ lưỡng.

Mặc dù mới chỉ là ngày đến làm thủ tục dự thi nhưng nhiều bậc phụ huynh đều theo con đến trường thi. Có phụ huynh lên tận phòng thi đứng ngoài cửa sổ để cùng nghe quy chế thi với con. Không khó để nhìn thấy những nét mặt lo lắng xen lẫn âu lo của phụ huynh vào sáng nay.
 
Chia sẻ của thí sinh và phụ huynh tại Hà Nội:
 

Đợt thi ĐH lần hai có nhiều môn thi xã hội nên công tác đảm bảo kì thi an toàn, nghiêm túc được các trường quán triệt mạnh mẽ hơn.

Điều ghi nhận của phóng viên sáng nay là có rất nhiều thí sinh thường có thói quen dùng điện thoại di động và đây cũng là nguy cơ tiềm ẩn những trường hợp bị đình chỉ thi một cách đang tiếc. Trong kì thi ĐH đợt 1 vừa qua, phần lớn thí sinh bị đình chỉ thi đều liên quan đến điện thoại di động.
 
Nguyễn Hùng